Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoàng Thị Thanh Trúc, sinh viên năm thứ ba ngành Y Đa Khoa của Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đang là Phó Chủ Nhiệm CLB Sách RCSC. Cô  bạn cũng  là Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên khóa XIII. Thanh Trúc có một niềm đam mê đọc sách, khi mới  là sinh viên năm nhất, Trúc đã đồng hành cùng CLB Sách đúng thời điểm CLB mới thành lập.
Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 1

Hiện Thanh Trúc đang là Phó Chủ Nhiệm CLB Sách RCSC.

Vì sao lại gửi gắm tâm huyết của mình của mình vào CLB Sách?

Mình cảm thấy bản thân rất may mắn tạo vì được gặp gỡ những người bạn có niềm yêu thích vô cùng lớn với sách, mỗi người lại đọc một thể loại sách khác nhau. Có những lúc mình dành cả buổi chiều chỉ để nghe các bạn ấy thao thao bất tuyệt kể về cuốn sách đã đọc. Đôi mắt của các bạn ấy long lanh, sáng ngời đã dần thôi thúc mình tìm kiếm những cuốn sách đó để đọc bằng được. Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết và làm giàu vốn từ, khả năng tư duy phản biện nhìn nhận mọi vấn đề tốt hơn.

Có một cơ duyên khác khiến mình quyết định tham gia CLB là khi mình đọc xong cuốn sách đầu tiên của năm 2021 tên Ai rồi cũng chết. Khi khép lại quyển sách, mình đã vô cùng mong được chia sẻ những điều mình đọc được cho thật nhiều, thật nhiều người bạn khác nữa giống như ngày xưa mình đã lắng nghe lời kể từ những người bạn của mình vậy. “Nếu như có một nơi giống như CLB Sách thì tốt biết mấy” và ngày tuần sau đó, CLB Sách mở đơn tuyển thành viên. Mình đã đến với RCSC như vậy đấy.

Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 2

CLB Sách với slogan "Đọc trang sách nhỏ, mở thế giới to" để Thanh Trúc đã và đang bước vào thế giới của mình.

Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 3
Thanh Trúc cùng chị Thảo - Chủ nhiệm CLB Sách nhiệm kỳ 2021-2023.

Những người đồng hành chính là những người thầy tuyệt vời nhất

Lựa chọn đồng hành cùng RCSC là một bước đi mà mình cho rằng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời sinh viên của mình vì được gặp gỡ những người đồng hành tuyệt vời. Bản thân mình từ trước đến nay đều luôn cố gắng tự làm mọi thứ một mình, kể cả khi gặp phải những tình huống khó khăn, mình đều tự mình tìm cách xoay sở dù cho phải lòng vòng trong vấn đề của mình rất lâu và tổn thương rất nhiều vì điều đó.

Chị Thảo - Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2021-2023 - người trực tiếp dẫn dắt mình và chứng kiến từng bước đi trưởng thành của mình đã nói rằng: “Có lẽ em cho rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác là làm phiền tới họ, nhưng biết đâu chính việc giúp đỡ em lại là cơ hội để những người đó phát triển và việc em giấu kín như vậy sẽ một phần kìm hãm không cho những người xung quanh mình khai phá năng lực của bản thân họ”.

Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 4

Mình đã mất một thời gian dài để học cách mở lòng đón nhận sự hiện diện của những người đồng hành xung quanh mình, những người ấy cũng đang sẵn sàng sánh vai cùng mình để hướng về những mục tiêu ở phía trước.

Mình luôn cảm thấy biết ơn những người đã ở bên mình, san sẻ cùng mình, dù thời gian chúng mình làm việc với nhau dài hay ngắn đều là những trải nghiệm mà mình rất trân trọng.

Vị trí đi cùng với trách nhiệm

Để được tôi luyện trở thành một người ngày hôm nay, mình đã phải trải qua rất nhiều thử thách, trong đó thử thách lớn nhất là vượt qua nỗi sợ của chính mình. Mình lo sợ khi lần đầu thử sức trên nhiều vai trò mới, công việc mới mà mình chưa từng thử sức qua. Mình sợ sau này khi không còn ai dẫn dắt nữa, mình sẽ làm gì tiếp theo. Mình càng sợ hơn khi bản thân đã phạm phải rất nhiều lỗi sai, mỗi lần như vậy mình đã dằn vặt bản thân rất nhiều rằng đáng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn thế, nếu trong một hoàn cảnh khác mình hoàn toàn sẽ không gặp phải sai lầm như vậy.

Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 5
Thanh Trúc trong chương trình Tình nguyện hè Thiếu Nhi Nhi Đồng năm 2022.

Chính những nỗi sợ ấy vô hình chung đã trở thành những bậc thang khiến mình phải dùng rất nhiều sức lực để bước qua, từ bậc thang này đến bậc thang khác. Điều này cũng đã tác động đến tinh thần của mình rất nhiều khi những cuộc khủng hoảng xuất hiện càng thường xuyên hơn, thậm chí có khoảng thời gian mình bị mất ngủ vì choáng ngợp với lượng áp lực mà mình đang tạo ra cho chính mình.

Điều còn lại nơi mình sau những cố gắng và nỗ lực ấy

Việc đối diện với áp lực đã giúp tôi luyện sức bền cùng kinh nghiệm của mình lên rất nhiều. Nhờ vậy mà mình càng tự tin và mạnh dạn hơn về năng lực của bản thân và chủ động hơn để nắm bắt lấy cơ hội phát triển cho mình.

Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 6

Thanh Trúc khi tham gia trải nghiệm một Workshop Sống chánh niệm.

Đọc sách để giúp bản thân nâng cao sự hiểu biết ảnh 7

Đến nay, mình vẫn thừa nhận rằng bản thân còn đó rất nhiều thiếu sót, đồng thời ôm trong mình những nỗi lo và áp lực khác nhau. Mình cũng chưa thật sự làm tốt trong việc cân bằng giữa việc học tập và hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, mình đang dần học cách để biến những điều đó thành động lực và sức mạnh để hoàn thiện bản thân hơn.

Mình là một cô gái đang trong hành trình khám phá bản thân. Chờ đợi mình ở phía trước là những thử thách mới, cơ hội mới để chinh phục. Vậy nên hãy cùng mình bước từng bước để trưởng thành hơn nhé.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…