‘Đám cưới chuột’ giúp đội sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM chiến thắng tại cuộc thi thiết kế

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đội “Scoopy”, trường ĐH Kiến Trúc TP. HCM, với ý tưởng bộ quà hạt Tết “Giao” đã giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi thiết kế bao bì ‘SCGP Packaging Speak Out 2023 - Việt Nam’. Bộ thiết kế được lấy cảm hứng từ chiếc kiệu cưới đặc trưng trong tác phẩm tranh Đông Hồ quen thuộc “Đám cưới chuột”.

Cuộc thi 'SCGP Packaging Speak Out 2023 - Việt Nam' đã chính thức khép lại hành trình, sau ba tháng, với hơn 97 bài dự thi từ các trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước gửi về. Cuộc thi được xem là sân chơi của các nhà thiết kế bao bì trẻ, thúc đẩy các sáng kiến lấy người dùng làm trọng tâm.

Vượt qua nhiều thí sinh tiềm năng, 10 đội thi đã xuất sắc tiến vào vòng Chung kết với những ý tưởng thiết kế sáng tạo dựa trên đề tài “Bao bì thúc đẩy bán hàng” cùng chủ đề “Góp sáng kiến, tạo tương lai”.

Sau vòng Chung kết, đội “Scoopy” từ trường ĐH Kiến trúc TP. HCM - chủ nhân ý tưởng bộ quà hạt Tết “Giao” đã giành giải thưởng cao nhất với thiết kế được lấy cảm hứng từ chiếc kiệu cưới đặc trưng trong tác phẩm tranh Đông Hồ quen thuộc “Đám cưới chuột”.

‘Đám cưới chuột’ giúp đội sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM chiến thắng tại cuộc thi thiết kế ảnh 1

Đội “Scoopy”, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM giành giải Nhất cuộc thi thiết kế bao bì ‘SCGP Packaging Speak Out 2023 - Việt Nam’.

Bài dự thi được đầu tư bài bản với tính ứng dụng cao cùng phần trình bày ấn tượng đã giúp “Scoopy” nhận được những đánh giá tích cực từ các chuyên gia đầu ngành về thiết kế bao bì.

Hà Chiều Xuân, đại diện đội “Scoopy” (Quán quân cuộc thi năm nay) cho biết: “Chúng mình rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi giành được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi năm nay. Chiến thắng này là nguồn động lực to lớn để mình cùng các bạn có thể tiếp tục với đam mê tạo ra các thiết kế bao bì không chỉ đẹp mà còn để lại ấn tượng lâu dài trong lòng người tiêu dùng. Cuộc thi thật sự là một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy tình yêu và kỳ vọng được tạo ra các tác động tích cực trong thế giới bao bì của chúng mình”.

‘Đám cưới chuột’ giúp đội sinh viên trường ĐH Kiến trúc TP. HCM chiến thắng tại cuộc thi thiết kế ảnh 2

Sản phẩm thiết kế độc đáo của đội “Scoopy”.

Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là buổi hội thảo chuyên đề, thu hút gần 200 người tham dự. Hội thảo giúp sinh viên tìm hiểu sâu hơn lĩnh vực thiết kế bao bì và trau dồi ý tưởng nhằm tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả. Đây cũng là một hoạt động chia sẻ kiến thức hữu ích, nơi các chuyên gia trong ngành và các tài năng trẻ hội tụ để khám phá “công thức” tạo nên sự đổi mới sáng tạo cho bao bì từ chính các bạn trẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).