Dân mạng Trung Quốc thích thú “Thử thách đường chân tóc”, bạn xem tóc mình hoàn hảo không?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đường chân tóc của bạn có hoàn hảo không? Kèm theo đó thì độ cao của trán bạn có "chuẩn" không? Một “thử thách” có thể trả lời câu hỏi này - theo cư dân mạng ở Trung Quốc là như vậy. Diễn viên Trương Bá Chi cũng vừa tham gia, càng khiến nhiều người hào hứng thử theo.

Thỉnh thoảng, trên mạng xã hội lại có những “thử thách” thu hút được sự tham gia của rất nhiều người. Trong số đó có không ít thử thách có thể gây những tác hại, rủi ro nhất định đối với sức khỏe thể chất hoặc tâm lý, khiến các chuyên gia phải lên tiếng cảnh báo cư dân mạng không nên làm theo. Một số nền tảng mạng xã hội sẵn sàng gỡ những bài đăng liên quan đến các thử thách nguy hiểm như vậy.

Tuy nhiên, cư dân mạng rất sáng tạo và họ vẫn có những “thử thách” mới, mà đang được chú ý là “Thử thách đường chân tóc” - về cơ bản là tương đối nhẹ nhàng, chỉ để vui là chính.

Dân mạng Trung Quốc thích thú “Thử thách đường chân tóc”, bạn xem tóc mình hoàn hảo không? ảnh 1

Đường chân tóc và độ cao của trán bạn đạt mức hoàn hảo không? Ảnh minh họa: James Devaney/ Getty.

Thử thách này yêu cầu bạn thử xem bạn có thể đặt ngang bao nhiêu ngón tay vào khoảng cách từ đường chân tóc trên trán bạn tới đường lông mày. Nếu bạn đặt được 3 ngón tay thì đường chân tóc (và trán) của bạn hơi thấp. Nếu bạn đặt được 4 ngón tay thì bạn có đường chân tóc (và độ cao của trán) hoàn hảo. Còn nếu bạn đặt được 5 ngón tay thì đường chân tóc (và trán) bạn cao hơn mức bình thường. Cuối cùng, nếu là 6 ngón tay hoặc hơn thì có vẻ bạn bị rụng tóc nhiều vì lý do gì đó, nếu cần thì hãy tìm cách chăm sóc tóc tốt hơn nhé.

Dân mạng Trung Quốc thích thú “Thử thách đường chân tóc”, bạn xem tóc mình hoàn hảo không? ảnh 2

"Thử thách đường chân tóc" rất dễ thực hiện, bạn hãy xem mình thuộc nhóm nào. Ảnh: 8days.

Một thời gian trước cũng từng có những cư dân mạng viết về thử thách này, nhưng mới đây, nó bỗng “hot” trở lại khi nhiều netizen Trung Quốc hào hứng thực hiện.

Thậm chí, diễn viên Trương Bá Chi cũng mới đăng ảnh mình làm theo “Thử thách đường chân tóc” và không ngại thể hiện rằng mình không đạt được mức hoàn hảo. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khen ngợi vì cô giữ được mái tóc dài, bồng bềnh rất đẹp dù đã hơn 40 tuổi và sinh 3 con, trong khi nhiều phụ nữ sinh con xong bị rụng tóc và khô tóc.

Dân mạng Trung Quốc thích thú “Thử thách đường chân tóc”, bạn xem tóc mình hoàn hảo không? ảnh 3

Nữ diễn viên Trương Bá Chi vừa tham gia thử thách. Ảnh: Cecilia Cheung.

Có một lưu ý rằng thử thách này chỉ dành cho nữ giới thôi nhé. Và tất nhiên, mục đích là để cho vui thôi, chứ mỗi người đều xinh đẹp và hoàn hảo theo kiểu riêng của mình mà.

Dân mạng Trung Quốc thích thú “Thử thách đường chân tóc”, bạn xem tóc mình hoàn hảo không? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.