Đinh Nhật Minh: Người giữ hồn sáo trúc ba đời

SVVN - Đinh Nhật Minh, chàng trai 9X đã chinh phục hàng loạt thành tích bằng niềm đam mê nghệ thuật sáo trúc của mình. Mới đây, Đinh Nhật Minh được tuyên dương tại Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” lần thứ VII, năm 2023.

Sinh ra trong gia đình có hai thế hệ đi trước theo đuổi âm nhạc dân tộc, niềm đam mê sáo trúc đến với Nhật Minh một cách tình cờ. Ngay từ khi còn nhỏ, ba mẹ Nhật Minh hướng cho anh đi theo những ngành nghề khác vì anh trai của Minh đã theo con đường âm học piano. “Thấy cây sáo của ba trên bàn, mình tò mò thổi thử nhưng không được, phải nhờ ba chỉ và bắt đầu bằng những nốt nhạc cơ bản. Từ đó, có ham muốn học tập nhiều hơn, mình quyết thi vào Nhạc viện hệ sơ cấp. Sau đó một năm, UBND TP. HCM có một học bổng ở Trung Quốc về sáo trúc, mình làm hồ sơ và đã đậu được”, Nhật Minh nhớ lại.

Đinh Nhật Minh: Người giữ hồn sáo trúc ba đời ảnh 1
Đinh Nhật Minh - Chàng trai 9X giữ hồn sáo trúc ba đời. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về thời gian học tập tại Trung Quốc, Minh cho biết anh đi nước ngoài từ lúc 12 tuổi nên phải học cách tự lập. “Thời gian học tại Trung Quốc, mình luyện tập từ sáng đến tối, 12 đến 14 tiếng một ngày, có khi trốn lại phòng tập đến 1h sáng để tập, dù trường giới hạn đến 10h khuya”, Nhật Minh bày tỏ. Để vượt qua áp lực, chàng trai 9X đã nỗ lực và cố gắng, chuyển hóa áp lực thành động lực khi phải đối mặt nhiều thứ.

Con đường nghệ thuật của Nhật Minh có nhiều khó khăn trong những ngày đầu. Là thế hệ thứ ba trong gia đình tham gia bộ môn sáo trúc, sự nổi tiếng của hai thế hệ trước như một cái bóng quá lớn với Minh. Nhật Minh cho biết, đôi khi áp lực không chỉ đến từ bên ngoài mà còn do chính bản thân tạo ra.

Đinh Nhật Minh: Người giữ hồn sáo trúc ba đời ảnh 2
Trước đó, Đinh Nhật Minh từng là "Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM năm 2022" và "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Đông Nam Bộ năm 2023". (Ảnh: NVCC)

Một trong những đột phá sau này của Minh là có ý tưởng cover các bản nhạc nổi tiếng của thế giới, Minh đã thử tự quay và thổi sáo bài ‘Despacito’, khi đăng lên được hơn 70.000 lượt xem. Cũng từ đây giúp mọi người nhìn nhận về việc âm nhạc dân tộc có thể kết hợp với các loại hình khác.

“Từ đó, nhiều chương trình âm nhạc tìm kiếm mình như 'Siêu bất ngờ', 'Người bí ẩn', 'Quý ông đại chiến'… với hình ảnh người trẻ thổi sáo”, Minh cho biết. Đồng thời, trong lĩnh vực chuyên môn, năm 2012, Minh đoạt Huy chương Vàng đầu tiên khi mới 15 tuổi tại cuộc thi độc tấu sáo trúc tại “Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc”. Năm 2017, Minh tiếp tục đoạt Huy chương Vàng độc tấu và hòa tấu “nhạc cụ dân tộc toàn quốc”. Minh còn đoạt Huy chương Vàng độc tấu sáo trúc với tiết mục "Ký ức dòng sông", tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021. Ngoài ra, Minh còn chinh phục Huy chương Vàng tứ tấu trong "Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021".

Đinh Nhật Minh: Người giữ hồn sáo trúc ba đời ảnh 3
Minh mong muốn tương lai sẽ có cuộc thi về âm nhạc dân tộc. (Ảnh: NVCC)
Đinh Nhật Minh: Người giữ hồn sáo trúc ba đời ảnh 4
Đinh Nhật Minh tại "Vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu Lĩnh vực Nghệ thuật năm 2022". (Ảnh: NVCC)

Nhật Minh và gia đình đã góp sức nhỏ vào công cuộc mang âm nhạc dân tộc đến gần người trẻ. Mẹ Minh mở lớp học miễn phí về âm nhạc dân tộc hằng năm từ 2010 đến nay, góp tiếng sáo của mình vào những bài hát dân gian, đem sáo trúc quảng bá tại các trường học.

Nhật Minh cho biết: “So với những năm 2010 - 2014, âm nhạc dân tộc đang đi trên con đường tốt, đồng thời tạo động lực cho thế hệ trẻ có nhiều sân chơi, để có nhiều ý tưởng giúp cho âm nhạc dân tộc gần gũi hơn. Tương lai, bằng tiếng nói bằng hình ảnh, mình hy vọng có một cuộc thi về âm nhạc dân tộc để tìm kiếm tài năng và lan tỏa đến mọi người nhiều hơn, giống như cải lương có "Chuông vàng vọng cổ", ca sĩ nói chung thì có "Sao Mai điểm hẹn" hay "Tiếng hát truyền hình", MC thì có "Én vàng"…”.

Đinh Nhật Minh: Người giữ hồn sáo trúc ba đời ảnh 5
Đinh Nhật Minh tự hào với danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023". (Ảnh: NVCC)

Lần đầu tiên, Minh được nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc”, với Minh danh hiệu này có ý nghĩa lớn trong sự nghiệp của mình: “Mỗi danh hiệu đều là sự ghi nhận, từ đó giúp cho mình có suy nghĩ, động lực để cố gắng gặt hái thêm nhiều thành công”, Minh bộc bạch.

Trong tương lai, Nhật Minh cho biết anh sẽ tập trung vào những điều mình đang làm, gặt hái nhiều thành công hơn, giúp sức nhiều hơn cho hình ảnh người trẻ thổi sáo, lan tỏa tới mọi người, đồng thời phấn đấu để đạt được nhiều huy chương, tạo ra nhiều tác phẩm hay cho nền âm nhạc dân tộc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.