Đại uý Vi Thường - Ái Mỹ trong phim Tình trạng: Đã ly hôn: ‘Người trẻ yêu vội, dễ tan trong hôn nhân’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Liên hệ từ trong phim đến cuộc sống ngoài đời, trước tình trạng ly hôn của người trẻ tăng cao và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số án hôn nhân gia đình hàng năm. Với góc nhìn, trải nghiệm của bản thân, Vi Thường đưa ra những nguyên nhân và dành lời khuyên cho các bạn trẻ đã, đang và sắp bước vào hôn nhân.

Vi Thường hiện đang là một nữ Đại úy của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Được biết đến với nhiều vai diễn truyền hình, giải thưởng trên sân khấu và mới đây nhất là vai diễn “Ái Mỹ” trong bộ phim truyền hình Tình trạng: Đã ly hôn – một bộ phim xoay quanh nhiều tình huống gay cấn, "dở khóc dở cười" về gia đình, với 4 người con đều gặp vấn đề trong hôn nhân và dẫn đến ly hôn. Đưa ra những góc nhìn mới về hôn nhân, cuộc sống của những đôi vợ chồng trẻ nhiều áp lực trong cuộc sống, phản ánh những điều mà nhiều người khi xem có thể thấy mình trong đó.

Đại uý Vi Thường - Ái Mỹ trong phim Tình trạng: Đã ly hôn: ‘Người trẻ yêu vội, dễ tan trong hôn nhân’ ảnh 1

Vi Thường hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, với nhiều vai diễn truyền hình, giải thưởng trên sân khấu.

Theo thống kê của Viện nghiên cứu Gia đình và Giới vào năm 2018, trung bình cả nước có trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, chiếm tỷ lệ 30% tổng số cặp đôi. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 cặp đôi kết hôn thì có đến 3 cặp ly hôn. Trong số các cặp đôi ly hôn, 70% số vụ thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 18-30, 60% ly hôn sau từ 1-5 năm chung sống, nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài ngày. Song, con số đó đang có xu hướng ngày một tăng nhiều hơn ở giới trẻ.

Trong bộ phim Tình trạng: Đã ly hôn, nhân vật “Ái Mỹ” do Vi Thường đảm nhận là một người giáo viên. Vậy nên, cô khá chỉn chu, và có phần hơi nghiêm khắc với các con, chu toàn trong mọi việc. Đồng thời, cũng là mẫu người phụ nữ điển hình của gia đình, mặn mà và đằm thắm, nhưng nội tâm bên trong sâu sắc, ấm áp, luôn nhẫn nhịn, chịu đựng ở sâu bên trong. Khi liên hệ nhân vật từ trong phim cho đến cuộc sống ngoài đời, Vi Thường tiết lộ, hoàn cảnh của Ái Mỹ cũng khá giống với bản thân cô ngoài đời, về nội tâm bên trong và cùng trải qua cuộc hôn nhân bị đổ vỡ.

Đại uý Vi Thường - Ái Mỹ trong phim Tình trạng: Đã ly hôn: ‘Người trẻ yêu vội, dễ tan trong hôn nhân’ ảnh 2

Vi Thường trong vai "Ái Mỹ" với sự tương đồng về nội tâm bên trong và cùng trải qua cuộc hôn nhân bị đổ vỡ.

Với những trải nghiệm riêng của bản thân, Vi Thường có những góc nhìn về nguyên nhân khiến người trẻ dễ dẫn đến ly hôn hiện nay: “Đầu tiên, Thường thấy phần lớn nguyên nhân dẫn tới tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, đặc biệt ở giới trẻ là do họ thiếu kỹ năng sống, bước vào cuộc sống hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa có sự chuẩn bị về tâm lý, kinh tế, sức khỏe và những hiểu biết cần thiết cho cuộc sống gia đình.

