“Đỉnh cao” môn Vật Lý: Bài rap “chill phết” của học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

HHT - Bài rap tổng hợp kiến thức môn Vật Lý lại có giai điệu bắt tai không kém phần "chill phết" của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được phát sóng trong buổi học trên truyền hình khiến cộng đồng teen "bão like" nhiệt tình những ngày qua.   
Đối với một số bạn, Vật Lý là môn học "nuốt hoài không trôi" bởi "ma trận" công thức cùng hằng hà sa số đơn vị đo lường khác. Hiểu được tâm lý đó, kết thúc buổi dạy trên truyền hình, cô Phạm Vũ Bích Hằng - giáo viên môn Vật Lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giới thiệu bài rap tổng hợp các kiến thức của buổi học được thực hiện bởi chính bạn học sinh trường.
Bài rap có nhịp điệu dễ nhớ kết hợp các công thức học-sinh-ai-cũng-phải-biết nhận được nhiều phản hồi tích cực của cộng đồng mạng, kể cả từ là hội "những người ghét cay ghét đắng môn Vật Lý". 
“Đỉnh cao” môn Vật Lý: Bài rap “chill phết” của học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ảnh 1 Những công thức này... Ảnh: Chụp màn hình
“Đỉnh cao” môn Vật Lý: Bài rap “chill phết” của học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ảnh 2 Được "chuyển ngữ" thành lời bài rap dễ nghe dễ thuộc và nhận nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Ảnh: Chụp màn hình
“Đỉnh cao” môn Vật Lý: Bài rap “chill phết” của học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ảnh 3 Bài rap hệt như một MV phiên bản có lời bài hát "xịn xò" và được thực hiện bởi cô Phạm Vũ Bích Hằng - giáo viên môn Vật Lý cùng học trò, tin được không! Ảnh: Chụp màn hình
Bạn có thể xem toàn bộ bài rap tại đây:

Nguyên văn đoạn rap môn Vật Lý được ghi lại bởi bạn Tài Trịnh. Một lưu ý nhỏ là các bạn nên đeo tai nghe để trải nghiệm trọn vẹn hơn:

Hít vào rồi thở ra, hít vào rồi thở ra
Luồng khí đi vào lồng ngực, sức sống ở trong hơi thở ta
Oxi chảy lên não, giúp cho suy nghĩ mình minh mẫn
Cùng học về chất khí thứ nuôi sống cơ thể và tinh thần

Chất khí dễ bành trướng, dễ nén và nhẹ hơn cánh hồng
Nguyên tử phân tử uyển chuyển, hỗn loạn và luôn lay động
Chúng va vào nhau, vào bình thì tạo thành áp suất
Ứng dụng phổ biến nhất chắc là nồi áp suất ta thường bật

Áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối
Mật thiết và gắn kết như là gạch vữa vôi
p.V/T là 1 hằng số không đổi
1 định luật của thiên nhiên trường tồn như núi sông đồi

Ta có các đẳng quá trình hãy khắc cốt và ghi tâm
Vì đây là nền tảng về chất khí người học vật lí cần
Đẳng nhiệt khi nhiệt độ không đổi nghe rõ và ghi note
P và V tuân theo định lý Boyle-Mariotte

Hyperbol buộc phải nắm chắc, thể tích không đổi là đẳng tích
P và T theo định luật Charles chẳng hề xê dịch
Đường đẳng tích xuyên góc, kéo dài qua góc O
Một khi đã thuộc thì vật lí bỗng không khó

Đẳng áp là khi áp suất khổng đổi thì ra là thế !!
Định luật Gay - Lussac là mối quan hệ giữa V và T
Cảm ơn các nhà vật lí vì những hiểu biết về chất khí
Đừng bao giờ đễ niềm vui trong học tập của bạn bị mất đi
Ye !!!!
Thử học môn Vật Lý bằng cách mới này biết đâu bạn sẽ nhanh chóng thuộc bài và ghi nhớ lâu hơn đó! 
“Đỉnh cao” môn Vật Lý: Bài rap “chill phết” của học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam ảnh 4
Theo HanoiTV
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.