Dấu ấn rực rỡ của nữ sinh Á khôi ‘Duyên dáng Ngoại thương’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mặc dù là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi nhưng Á khôi Hoàng Hương Giang (năm thứ nhất, trường ĐH Ngoại thương) vẫn ghi lại những dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình của cuộc thi ‘Duyên dáng Ngoại thương 2022’.

Từ cơ duyên bất ngờ đến hành trình ý nghĩa

Khi chương trình mới mở đơn đăng ký, mặc dù rất hứng thú nhưng Giang chưa có ý định tham gia vì lo mình mới chỉ là sinh viên năm nhất, chưa quen biết nhiều. Tuy nhiên, cơ duyên gặp gỡ với những người bạn ở kỳ học quân sự đã thay đổi tất cả. “Qua kỳ quân sự, mình quen được rất nhiều bạn mới. Mọi người đều khuyên mình "Hãy đăng ký thi Beauty and Charm đi, tớ thấy cậu có tiềm năng lắm đó!". Chính lời động viên của mọi người đã trở thành động lực và cũng là cơ duyên đưa mình đến với Duyên dáng Ngoại thương năm nay”, Hương Giang chia sẻ.

Dấu ấn rực rỡ của nữ sinh Á khôi ‘Duyên dáng Ngoại thương’ ảnh 1
Chân dung Hương Giang - Á khôi 1 đa tài của 'Duyên dáng Ngoại thương'.

Nói về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình tham gia cuộc thi, Giang nhớ lại: “Lần đầu tiên gặp Top 38 thí sinh ngoài đời, mình bị sốc vì ai cũng nổi bật và xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Trước khi lên sân khấu trình diễn, mình thực sự rất run và thiếu tự tin. Nhưng điều bất ngờ là các anh chị và các bạn trong Ban Tổ chức đã nhận ra điều đó và đến động viên mình. Nhờ vậy mà mình mới bình tĩnh hơn”.

Dấu ấn rực rỡ của nữ sinh Á khôi ‘Duyên dáng Ngoại thương’ ảnh 2
Giang rất bất ngờ bởi tài năng và nhan sắc của các thí sinh trong vòng Sơ khảo.

Từ những áp lực “chớm nở” ở vòng Sơ khảo, Giang luôn giữ tinh thần cầu thị và nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày để trở thành 'viên kim cương rực rỡ' trong đêm Chung kết. “Với mình, vòng thi khó nhất trong hai tháng qua là 'Hoa khôi tài năng'. Cuộc thi quy tụ rất nhiều thí sinh tài năng với các năng khiếu nổi bật như chơi đàn piano, múa bụng, yoga... Mình gặp khó khăn ngay từ bước đầu xây dựng ý tưởng sao cho tiết mục trở nên thật độc đáo và khác biệt. Cuối cùng, mình đã đưa ra một quyết định khá mạo hiểm, đó là lựa chọn thể hiện hình ảnh một cô gái cá tính qua những bước nhảy mạnh mẽ, sôi động - điều mà mình chưa từng thử nghiệm trước đây”, Giang tâm sự. Và chính quyết định 'liều lĩnh' ấy đã giúp cô gái nhỏ chinh phục Ban Giám khảo, ghi tên mình vào Top 5 tiết mục xuất sắc nhất và vinh dự được trình diễn lại trong đêm Chung kết. Đây cũng là bước đệm rất lớn giúp Giang tới gần hơn với danh hiệu Á khôi.

Dấu ấn rực rỡ của nữ sinh Á khôi ‘Duyên dáng Ngoại thương’ ảnh 3
Quyết định mạo hiểm đã góp phần giúp Giang có được ‘trái ngọt’ trong đêm Chung kết.

Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng

Trước khi trở thành Á khôi của Duyên dáng Ngoại thương, Giang cũng đã từng đoạt giải Nhì cuộc thi Nữ sinh thanh lịch trường THPT Phương Sơn, năm 2020 cùng nhiều thành tích ấn tượng trong học tập và các hoạt động ngoại khóa khác. Giang chia sẻ: “Đến với cuộc thi để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm nên mình không gặp áp lực về giải thưởng. Duy chỉ có đêm chung kết, khi thấy gia đình và họ hàng ngồi tập trung rất đông để cổ vũ mình thì trong vài khoảnh khắc, mình bỗng thấy sợ những gì mình thể hiện sẽ không đáp ứng lại được kỳ vọng của mọi người. Nhưng sau cùng thì danh hiệu Á khôi 1 đã trở thành ‘quả ngọt’ đền đáp mọi nỗ lực và tâm huyết của mình”.

Dấu ấn rực rỡ của nữ sinh Á khôi ‘Duyên dáng Ngoại thương’ ảnh 4
Có nhiều thành tích ấn tượng nhưng Giang vẫn đến với cuộc thi bằng tinh thần cầu thị và khiêm tốn.

Với vai trò là một trong những người đại diện cho vẻ đẹp Sắc - Trí - Tài của nữ sinh Ngoại thương, Giang tin rằng Ban Giám khảo trao cho mình danh hiệu Á khôi 1 không phải chỉ vì ngoại hình hay trí tuệ mà còn do cả sự phù hợp. Nói về ý nghĩa của Duyên dáng Ngoại thương với những dự định tương lai, Giang bộc bạch: “Đây sẽ là bước đệm rất lớn để mình tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân, cống hiến nhiều hơn trên cương vị mới. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện mỗi ngày, tham gia các hoạt động quảng bá để có thể lan tỏa vẻ đẹp Ngoại thương đến với nhiều người hơn nữa”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.