Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli?

HHT - Giới mê lịch sử thời trang đều biết sinh thời Coco Chanel và Elsa Schiaparelli là đối thủ không đội trời chung. Bằng một cách nào đó, cho đến ngày nay tại show Haute Couture 2023, đế chế truyền lại của hai bà vẫn "đụng độ" với ý tưởng đưa động vật hoang dã lên sàn catwalk.

Cùng đưa động vật lên sân khấu
nhưng Chanel được khen tinh tế hơn

Nếu nói về ồn ào, độ viral thì Schiaparelli thắng thế khi vướng tranh cãi quanh chiếc đầu sư tử mà Kylie Jenner mặc đi dự show. Cũng giống như năm xưa khi Coco và Elsa đi dự cùng buổi tiệc thì Elsa vẫn ồn ào hơn khi bị cháy váy ngay đêm đó. Thế nhưng nói về sự tinh tế sang trọng thì Chanel vẫn ghi điểm, xưa cũng vậy và lần trùng cảm hứng chính này cũng vậy.

Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 1

Sân khấu của Chanel với rất nhiều tác phẩm khổng lồ về thế giới động vật.

Chanel đưa thế giới hoang dã lên sàn diễn theo concept như một rạp xiếc khổng lồ. Sàn diễn trang trí đầy tác phẩm điêu khắc bằng gỗ khổng lồ di chuyển được, người mẫu bước ra từ đó, những bản phối lần lượt xuất hiện trong gam màu trắng chủ đạo. Sau đó chuyển sang tone pastel với hàng loạt họa tiết da động vật tô điểm trên nền vải tweed đặc trưng.

Schiaparelli lấy cảm hứng từ trường ca cổ xưa của Ý,
Chanel lấy ý tưởng từ căn hộ số 31, Rue Cambon

Căn hộ của Gabrielle Chanel tại số 31, Rue Cambon luôn là khởi nguồn của nhiều ý tưởng cho các bộ sưu tập của Chanel và lần này cũng thế. Bên trong căn hộ vốn có rất nhiều mô hình nai, sư tử và cả bức tranh phóng đại của thiên nhiên. Giám đốc sáng tạo Virginie Viard đã ngồi xuống và cùng thảo luận với nghệ sĩ Xavier Veilhan. Vâng, người đã thực hiện những mô hình này cho Chanel chính là Xavier Veilhan, một trong những nghệ sĩ đương đại hàng đầu nước Pháp hiện nay.

Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 2

Xavier Veilhan, một trong những nghệ sĩ đương đại hàng đầu nước Pháp hiện nay.

Giám đốc sáng tạo Virginie Viard ở vài show trước vốn bị fan Chanel phàn nàn vì diễn show quá đơn giản so với phong cách diễn show của người thầy tiền nhiệm Karl Lagerfeld - thời của các show diễn đồ sộ, phức tạp. Tuy nhiên tại show Chanel Haute Couture Xuân Hè 2023, bà đã bước ra khỏi vùng an toàn và tạo nên một không gian hoành tráng bất ngờ.

Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 3

Người ta lại được nhìn thấy những sân khấu ngoạn mục của Chanel trước đây.

Các thiết kế của Chanel mùa này cũng khác trước, hài hước hơn, thậm xưng hơn với các chi tiết đưa động vật vào thiết kế và các phụ kiện trình diễn liên tưởng đến các diễn viên rạp xiếc. Bên cạnh những hình ảnh động vật rõ nét, Virginie Viard tiếp tục ứng dụng phom dáng của đồ cưỡi ngựa - môn thể thao gắn liền với Chanel từ nhiều năm.

Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 4

Nữ giám đốc sáng tạo Virginie Viard được cho là đã tự tin bung xõa, táo bạo hơn trong thiết kế.

Cùng điểm qua những chi tiết mới mẻ trong thiết kế của Chanel mùa này:

Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 5
Áo vest thêu họa tiết hươu nai bằng chỉ vàng.
Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 6
Chú chó corgi lấp lánh trên nền vải tweed, điều khó mà tưởng tượng trước kia đồ Chanel sẽ làm.
Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 7
Họa tiết đầu hươu thêu trên đầm dạ hội.
Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 8

Những chú thỏ cách điệu trên nền áo.

Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 9
Chiếc đầm cưới kết show với họa tiết chim én.
Đối thủ truyền kiếp đụng độ: Chanel đem muông thú lên sàn diễn, liệu có thắng Schiaparelli? ảnh 10
Tin liên quan