Họ dễ dàng kết bạn, hẹn hò nhưng lại thiếu thời gian tìm hiểu đối phương, dẫn đến việc vỡ mộng khi kết hôn, đây cũng là lý do tạo nên những cuộc hôn nhân chóng vánh. Bên cạnh đó, họ quá đề cao cái tôi của bản thân, ít quan tâm đến đối phương, khiến phần lớn các cặp vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn ngay từ những tháng đầu, năm đầu, khiến họ không đủ bản lĩnh và kỹ năng giải quyết, vượt qua các mâu thuẫn.

Hay còn nguyên nhân nữa là do thu nhập kinh tế còn khó khăn, áp lực về công việc, nghề nghiệp không ổn định, sinh con sớm khiến vợ chồng trẻ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Bên cạnh đó, cũng có một số trường hợp ly hôn do vấn đề về bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội”.

Đại uý Vi Thường - Ái Mỹ trong phim Tình trạng: Đã ly hôn: ‘Người trẻ yêu vội, dễ tan trong hôn nhân’ ảnh 3

Vi Thường chia sẻ góc nhìn về những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ly hôn tăng cao của giới trẻ.

Song, Vi Thường cũng đưa ra những lời khuyên, giải pháp dành cho các bạn trẻ đã, đang và sắp bước vào hôn nhân: “Có rất nhiều cách giúp giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, tuy nhiên Thường cho rằng, cốt lõi chính là sự vun đắp và nhường nhịn. Tất nhiên, khi đã làm mọi đủ mọi giải pháp, mà duyên số đã cạn. Thì khi ấy, không phải là lựa chọn có ly hôn hay không, mà là lựa chọn đi tìm sự hạnh phúc, rời bỏ cuộc hôn nhân độc hại, tìm sự tự do cho bản thân.

Bên cạnh đó, những bạn trẻ trước khi đến với hôn nhân cần phải thực tế, hôn nhân không phải màu hồng như mọi người thường nghĩ. Mà, nó còn có nhiều mối quan hệ phức tạp khác như chuyện mẹ chồng - nàng dâu, vấn đề kinh tế, chăm con và nhiều quan điểm khác nhau, lối sống khác nhau. Nếu như muốn kết hôn, cần ổn định kinh tế của cả hai, tâm lý phải trưởng thành, kiểm soát được cảm xúc, khéo léo trong ứng xử. Và nên học cách, có một chút sự nhẫn nhịn, nhường nhịn vì nhau, giảm cái tôi xuống và hiểu cho đối phương, bạn đời mình hơn. Nếu có điều kiện thì nên ở riêng.

Đại uý Vi Thường - Ái Mỹ trong phim Tình trạng: Đã ly hôn: ‘Người trẻ yêu vội, dễ tan trong hôn nhân’ ảnh 4

Với Vi Thường, điều cốt lõi cần sự thấu hiểu, sẻ chia, nhường nhịn để vun đắp gia đình.

Hãy coi bố mẹ chồng của mình là những người thân thật sự, tôn trọng và yêu quý họ. Dù cho nếu có xung đột, theo thời gian, họ cũng sẽ hiểu được sự chân thành của mình mà yêu quý lại. Muốn nhận lại ta phải cho đi, đừng suy nghĩ tại sao tôi yêu quý bố mẹ chồng mà họ lại không như vậy? Bạn không thể thay đổi được người khác, bạn chỉ có thể thay đổi được chính mình.

Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững không phải là điều dễ dàng, bởi điều đó cần sự quan tâm, đồng cảm, thấu hiểu, nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía để có ứng xử khéo léo giữa các mối quan hệ trong gia đình, cùng nhau sẻ chia, giải quyết những áp lực công việc, kinh tế và đặc biệt đối với các bạn trẻ là xác định điều quan trọng trong cuộc sống mỗi người để tránh xa những cám dỗ, cạm bẫy của cuộc sống.

Đại uý Vi Thường - Ái Mỹ trong phim Tình trạng: Đã ly hôn: ‘Người trẻ yêu vội, dễ tan trong hôn nhân’ ảnh 5

Ngoài ra, các bạn cũng có thể theo dõi bộ phim Tình trạng: Đã ly hôn, để thấy được thêm những góc nhìn về xung đột, mâu thuẫn, hiện thực cuộc sống hôn nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính mình”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.