Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vương Hà Chi (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với hàng loạt thành tích đáng nổi bật như trở thành MC-BTV cho nhiều chương trình, báo đài nổi tiếng, đạt giải nhất cuộc thi Hành trình SV-OK, cô nàng còn là một trong những sinh viên xuất sắc trong hoạt động học tập và ngoại khóa tại trường.

Bén duyên với nghề MC từ những năm còn là học sinh, Hà Chi luôn ấp ủ trong mình mong muốn trở thành một biên tập viên, người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã yêu thích nghề cầm mic qua những sự kiện lớn nhỏ tại trường lớp, địa phương. Từ đó, cô nàng quyết tâm thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thực hiện đam mê của mình.

Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động ảnh 1
Hà Chi đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo in.

Nắm bắt từ những cơ hội nhỏ nhất, Hà Chi thử sức với việc dẫn những chương trình của Câu lạc bộ, khoa và sau là những sự kiện và báo đài lớn hơn như Vietnamplus, VTV Cab. “Khi có công việc nào liên quan tới chuyên ngành, báo chí, mình luôn cố gắng nắm bắt và hoàn thiện nó mỗi ngày, dù bây giờ, bản thân vẫn còn rất nhỏ bé, chưa thực sự chuyên nghiệp trong nghề biên tập viên, dẫn chương trình, nhưng mình vẫn sẽ nỗ lực hơn từng ngày”, Hà Chi chia sẻ.

Không phải con đường thành công nào cũng trải toàn hoa hồng, Hà Chi cũng đã trải qua rất nhiều những vấp ngã, thất bại. Cô tâm sự về nhiều lần mang nỗi tự ti, ám ảnh không dám đối diện với sự thật, nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ về định hướng tương lai của bản thân. Nhiều lần trượt phỏng vấn, căng thẳng và hoang mang, sợ không dám làm, cô nàng thấy bản thân chưa thực sự nỗ lực.

“Có rất nhiều thời điểm mình thất bại trong việc đi tìm ước mơ, định hướng của bản thân. Mình khá tự ti vì ngoại hình có chút mũm mĩm, giọng nói chưa thực sự ấn tượng hay khả năng nắm bắt tình huống chưa được nhanh nhạy, và nhiều cơ hội từ đó cũng tuột mất. Có thời điểm mình đi casting cho các cuộc thi MC đều trượt, điều đó cũng dường như trở thành một nỗi ám ảnh, mà rất khó khăn, chật vật mình mới vượt qua được. Mình cũng bị nhiều nơi làm việc từ chối, chê trách, thậm chí là mắng mỏ, nhưng cũng nhờ những điều đó, đã khiến mình trở thành một phiên bản Hà Chi tốt hơn mỗi ngày”- Hà Chi bộc bạch.

Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động ảnh 2

Nhưng không vì thế mà cô gái đa tài này bỏ cuộc, Chi mong muốn bản thân dần trở nên tốt hơn, không phải tốt hơn ai khác mà tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Nên từng ngày, cô đều cố gắng, học hỏi và tích lũy từng chút để có thể làm tốt hơn trong từng công việc.

Hiện tại, cô gái này đã trở thành biên tập viên - MC cho nhiều tờ báo, chương trình như StandUp - 2019, 2020 hay những kênh youtube. Trước đó, Chi là biên tập viên cho nhiều chương trình hấp dẫn tại Đài truyền hình VTV Cab. Vừa hoàn thành công việc bên ngoài, Hà Chi cũng rất nỗ lực đạt được những kết quả tốt trong học tập. Hiện tại, cô đang giữ chức Bí thư Chi đoàn, Ủy viên BCH Viện Báo Chí và nhiều kỳ học có thành tích tốt, nhận được học bổng.

“Mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và làm, đôi khi mình cũng mất thăng bằng đó chứ, khi đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành một việc tốt nhất. Với lứa tuổi như chúng mình thì việc gặp áp lực và không thể tránh khỏi, nhưng có bản lĩnh để vượt qua và trân trọng những cơ hội mình đang có mới là điều tuyệt nhất”- Hà Chi tâm sự.

Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động ảnh 3
Trân trọng những cơ hội mình đang có mới là điều tuyệt nhất.

Ngoài việc cộng tác cho các báo và học tập trên trường, Hà Chi còn đa di năng hơn khi vừa là mẫu ảnh, vừa thử sức với công việc kinh doanh thời trang.

Chi nói: “Khi có thời gian, mình sẽ tham gia thêm một vài công việc để trau dồi kỹ năng mềm, có thêm trải nghiệm thú vị trong quãng đời sinh viên. Mình thường xuyên nhận những công việc như chụp ảnh mẫu thời trang, diễn viên “nghiệp dư” trong những MV hay thu âm. Mình cũng đang có một shop thời trang online nho nhỏ là Bigsize by Cheese."

Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động ảnh 4
Hà Chi đang là mẫu ảnh tại Hà Nội.

“Mỗi công việc lại cho mình thêm nhiều trải nghiệm khác nhau, ví dụ như chụp mẫu, sẽ giúp mình tự tin giao tiếp với máy quay, ống kính hơn, còn kinh doanh sẽ thử thách bản thân hơn. Không chỉ đòi hỏi kỹ năng tính toán, quản lý, sắp xếp, công việc này còn đòi hỏi tính kiên nhẫn và cố gắng học hỏi. Mình luôn cố gắng làm mọi điều mình muốn, mình nghĩ và mơ ước khi có thể. Việc dám nghĩ, dám làm rồi dám tự tin để hành động cũng là cả một quá trình khó khăn. Trước đây, mình vẫn luôn có nhiều nỗi sợ, sợ bản thân mình không làm được, sợ thất bại, sợ phải đối mặt với khó khăn và rồi mình nhận ra, cơ hội không đến quá nhiều. Khi không biết nắm bắt thì nó sẽ tuột khỏi tay mình rất nhanh. Vậy nên, khi chúng ta có tuổi trẻ, hãy cứ mạnh dạn suy nghĩ, mạnh dạn hành động, mình tin là mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp”- Hà Chi bộc bạch.

Dám nghĩ, dám làm, dám tự tin hành động ảnh 5
Luôn cố gắng làm mọi điều bản thân muốn, bản thân nghĩ và mơ ước khi có thể.

Robert Kiyosaki có một câu nói nổi tiếng là: “Tương lai của bạn được tạo nên bởi những điều bạn làm trong ngày hôm nay chứ không phải trong ngày mai”. Cả thế giới sẽ hợp lực giúp đỡ, khi chúng ta thực sự cố gắng. Tuổi trẻ hãy cứ hết mình, xông pha, trải nghiệm, sai thì sửa, đứng dậy và hành động, cùng lan tỏa năng lượng tích cực, điều đó thực sự rất thú vị và tuyệt vời.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.