Đàm Tùng Vận được gọi tên trong bản remake của “Định mệnh anh yêu em”

Đàm Tùng Vận được gọi tên trong bản remake của “Định mệnh anh yêu em”
HHT - “Định mệnh anh yêu em” bản remake đã chính thức công bố vai chính.

Mới đây, phía Trung Quốc đã công bố sẽ làm lại bộ phim thần tượng kinh điển của Đài Loan - Định mệnh anh yêu em. Dự kiến bộ phim sẽ nhanh chóng khởi quay và lên sóng vào khoảng nửa cuối năm 2019. Vài giờ trước, đoàn làm phim vừa công bố bảng phân vai cho Định mệnh anh yêu em. Cái tên được chọn cho vai chính không ai khác chính là Đàm Tùng VậnTừ Ngạn Hi.

Đàm Tùng Vận được gọi tên trong bản remake của “Định mệnh anh yêu em” ảnh 1
Đàm Tùng Vận sẽ đảm nhận vai nữ chính.
Đàm Tùng Vận được gọi tên trong bản remake của “Định mệnh anh yêu em” ảnh 2
Nam chính sẽ giao cho Từ Ngạn Hi.

Trước thông tin này, nhiều người hâm mộ tỏ vẻ mong chờ: “Định mệnh anh yêu em do Trần Kiều ÂnNguyễn Kinh Thiên đảm nhận đã quá thành công, không biết lần này Vận Vận sẽ làm thế nào để vượt qua cái bóng của Kiều Ân”, “Đàm Tùng Vận chắc chắn là hợp nhất rồi, cô ấy rất có năng lực diễn xuất lại rất hợp với các vai ngây thơ, đáng yêu”.

Đàm Tùng Vận được gọi tên trong bản remake của “Định mệnh anh yêu em” ảnh 3
Vận Vận rất phù hợp với vai nữa chính ngôc nghếch, đáng yêu.

Định mệnh anh yêu em từng gây “sốt” màn ảnh Đài Trung một thời khi phá vỡ kỉ lục ratting khủng của “Hoàng tử Ếch”. Bộ phim là câu chuyện tình cảm lãng mạn, hài hước, kể về Trần Hân Di - một cô gái khờ khạo trong tình yêu và mối lương duyên bất đắc dĩ với chàng công tử nhà giàu Kỷ Tồn Hy sau một lần nhầm lẫn.

Đàm Tùng Vận được gọi tên trong bản remake của “Định mệnh anh yêu em” ảnh 4
Poster của Định mệnh anh yêu em bản Đài Loan năm 2008.

Bộ phim đã được remake khá nhiều lần nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Lần này, Định mệnh anh yêu em lại một lần nữa được remake, liệu Đàm Tùng Vận có thể làm nên kì tích? 

Theo WEIBO
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner: Sun Jae gặp nguy hiểm khi cứu Sol, vì sao lại day dứt suốt 15 năm?

Lovely Runner: Sun Jae gặp nguy hiểm khi cứu Sol, vì sao lại day dứt suốt 15 năm?

HHT - Dựa vào đoạn xem trước (preview) cho tập 7 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy), có thể đoán sơ bộ lý do Ryu Sun Jae dằn vặt vì chuyện của Im Sol suốt 15 năm, dù anh là người cứu cô. Cộng với nhá hàng từng được tung ra trước đây của tvN, Sun Jae cũng bị thương và có 2 hướng suy đoán về biến cố khiến Sol bị liệt chân.
"Queen of Tears" gây thất vọng về cuối: Bôi tình tiết, diễn xuất Kim - Kim cứu phim

"Queen of Tears" gây thất vọng về cuối: Bôi tình tiết, diễn xuất Kim - Kim cứu phim

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) phát sóng tập đầu tiên đã gây sốt cả trong và ngoài nước. Nhưng càng về cuối, nội dung phim lại khiến người xem bức bối, mệt mỏi vì nhồi nhét quá nhiều bi kịch. Điểm sáng nhất và níu kéo người xem chính là diễn xuất "100 điểm" của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won.
"SPOT!" của Zico kết hợp Jennie BLACKPINK leo top "tằng tằng", vũ đạo thành trend

"SPOT!" của Zico kết hợp Jennie BLACKPINK leo top "tằng tằng", vũ đạo thành trend

HHT - Đoạn điệp khúc do Jennie thể hiện được đánh giá là phần bắt tai nhất của "SPOT!", nhưng lại được nhá hàng hết trong đoạn clip hậu trường do Zico đăng tải trước thềm phát hành. Điều này khiến không ít cư dân mạng cảm thấy không còn bất ngờ với ca khúc. Tuy nhiên, giai điệu bắt tai và vũ đạo dễ thực hiện hứa hẹn sẽ đưa "SPOT!" lên top thịnh hành.