Điểm chuẩn đại học năm 2023: ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất 28 điểm, Học viện Ngân Hàng 26,5 điểm

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sáng 22/8, nhiều trường Đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2023 trong đó có các trường tốp đầu như Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Ngân hàng...

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng 22/8, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho hay năm nay điểm chuẩn cơ bản ổn định như năm ngoái, biến động tăng/ giảm từ 0,1-0,5 điểm.

Năm nay, có những ngành điểm chuẩn cao lên đến 26 - 28. Một số ngành năng khiếu thì điểm chuẩn thấp hơn. Ngành Sư phạm Lịch sử điểm chuẩn cao nhất 28 điểm. Lý do là ngành này chỉ tiêu ít, trong khi năm vừa qua có đến 16 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia đăng ký vào theo phương thức xét tuyển sớm, số chỉ tiêu còn lại cho các phương thức khác ít đi.

Điểm chuẩn đại học năm 2023: ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất 28 điểm, Học viện Ngân Hàng 26,5 điểm ảnh 1

“Tuy nhiên, điểm chuẩn ngành học này so với năm ngoái cũng không cao hơn nhiều”, ông Sơn nói. Thấp nhất là ngành Sư phạm Mỹ thuật, khoảng trên 18 điểm. Bởi với ngành này, thành phần điểm năng khiếu chiếm tỷ trọng lớn.

Ông Sơn cho biết thêm, cuối chiều nay, nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn toàn bộ các ngành học. Theo kế hoạch, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến tổ chức nhập học vào ngày 9/9.

Học viện Ngân hàng

Trưa 22/8, Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học năm 2023. Trong đó, ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,5/30 điểm. Cụ thể điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2023 như sau:

Điểm chuẩn đại học năm 2023: ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất 28 điểm, Học viện Ngân Hàng 26,5 điểm ảnh 2
Điểm chuẩn đại học năm 2023: ĐH Sư phạm Hà Nội cao nhất 28 điểm, Học viện Ngân Hàng 26,5 điểm ảnh 3

Học viện có 4 chương trình chất lượng cao lấy điểm chuẩn theo thang 40, mức trúng tuyển dao động 32,6 đến 32,75 điểm.

Năm nay ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,5/30 điểm nhưng so với năm ngoái, mức này thấp hơn 1,55 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Học Viện Ngân hàng từ 24 đến 28,05. Ngành Luật Kinh tế có đầu vào cao nhất.

Nhiều ngành khác của học viện có mức điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên như Kinh doanh quốc tế (26,5 điểm), Tài chính chương trình chất lượng cao (26,1 điểm), Hệ thống thông tin quản lý (26,35 điểm), Công nghệ thông tin (26,2 điểm)...

Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm