Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 22/4 vừa qua, chung kết cuộc thi tranh biện của sinh viên trường Đại học Xây dựng – Huce Debate đã chọn ra nhà vô địch sau 7 vòng đấu. Đáng chú ý, các đề tài tranh biện được đánh giá có giá trị thời sự, thiết thực, bám sát đời sống giới trẻ.
Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’ ảnh 1

“Gắt gao” ngay từ vòng loại nên những cái tên bước chân vào đêm chung kết được đánh giá khá cân sức. Sàn đấu của HUCE Debate sôi nổi ngay từ trận thi đấu đầu tiên với chủ đề “Sống thử”. Trải qua 7 vòng đấu hấp dẫn với những đề tài mở rộng trên nhiều lĩnh vực về môi trường, giao thông, du lịch, văn hoá, xã hội… Hai cái tên bước chân vào vòng chung kết là ANWIR và Cosmopoli Cocktail. Tại đây, hai đội chơi đã nhận định và tranh biện về “bạo lực học đường” – chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua. Cả hai bên đồng tình và phản đối đều đưa ra những lập luận, lý lẽ rất thuyết phục khiến đội ngũ giám khảo mất rất nhiều thời gian để lựa chọn nhà vô địch.

Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’ ảnh 2

Kết quả chung cuộc, ANWIR đã giành giải nhất, giải nhì thuộc về Cosmopoli Cocktail và hai đội giành giải ba là FC DCBT và 102.

Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’ ảnh 3

Bạn Đinh Quang Lâm, thành viên đội giành chức vô địch Anwir chia sẻ: “Năm trước mình cũng tham gia giải Debate của trường Đại học Xây dựng và dừng chân ở ngôi á quân, thật vui khi năm nay đội mình đã vượt qua chính mình giành ngôi vô địch. Debate rèn luyện cho mình sự tự tin, tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống. Với 5 phút, chúng mình phải nhìn nhận và phân tích đề tài, đưa ra các luận điểm thuyết phục và quan trọng phải truyền tải nó bằng thần thái điềm tĩnh, tự tin. Bước ra khỏi cuộc thi, mình cảm thấy mình vững vàng hơn rất nhiều, không ngại những khó khăn khi bắt đầu một môi trường mới.”

Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’ ảnh 4
Ths. Nguyễn Đình Phong – trường Đại học Xây dựng (bên trái) cho rằng việc chuẩn bị kỹ càng các luận điểm giúp các thí sinh có lợi thế về tâm lý hơn.

Debate là cuộc thi tranh cuộc thi tranh giúp học sinh, sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết của như tư duy phân tích, tư duy phản biện, logic, sáng tạo, làm việc nhóm, nghiên cứu, giao tiếp, thuyết trình... Qua đó cổ vũ tinh thần sáng tạo, đổi mới thông qua học hỏi, tranh luận, trao đổi để học sinh, sinh viên học tập tốt hơn, hướng đến mục tiêu phát triển và kiến tạo tương lai.

Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’ ảnh 5
Giám khảo Đỗ Ngọc Sơn nhấn mạnh việc phát triển thêm các cuộc thi debate ở những trường đại học thiên về kỹ thuật.

Anh Đỗ Ngọc Sơn – thành viên Ban giám khảo chia sẻ: “Đối với các trường khối báo chí, truyền thông hay khoa học xã hội và nhân văn nói chung thì việc rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, tranh biện và phân tích các vấn đề xã hội diễn ra khá thường xuyên, do đó các cuộc thi debate thường diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Với các trường thiên về kỹ thuật như ĐH Xây dựng, tôi cũng khá bất ngờ khi các em cũng có những tâm thế chủ động và phản biện rất hay và tôi mong rằng nhiều cuộc thi debate nữa sẽ diễn ra ở các trường khối ngành kỹ thuật để các em rèn luyện những kỹ năng rất cần thiết trong cuộc sống.”

Đêm chung kết HUCE DEBATE: Đối đầu kịch tính với những đề tài ‘nóng’ ảnh 6
BTC HUCE Debate 2023.

HUCE Debate là sân chơi thường niên để các bạn sinh viên học hỏi, giao lưu và phát triển bản thân, trang bị cho các sinh viên những kiến thức thực tiễn về đời sống và xã hội. Qua đó, giúp sinh viên có cái nhìn đa chiều về những gì vấn đề đã và đang diễn ra xung quanh cuộc sống.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.