Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-9 trước đội xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước đối thủ quá mạnh là đội tuyển nữ Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam để thua với tỉ số đậm 0-9 trong trận đấu diễn ra lúc 7h30 hôm nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu thứ 2 tại New Zealand trước khi chính thức bước vào World Cup 2023. Ở trận đấu này thầy trò HLV Mai Đức Chung chạm trán với đối thủ mạnh là đội tuyển nữ Tây Ban Nha.

Trận đấu diễn ra lúc 12h30 theo giờ New Zealand (7h30 theo giờ Việt Nam) ngày 14/7. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng phòng ngự chắc chắn tuy nhiên các cô gái Việt Nam vẫn để đối thủ dẫn 2-0 trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận thêm 7 bàn thua. Rõ ràng đây là kết quả mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lường trước. Tuyển nữ Tây Ban Nha xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh đó đội bóng sở hữu toàn các cầu thủ đang chơi cho Real Madrid và Barcelona vừa có 2 chiến thắng quan trọng 7-0 trước tuyển nữ Panama, tiếp đó là chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ mạnh là Đan Mạch.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-9 trước đội xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 1

(Ảnh: VFF)

Sau trận đấu với Tây Ban Nha sáng nay (14/7), HLV Mai Đức Chung nói: "Ở trận này các cầu thủ nữ Việt Nam bộc lộ điểm yếu là không liên lạc tốt với nhau trên sân. Các cầu thủ không nhắc nhở nhau trong các tình huống nên chúng ta gặp thêm khó khăn".

"Về mặt tinh thần, toàn đội chơi rất cố gắng, nhưng theo tôi trước đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam chưa có sự tự tin" - HLV Mai Đức Chung nói thêm.

So với hai trận đấu với Đức và New Zealand trước đó, ở trận gặp Tây Ban Nha, đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm hơn. Nhưng chính trận thua này có thể là trận đấu phản ánh trình độ thực giữa chúng ta so với mặt bằng trình độ World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-9 trước đội xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 2
HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Tây Ban Nha quá mạnh, họ xứng đáng xếp hạng 6 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam đã cố gắng hết sức nhưng đối phương mạnh vượt trội, dẫn đến việc chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

"Trong hiệp hai của trận đấu này, tôi sử dụng nhiều cầu thủ trước đó ít được thi đấu. Tôi thừa nhận hiệp hai đội chơi chưa tốt, nhưng đây là trận đấu thử nghiệm đội hình" - vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ngoài việc đối diện với các đối thủ mạnh, một trong những vấn đề mà đội tuyển nữ Việt Nam phải đối diện tại World Cup chính là thời tiết khá khó chịu ở quốc gia chủ nhà New Zealand.

Ông Chung cho biết: "Thời tiết tại New Zealand lúc này khi nắng khi mưa khá thất thường, vì vậy chúng tôi phải tập cả khi trời mưa cũng như lúc trời nắng. Thời gian tới tôi sẽ cho các cầu thủ tập xen kẽ các kiểu thời tiết".

"Ngoài việc tập luyện dưới trời mưa cũng như dưới trời nắng, tôi sẽ điều chỉnh giờ tập cho các cầu thủ, nhằm phù hợp với giờ thi đấu" - HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Sau trận đấu với Tây Ban Nha sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hơn một tuần chuẩn bị, trước khi bước vào vòng bảng World Cup 2023, gặp Mỹ vào ngày 22/7 tại Auckland (New Zealand).

Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-9 trước đội xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.