Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong những bộ trang phục Chăm độc đáo, Dàn Nam vương - Hoa hậu nhà Fitness Model World Vietnam đã xuất hiện rạng rỡ tại Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận, được xếp vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Katê được tỉnh Bình Thuận phục dựng tại tháp Pô Sah Inư tại thành phố Phan Thiết hơn 15 năm qua đã trở thành một trong những lễ hội tiêu biểu được tỉnh lựa chọn để phát triển du lịch góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Bình Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế.

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 1

Katê là lễ hội dân gian có từ lâu đời và đặc sắc nhất của người Chăm ở Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, lứa đôi hòa hợp, con người và vạn vật sinh sôi nảy nở. Vào mùa lễ hội Katê, người Chăm ở Bình Thuận cũng như người Chăm sinh sống, làm việc ở khắp mọi nơi đều trở về đoàn tụ và quây quần cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 2

Tại Lễ hội Katê 2022, dàn Nam vương Hoa hậu nhà Fitness Model World Vietnam xuất hiện với trang phục Chăm trong những tiếng kèn trống tưng bừng rộn rã, gồm có Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Châu Á 2019 Yến Trang, Nam vương Siêu quốc gia Châu Á 2022 Đạt Kyo, Nam vương Hoàn vũ 2022 Việt Hoàng, Á vương Thế giới 2022 Hữu Anh, Hoa hậu Thời trang Châu Á Toàn cầu 2022 Thanh Nhi, bộ đôi Quán quân Fitness Model World Vietnam 2022 Kim Minh Sơn - Hà My, Á Quân Vietnam Fitness Model 2021 Cao Thị Cẩm Tú, bộ đôi Á quân Fitness Model World Vietnam 2022 Lâm Kim Khánh - Nhã Linh, Miss & Mister Fashion Song Nhi - Hoàng Đình Anh Tuấn.

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 3
Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 4

Các nam vương và hoa hậu với sự chỉ đạo catwalk của đạo diễn thời trang Tạ Nguyên Phúc đã đem đến màn trình diễn thời trang đặc sắc tái hiện trang phục độc đáo bắt mắt của các thiếu nữ và các chàng trai người Chăm, hay là những bộ trang phục trang trọng của các vị chức sắc tôn quý. Nam vương Siêu quốc gia Châu Á 2022 Đạt Kyo cho biết: “Đây là lần đầu tiên Đạt Kyo tham gia lễ hội KaTê, tôn vinh văn hoá nét đẹp của người Chăm. Và đặc biệt hơn đó là được khoác trên mình và trình diễn bộ trang phục truyền thống của một vị chức sắc người Chăm. Điều này đem đến cho Đạt thật nhiều cảm xúc tuyệt vời. Đạt mong muốn sẽ được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy du lịch văn hoá các vùng miền nhiều hơn nữa.”

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 5

Giữa không gian uy nghi, cổ kính của ngôi tháp Pô Sah Inư, những chàng trai, cô gái người Chăm nhịp nhàng với điệu múa dân tộc uyển chuyển trong tiếng trống Para nưng rộn ràng và tiếng kèn Saranai réo rắt để nghinh kiệu rước Y trang Nữ thần từ sân lễ dưới chân đồi lên đến tháp chính. Tiếp nối là các nghi thức của phần lễ như: mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng mừng Katê tại tháp chính…

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 6
Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 7

Quán quân Fitness Model World Vietnam 2022 Kim Minh Sơn và Á quân Fitness Model World Vietnam 2022 Lâm Kim Khánh vinh dự đảm nhận trọng trách "rước" Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên đền tháp chính Pô Sah Inư.

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 8
Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 9

Sau phần lễ hội, các hoa hậu và nam vương Fitness Model World Vietnam 2022 cùng nhau khoe sắc ghi lại những khoảnh khắc lắng đọng dưới chân đền tháp chính Pô Sah Inư cổ kính. Là Hoa hậu Đại dương Việt Nam đăng quang năm 2014 ngay chính tại vùng biển Bình Thuận xinh đẹp này, Hoa hậu Đặng Thu Thảo xúc động chia sẻ: “Đặng Thu Thảo rất vui và vinh dự khi lần đầu tiên được tham gia Lễ hội Katê, đặc biệt hơn đó là Thảo rất hạnh phúc và tự hào khi được góp mình ở vị trí quan trọng của buổi trình diễn thời trang trong chương trình Lễ hội. Khi được mặc trang phục dân tộc Chăm bản thân Thảo cảm thấy vô cùng tự hào khi là người phụ nữ Việt Nam, với nhiều nét văn hoá dân tộc đầy ý nghĩa vẫn còn lưu truyền và gìn giữ. Xin cám ơn BTC chương trình đã cho Thảo sự trải nghiệm thú vị này. Thảo rất mong sẽ được tham gia nhiều hơn nữa những chương trình văn hóa đặc sắc tại Bình Thuận.”

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 10

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã ghé thăm Bảo tàng Văn hóa Chăm tại Bình Thuận để tìm hiểu thêm về bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng độc đáo và đặc sắc của người Chăm tại vùng đất này. Đồng thời các Nam vương Hoa hậu cũng có dịp gặp gỡ giao lưu, chơi trò chơi vui nhộn và tặng quà cho trẻ em đồng bào Chăm.

Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 11
Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 12
Dàn Nam vương, Hoa hậu Fitness Model World Vietnam dự lễ hội Katê của người Chăm ảnh 13

Photo: Trương Phước Lộc

Make up: Nam Finn

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.