Đối thủ duyên nợ: Đội chèo thuyền nam của Anh lao vào đội Ý ở Olympic Tokyo, làm Ý hụt HCB

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Anh và Ý dường như là “đối thủ duyên nợ” trong lĩnh vực thể thao của năm nay. Tại EURO 2020 thì 2 đội tuyển này gặp nhau ở chung kết. Bây giờ, tại Olympic Tokyo, trong môn thi chèo thuyền nam 4 người, thuyền của đội tuyển Vương quốc Anh (sau đây gọi tắt là Anh) lại lao về phía thuyền của đội tuyển Ý, khiến Ý hụt mất huy chương bạc và rất tức giận.

Trong môn thi chèo thuyền nam 4 người vừa diễn ra tại Olympic Tokyo, đã có một tình huống mà các bình luận viên gọi là “hỗn loạn”. Bởi đội tuyển Anh - đội rất có tiềm năng và được cho là sẽ giành HCV - không những không giành được HCV, mà còn suýt đâm vào đội tuyển Ý.

Kết cục là đội tuyển Anh không giành được huy chương nào và kéo theo việc đội tuyển Ý cũng hụt mất HCB.

Thực tế, đoàn Anh đã thi đấu rất thành công trong môn thi chèo thuyền nam ở những kỳ Olympic trước. Nhưng ở Olympic Tokyo thì họ lại kết thúc theo một phong cách rất khác (và nhiều người gọi là “rất xấu hổ”).

Đối thủ duyên nợ: Đội chèo thuyền nam của Anh lao vào đội Ý ở Olympic Tokyo, làm Ý hụt HCB ảnh 1

Các thành viên của đội tuyển chèo thuyền nam 4 người của Anh. Ảnh: Team GB.

Cụ thể là, khi những chiếc thuyền của các đội tuyển tham dự đã gần đến đích thì đội Anh đang ở ngang hàng với đội Ý, đều ở vị trí thứ hai, sau đội tuyển Úc. Tức là, Úc có khả năng giành HCV và Anh hoặc Ý sẽ giành HCB.

Nào ngờ, ngay lúc ấy, thuyền của Anh bắt đầu lao sang phía làn của đội Ý. Khi thuyền của Anh đã sát vào thuyền của Ý thì đội Anh mới có thể điều khiển được thuyền của mình đi đúng chỗ. Nhưng hậu quả thì đã xảy ra: Trong lúc Anh khiến Ý lúng túng thì đội Romania đã vượt qua Ý và giành HCB, còn Ý giành HCĐ. Chính đội Anh cũng bị thiệt hại: Họ không được huy chương nào cả.

Đối thủ duyên nợ: Đội chèo thuyền nam của Anh lao vào đội Ý ở Olympic Tokyo, làm Ý hụt HCB ảnh 2

Đội Anh và Ý lẽ ra cạnh tranh vị trí thứ hai. Ảnh: BBC.

Matthew Rossiter, một VĐV chèo thuyền của đội Anh, nói rằng các thành viên của đội Ý “khá tức giận”. Rossiter cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn lao về phía đội Ý. Họ khá giận vì có lẽ chúng tôi đã khiến họ mất HCB. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến họ. Đây là môn thể thao ngoài trời và những chuyện thế này vẫn cứ xảy ra”.

Oliver Cook, cũng là một VĐV trong đội chèo thuyền của Anh, thì rơi nước mắt khi thừa nhận rằng mình đã mắc lỗi trong việc lái thuyền, và cho rằng chính điều đó khiến đội tuyển không có huy chương.

Đối thủ duyên nợ: Đội chèo thuyền nam của Anh lao vào đội Ý ở Olympic Tokyo, làm Ý hụt HCB ảnh 3

Thuyền của đội Anh bất ngờ lấn sang và lao sát vào thuyền đội Ý. Ảnh: Mail Online.

Dù sao, cũng may là thuyền của đội Anh không đâm vào thuyền của đội Ý, bởi nếu thế thì đây sẽ là một tai nạn kinh hoàng chứ không chỉ là vấn đề huy chương nữa.

Đối thủ duyên nợ: Đội chèo thuyền nam của Anh lao vào đội Ý ở Olympic Tokyo, làm Ý hụt HCB ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.