Diễn viên hài độc thoại Uy Lê đưa trải nghiệm kịch ứng tác đến với teen Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Dù hành trình đi đến ngôi trường khá xa xôi, nhưng diễn viên Uy Lê và ban tổ chức chương trình đều không ngần ngại hỗ trợ hết mình để các nữ sinh có cơ hội tiếp cận thông tin hướng nghiệp.

Gần đây, diễn viên hài độc thoại Uy Lê cùng BTC gồm hơn 20 nhân sự làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau đã có mặt tại trại hè “Ngôi làng toàn cầu” của trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Vĩnh Long. Chia sẻ với HHT Online, Uy Lê cho biết anh đến với trại hè hướng nghiệp thông qua lời mời của một người bạn: “Vì nội dung chương trình hướng đến hỗ trợ thông tin cho các nữ sinh về hướng nghiệp và kỹ năng sống nên mình đã nhận lời ngay”.

Diễn viên hài độc thoại Uy Lê đưa trải nghiệm kịch ứng tác đến với teen Vĩnh Long ảnh 1

Uy Lê bày tỏ rất mong các chương trình thế này sẽ được nhân rộng, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận thêm thông tin nghề nghiệp

Đã có gần 300 nữ sinh lớp 9 có mặt tại trại Hè. Tại đây, các nữ sinh được tham gia các trạm hướng nghiệp với mỗi trạm là một nghề nghiệp khác nhau bao gồm xây dựng dự án cộng đồng, làm tinh dầu thủ công, hướng dẫn du lịch, nhà hàng khách sạn, kịch ứng tác… Ở mỗi trạm, các nữ sinh đều lần lượt được hướng dẫn cách thực hành những kỹ năng cơ bản trong nghề. Tại đó, các chuyên gia cũng sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp cho các bạn học sinh có góc nhìn chân thực hơn về nghề nghiệp đó.

Diễn viên hài độc thoại Uy Lê đưa trải nghiệm kịch ứng tác đến với teen Vĩnh Long ảnh 2

Các nữ sinh được hướng dẫn thực hiện dự án xã hội.

Diễn viên hài độc thoại Uy Lê đưa trải nghiệm kịch ứng tác đến với teen Vĩnh Long ảnh 3

Các học sinh được trải nghiệm học pha chế và nhiều thao tác thực hành nghề cơ bản.

Khi đảm nhận vị trí hướng dẫn tại trạm kịch ứng tác, diễn viên hài độc thoại Uy Lê chia sẻ anh thật sự ấn tượng với khả năng sáng tạo của các bạn: “Dù vẫn còn hơi ngại ngần vì còn khá xa lạ, nhưng các em cũng đã rất mở lòng tiếp thu”.

Ngoài ra, khi tham gia trại hè, các nữ sinh cũng được thầy cô ở địa phương giới thiệu kiến thức về kỹ năng sống. Nhiều bạn học sinh bày tỏ sự thích thú, chăm chú lắng nghe kiến thức mà thầy cô giảng dạy.

Diễn viên hài độc thoại Uy Lê đưa trải nghiệm kịch ứng tác đến với teen Vĩnh Long ảnh 4

Bạn Thái Minh Anh (thứ hai tính từ bên trái) cho biết dù là lần đầu tham gia nhưng bạn thấy trại hè rất ý nghĩa.

Bạn Thái Minh Anh, lớp 9A6 trường THCS Phú Thịnh, Vĩnh Long bày tỏ mong muốn được tham gia thêm nhiều chương trình tương tự để mở rộng thêm hiểu biết trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.

Diễn viên hài độc thoại Uy Lê đưa trải nghiệm kịch ứng tác đến với teen Vĩnh Long ảnh 8
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.