Điều khác thường về phi công của chuyến bay MU5735 gặp nạn: Đến chuyên gia cũng khó hiểu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một số chuyên gia hàng không đã chỉ ra điều “lạ thường” về phi công của chuyến bay MU5735 - chuyến bay ở Trung Quốc mới gặp nạn. Có những khả năng nào là vụ tai nạn thương tâm này có liên quan đến phi công?

Những dữ liệu của dịch vụ theo dõi các chuyến bay FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) lao chúc đầu xuống đất, gần như theo phương thẳng đứng, với tốc độ kinh hoàng là 560 km/ giờ.

Neil Hansford, chuyên gia hàng không người Úc, nói với tờ News AU rằng ông không nghĩ lý do là trục trặc kỹ thuật. Ông giải thích: “Dù hoàn toàn mất điện, cũng chẳng có cái máy bay nào lao thẳng xuống đất từ độ cao hơn 6.000 mét trong chưa đầy 2 phút cả, lại còn dừng một chút ở độ cao khoảng hơn 2.000 mét”.

Ông Hansford cũng không tin là bản thân phi công gặp vấn đề về sức khỏe. Ông nói: “Nếu cơ trưởng bị làm sao, ví dụ bị ngất, thì cơ phó hoàn toàn có thể thay thế và cho máy bay hạ cánh an toàn”.

Điều khác thường về phi công của chuyến bay MU5735 gặp nạn: Đến chuyên gia cũng khó hiểu ảnh 1

"Dù hoàn toàn mất điện, cũng chẳng có cái máy bay nào lao thẳng xuống như thế". Ảnh: NZ Herald.

Theo ông Hansford thì “khả năng dễ xảy ra hơn là phi công tự sát hoặc có một vụ nổ trên máy bay”. Hansford phán đoán: “Tôi nghiêng về phía đây là sự việc do con người”.

Còn theo chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas, là Tổng Biên tập trang web về hàng không Airline Ratings, thì việc “không có tín hiệu nào được gửi đi từ những người trong buồng lái” gợi ý rằng đã có một sự cố nghiêm trọng, mang tính “thảm họa”, như một vụ nổ trong khoang máy bay và cũng “không thể loại trừ khả năng phi công tự sát”.

Điều khác thường về phi công của chuyến bay MU5735 gặp nạn: Đến chuyên gia cũng khó hiểu ảnh 2

Nơi MU5735 gặp nạn. Ảnh: Twitter.

Sally Gethin, chuyên gia hàng không ở Anh, thì nói với tờ Sun Online rằng, 132 người trên máy bay “hẳn là đã bất tỉnh” trong cú rơi cuối cùng, còn khoảng 10 - 20 giây máy bay chững lại và hơi bay lên một chút trước khi rơi tiếp là khi một ai đó, có thể là cơ trưởng, bỗng hồi tỉnh và cố gắng cứu vãn tình thế, nhưng không thể làm gì hơn. Bà Gethin nói, mặc dù các phi công được đào tạo rất kỹ, nhưng thế giới thực luôn có những thách thức rất khác biệt.

Bà Gethin giải thích: “Trong thế giới thực, phi công có thể bị mất phương hướng bởi những sự kiện đột ngột, gọi là “hiệu ứng giật mình”. Rất khó để đào tạo cho họ những tình huống như thế. Ngay cả những phi công giàu kinh nghiệm cũng bị bất ngờ và đó là khi họ có thể đánh giá, nhận định sai”.

Nhưng bà Gethin nói, bà thấy rất “bất thường” khi cơ phó trên chuyến bay đó có 30.000 giờ bay, trong khi cơ trưởng lại là người chỉ có 7.000 giờ bay.

Điều khác thường về phi công của chuyến bay MU5735 gặp nạn: Đến chuyên gia cũng khó hiểu ảnh 3

Màn hình cho thấy một chuyến bay của China Eastern Airlines (trên cùng) bị hủy sau khi MU5735 gặp nạn. Ảnh: AFP via Getty Images.

Các chuyên gia đều đang mong sớm tìm được hộp đen của máy bay để có thể hiểu rõ hơn rằng chuyện gì đã xảy ra. Họ đều khẳng định rằng máy bay Boeing 737-800 thuộc nhóm những loại máy bay an toàn nhất thế giới, được nhiều hãng hàng không sử dụng. Ngoài ra, hệ thống hàng không của Trung Quốc cũng thuộc hàng lớn và tiên tiến nhất thế giới.

Điều khác thường về phi công của chuyến bay MU5735 gặp nạn: Đến chuyên gia cũng khó hiểu ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.