Dân mạng Trung Quốc tranh cãi vụ một công ty không tuyển ứng viên có số điện thoại "xui xẻo"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một công ty ở Trung Quốc đang gây tranh cãi gay gắt khi họ không nhận những ứng viên có số điện thoại mà họ cho là “xui xẻo”. Đó là số điện thoại thế nào, và công ty này “khuyên” ứng viên ra sao?

Nhiều trang báo của Trung Quốc đăng tin rằng một công ty giáo dục ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) có cách lựa chọn ứng viên rất “quái”. Họ không chỉ tuyển người dựa trên trình độ, năng lực, mà còn dựa trên cả… số điện thoại nữa.

Theo đó, vị sếp trong công ty này từ chối hồ sơ của những người có số 5 ở vị trí con số thứ 5 trong số điện thoại của mình, bởi vì ông coi điều đó là “xui xẻo”.

Những ứng viên bị từ chối vì lý do như trên nhận được “lời khuyên” từ công ty là nếu thực sự muốn vào làm việc thì hãy đi đổi số điện thoại trước đã rồi nộp lại hồ sơ.

Dân mạng Trung Quốc tranh cãi vụ một công ty không tuyển ứng viên có số điện thoại "xui xẻo" ảnh 1

Một công ty từ chối hồ sơ của các ứng viên có số điện thoại "không vừa mắt". Ảnh minh họa: Freepik.

Sự việc này đã gây tranh cãi rất nhiều trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Hashtag “Công ty không tuyển người mà số điện thoại có số 5 ở vị trí con số thứ 5” được chia sẻ cực nhanh. Netizen có hai luồng ý kiến: Có những người đặt câu hỏi tại sao một công ty về giáo dục lại có chính sách tuyển dụng quái gở và có vẻ… mê tín như thế; nhưng cũng có những người lại đồng ý với quyết định của vị sếp và cho rằng một khi ai đó đã có niềm tin nào đó thì… khó nói lắm.

Trên Weibo, một người tên là Jimenjun, nói rằng mình chuyên nghiên cứu chiêm tinh học và thần số học, cho biết những người có số 5 ở vị trí thứ 5 trong số điện thoại có thể dễ xung đột với cấp trên và mang lại xui xẻo cho sếp của mình (?), nên mới không được ưa thích.

Dân mạng Trung Quốc tranh cãi vụ một công ty không tuyển ứng viên có số điện thoại "xui xẻo" ảnh 2

Ứng viên được khuyên nên đổi số điện thoại. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, đa số các ý kiến dành cho kiểu cách tuyển người của công ty nói trên vẫn là tiêu cực. Netizen tin rằng, dù sếp có nghĩ thế nào thì việc tuyển dụng cũng phải thực tế và dựa trên lợi ích chung của công ty, đảm bảo sự công bằng đối với các ứng viên, đặc biệt là trong xã hội hiện đại bây giờ. Họ viết, việc từ chối ứng viên vì số điện thoại của họ có thể coi là phân biệt đối xử, rất khó chấp nhận.

Dân mạng Trung Quốc tranh cãi vụ một công ty không tuyển ứng viên có số điện thoại "xui xẻo" ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.