Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất

0:00 / 0:00
0:00
Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất
SVVN - Phạm Thị Hồng Nhung là sinh viên năm 2 chuyên ngành Đầu tư tài chính (BFI), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh ra ở "quê hương năm tấn" Thái Bình trong một gia đình có mẹ là cựu giáo viên, ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Hồng Nhung đã hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục và điều đó đã thúc đẩy Nhung luôn cố gắng, tìm kiếm cơ hội được học tập và trải nghiệm ở môi trường tốt nhất.

Mình từng 2 lần đạt danh hiệu học sinh giỏi môn hoá học cấp thành phố vào năm lớp 8 và lớp 9. Trong kỳ thi chuyển cấp, bằng sự nỗ lực của bản thân, mình đỗ vào lớp chuyên Hóa Trường THPT Chuyên Thái Bình. Đây là ngôi trường giàu truyền thống, không chỉ đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi học thuật mà trường cũng khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng mềm qua các sự kiện. Bên cạnh việc duy trì điểm số trên lớp, mình cũng năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá khi là chủ tịch của một câu lạc bộ về môi trường - CTB GASS.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 1

Phạm Thị Hồng Nhung, sinh viên năm 2 chuyên ngành Đầu tư tài chính- ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 2

Cách đây 1 năm, giống như những người bạn đồng trang lứa, mình bước ra khỏi phạm vi an toàn, lần đầu đi học xa nhà. Mình cũng đã từng đối mặt với những thử thách, là sự tự lập, là cách hòa nhập ở môi trường đại học… Thời gian đầu, mình cũng gặp chút khó khăn trong việc cân bằng và sắp xếp thời gian hợp lý để có thể hoàn thành tốt những công việc ngoại khoá cũng như việc học. Tuy nhiên, mình cảm thấy thật may mắn khi gặp được những người bạn cùng lớp dễ mến và luôn giúp đỡ, đưa ra lời khuyên hữu ích cho mình. Khi có thời gian rảnh, mình thường dành thời gian trò chuyện cùng bạn bè để có thêm những góc nhìn mới về cuộc sống.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 3

Môi trường hoạt động ngoại khóa giúp Nhung rèn luyện được phong thái tự tin, khả năng ứng xử khéo léo và đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 4

Một trong những lý do khiến mình chọn trường đại học Kinh tế Quốc dân đó là trường có đến hơn 60 CLB, tổ đội khác nhau, giúp sinh viên có thể định hướng, phát triển bản thân và có những nền tảng vững chắc hơn cho công việc sau này. Hiện tại, mình đang là phó ban Đối ngoại Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên (SSC) và là thành viên Câu lạc bộ Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc (NEUMUN) của trường. Bên cạnh việc kết nối, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, đối tác,... mình và các bạn trong câu lạc bộ cũng thường xuyên trao đổi các kiến thức liên quan tới chuyên ngành. Môi trường hoạt động ngoại khóa giúp mình rèn luyện được phong thái tự tin, khả năng ứng xử khéo léo và đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề. Và mình cũng có thêm được những mối quan hệ mới với những người bạn cùng chung đam mê, sở thích. Gần đây, mình cùng với 3 người bạn cùng câu lạc bộ tham gia Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp NEUrON 2021: TECH FOR IMPACT. Mặc dù kết quả chung cuộc không được như ý, nhưng nhìn theo một cách tích cực thì sau cuộc thi đó, mình đã tìm hiểu thêm được một lĩnh vực mới và nhìn nhận được những thiếu sót trong quá trình xây dựng dự án khởi nghiệp.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 5

Trong tương lai, mình mong muốn có thể trở thành một chuyên viên tư vấn tài chính. Vậy nên, việc học tập kiến thức chuyên ngành vẫn là ưu tiên số một của mình. Mình đang cố gắng tích lũy thêm kiến thức nền trong lĩnh vực kinh tế, tài chính để có thể theo đuổi Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính (CFA) trong tương lai gần. Hơn nữa, mình hiện đang là lớp phó học tập, và đây cũng là động lực để mình cố gắng hơn trong việc nâng cao điểm số trên trường.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 6

Câu nói yêu thích của mình là: Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất. Sau những trải nghiệm, mình dần hiểu được rằng nếu chỉ học kiến thức trong sách vở thôi là chưa đủ mà cần tích lũy kinh nghiệm từ những trải nghiệm thực tế. Mỗi hoạt động ngoại khoá mình tham gia đều đem lại những bài học hữu ích, giúp mình hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mình luôn mong muốn có thể xây dựng hình ảnh bản thân thật năng động, linh hoạt, có thể thích nghi với thời đại VUCA như hiện nay.

Đầu tư cho kiến thức là đầu tư sinh lợi nhiều nhất ảnh 7

Là một người trẻ, mình cho rằng những yếu tố quan trọng nhất để có thể theo đuổi đam mê chính là sự kiên trì và sự nhận thức đúng về bản thân. Mỗi người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh chinh phục những ngọn núi của riêng mình. Nếu bạn hiểu bản thân và có một lộ trình phát triển phù hợp thì đến một ngày nào đó, chắc chắn bạn sẽ chinh phục được những mục tiêu đó.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.