Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội

HHT - Trước diễn biến khó lường của COVID-19, các quốc gia đã có những biện pháp khắc phục, giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, trường học tại Thái Lan đã cho học sinh học và chơi trong buồng ngăn cách bằng nhựa.
Các trường học tại Thái Lan đã cho học sinh học và chơi trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống cũng như giảm thiểu sự lây lan của virus corona. Trường Wat Khlong Toey (Bangkok) mở cửa trở lại cách đây 1 tháng, nhằm tuân thủ an toàn mùa dịch bệnh, trường học này đã thiết kế những chiếc buồng nhựa kín cho mỗi học sinh để học và chơi trong đó.
Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 1
Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 2
Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 3

Chính phủ khuyến cáo các lớp học chỉ được giới hạn từ 20 - 25 học sinh. Tay nắm cửa, bàn làm việc và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trong trường phải thường xuyên được khử trùng. 

Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 4
Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 5
Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 6 Khi ngồi học, các bạn học sinh được bao trong hộp kín.

Các trường học tại Thái Lan hiện nay đang đặt bồn rửa tay bên ngoài lớp học, tạo màn ngăn cách xã hội trong lớp và khu vực ăn trưa. Đồng thời đo nhiệt độ hàng ngày trước khi học sinh vào lớp.

Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 7 Nước rửa tay đặt trong khu vực trường học.
Đến trường an toàn: Học sinh Thái Lan học và chơi trong buồng giãn cách xã hội ảnh 11
Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm