Diễn biến mưa lớn tại miền Trung: Tường rào đổ sập khiến nữ sinh lớp 12 bị thương

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hôm nay (30/10), mưa lớn đã xảy ở Hà Tĩnh. Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một khoảng tường rào của nhà trường bị đổ sập đè lên chân một nữ sinh lớp 12.

Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to từ chiều tối qua 29/10, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại nhiều sông, suối, hồ, đập dâng cao.

"Sau khi tan học buổi sáng, gần 500 em học sinh của trường ra về. Lúc này, một nữ sinh đi xe đạp điện đi về nhà thì bất ngờ tường rào của trường đổ sập đè trúng chân, khiến em này bị thương" - ông Lê Văn Hợp, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê chia sẻ với báo Sức khoẻ & Đời sống. Cũng tại thời điểm này, một thầy giáo của trường đi xe ô tô về nhà cũng bị tường rào đổ sập đè trúng phần đuôi xe gây hư hỏng.

Cũng trong buổi trưa nay, nước lũ dâng cao, làm ngập đường khiến hàng trăm học sinh của Trung tâm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Hương Khê cũng rất vất vả trở về nhà.

Diễn biến mưa lớn tại miền Trung: Tường rào đổ sập khiến nữ sinh lớp 12 bị thương ảnh 1

Tường rào trường học đổ sập khiến 1 nữ sinh bị thương và hư hỏng xe ô tô của 1 thầy giáo.

Thông tin trên VOV, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho biết, mưa lớn khiến một số tuyến đường trên địa bàn ngập sâu, có hơn 4.600 học sinh phải nghỉ học. "Toàn bộ những em học sinh vắng học, nghỉ học do mưa lũ, nhà trường sẽ có phương án hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức sau khi mưa lũ kết thúc", lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê cho hay.

Tại huyện Hương Khê và Vũ Quang, một số cầu tràn bị ngập cục bộ, đường giao thông thôn ở các xã bị ngập, nhiều nhà dân bị nước vào gây sập tường. Tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở 2 điểm thôn Liên Châu, xã Đức Liên với chiều dài khoảng 100m, một số đoàn tàu bị ách tắc cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, sạt lở đất, các lực lượng chức năng đã giúp dân di dời người và tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Phối hợp tổ chức cắm biển báo và túc trực hướng dẫn nhân dân và phương tiện tại các tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt qua lại đảm bảo an toàn.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 29/10 đến trưa 30/10 cũng đã gây sạt lở một số tuyến đường giao thông ở huyện Vũ Quang và huyện Đức Thọ. Đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Liên Châu (xã Đức Liên, huyện Vũ Quang).

Taluy âm của đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, hàng trăm khối đất đá trôi khỏi nền đường và khoét hàm ếch khiến tàu không thể chạy qua khu vực này. Hiện các chuyến tàu chạy tuyến Bắc - Nam và ngược lại khi đến địa phận Hà Tĩnh buộc phải dừng tại các nhà ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên) và ga Yên Duệ (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang) rồi trung chuyển bằng xe ô tô trong lúc chờ khắc phục sự cố.

Theo dự báo mới nhất, miền Trung có nơi mưa lớn trên 400mm trong khoảng từ chiều nay đến sáng 2/11, nguy cơ ngập lụt ở các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Diễn biến mưa lớn tại miền Trung: Tường rào đổ sập khiến nữ sinh lớp 12 bị thương ảnh 5
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.