Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Doãn Quốc Đam từng được khán giả nhớ đến với các vai diễn có phần bụi bặm, phóng khoáng và gai góc, đồng thời nam diễn viên cũng dần khẳng định tài năng diễn xuất với các vai diễn biến hóa linh hoạt, đa dạng. Mới đây nhất là vai diễn "lột xác" hoàn toàn trong phim gia đình "Thương Ngày Nắng Về".

Doãn Quốc Đam từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích như: Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Người Phán Xử, Mê Cung, Sinh Tử, Hướng Dương Ngược Nắng, Hồ Sơ Cá Sấu... Hiện tại, anh đang để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua vai diễn Đông Phong - một họa sĩ đào hoa, lãng tử trong bộ phim Thương Ngày Nắng Về.

Hình ảnh "soái ca" của Doãn Quốc Đam cùng câu chuyện tình yêu với Vân Vân, cô sinh viên kém 13 tuổi do gương mặt mới tinh Ngọc Huyền thể hiện sẽ là điểm nhấn đáng để khán giả màn ảnh nhỏ chờ đợi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên này từng gặp rất nhiều khó khăn khiến anh phải nỗ lực và cố gắng hết mình.

Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca" ảnh 1

Tạo hình của Doãn Quốc Đam trong phim "Thương Ngày Nắng Về". - Ảnh: VFC.

Từ gã lập dị tới bước ngoặt "soái ca" Quỳnh Búp Bê

Doãn Quốc Đam đến với diễn xuất rất tình cờ. Năm còn học cấp 3, vì quá ham chơi và mê nhảy Hip-Hop nên các thầy cô đều cho rằng anh không thể tốt nghiệp được THPT. Nhưng sau đó, nam diễn viên thi đỗ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và đạt được điểm chuyên môn khá cao.

Tuy nhiên, đến năm 3 đại học, Doãn Quốc Đam đã bị đình chỉ học một kỳ, thời gian đó nam diễn viên đã xin việc vào một công ty nhưng sau một thời gian họ thấy anh “lập dị” nên đã không cho anh ở lại công ty. Khi đó, nam diễn viên không có chỗ ở, anh từng phải ngủ qua đêm tại công viên Nghĩa Đô nhưng bị bảo vệ đuổi.

Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca" ảnh 2

Doãn Quốc Đam thường bị người khác nhận xét là "lập dị". - Ảnh: Internet.

Trước khi được đảm nhận nhiều vai diễn để đời, Doãn Quốc Đam từng làm các công việc vặt như trợ lí đoàn phim, mang ô, nước cho đoàn phim. Tuy nhiên, nhờ những công việc nhỏ này đã giúp anh có thêm nhiều kinh nghiệm cho các vai diễn của mình sau này.

Mùa Tinh Khôi là bộ phim đầu tay mà Doãn Quốc Đam tham gia vào năm 2011. Mới chập chững bước vào nghề nên thời gian này nam diễn viên gặp nhiều khó khăn. Sau đó, nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều bộ phim khác nhưng không được khán giả chú ý đến nhiều.

Tuy nhiên, đến năm 2018, sau khi góp mặt trong bộ phim truyền hình Quỳnh Búp Bê, tên tuổi của nam diễn viên đã ngay lập tức được khán giả chú ý và được nhiều người gọi là “soái ca” màn ảnh. Nhưng anh khẳng định mình rất ghét cụm từ này và không muốn khán giả gọi mình với danh xưng như vậy.

Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca" ảnh 3

Đóng vai giang hồ nhưng Doãn Quốc Đam lại rất được khán giả yêu thích. - Ảnh: Phim Quỳnh Búp Bê.

Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong phim Quỳnh Búp Bê hoàn toàn thuyết phục. Anh diễn chân thực đến từng câu thoại, ánh mắt, biểu cảm. Trên fanpage của bộ phim lúc ấy, Doãn Quốc Đam nhận được rất nhiều khen ngợi về khả năng diễn xuất.

Dấu ấn từ những vai phụ

Dần nổi tiếng nhưng Doãn Quốc Đam lại bị xem là "kẻ lập dị" trong làng phim Việt. Nam diễn viên sinh năm 1988 rất ngại tiếp xúc với giới truyền thông, luôn cố tránh những ồn ào của giới showbiz và từng tuyên bố: “Tôi không thích đóng vai chính, thương hiệu của tôi là những vai phụ”. Anh cũng rất dễ "xù gai" mỗi khi động tới chuyện làm nghề và được nhận xét là khá kỹ tính trong từng nhân vật.

Doãn Quốc Đam từng đạt nhiều thành công với các vai diễn phụ như: Phống trong Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Trần Tú trong Người Phán Xử, Cảnh trong Quỳnh Búp Bê hay Fedora trong Mê Cung... Tuy chỉ là những vai phụ nhưng với diễn xuất tinh tế, Doãn Quốc Đam đã tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả thậm chí còn mạnh mẽ hơn một vài vai chính vốn có đất diễn lớn.

Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca" ảnh 4

Doãn Quốc Đam là nam diễn viên sở hữu hàng loạt vai phụ ấn tượng. - Ảnh: Phim Mê Cung.

Nhờ những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tại lễ trao giải Cánh Diều 2019, Doãn Quốc Đam được xướng tên ở giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình - vai Fedora trong phim Mê Cung.

Nói "không" với khoe xe sang, hàng hiệu

Khác với một số nghệ sĩ trẻ, Doãn Quốc Đam nói “không” với khoe xe sang, hàng hiệu. Anh ăn mặc phóng khoáng, thích ngồi vỉa hè. Luôn giữ những hình ảnh giản dị, đời thường, tuy nhiên những lúc cần lên đồ chuẩn “soái ca”, nam diễn viên cũng rất chỉn chu và đầu tư cho hình ảnh bên ngoài của mình.

Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca" ảnh 5

Nam diễn viên thích cuộc sống phóng khoáng, giản dị.

Doãn Quốc Đam từng tâm sự anh là một người thẳng tính, nghiêm túc nên thường xuyên nhận về những ý kiến trái chiều từ đồng nghiệp cũng như khán giả. Chính anh cũng từng thừa nhận việc anh sống ngang tàng, “hâm hâm” không có điểm lợi mà chỉ mang lại nhiều hạn chế và thiệt thòi.

Doãn Quốc Đam (Thương Ngày Nắng Về): Không thích phô trương đồ hiệu hay được gọi "soái ca" ảnh 9
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm