Đại biểu thanh niên đối thoại với Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore 2023, diễn ra ở Singapore và Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ gặp mặt và tham gia đối thoại với đại biểu thanh niên hai nước tại Hà Nội.

T.Ư Đoàn cho biết, từ ngày 23 – 30/8 sẽ diễn ra chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore 2023, tại Singapore và Việt Nam, với sự tham gia của 30 đại biểu thanh niên hai nước.

Đại biểu thanh niên đối thoại với Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: NHẬT BẮC/VGP

Đây là hoạt động nhằm triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác về thanh niên giữa Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore, giai đoạn 2023 - 2028; chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013 - 2023) giữa Việt Nam và Singapore; nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Việt Nam.

Chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore năm 2023 được tổ chức từ ngày 23 – 27/8, tại Singapore và từ ngày 27 – 30/8, tại Việt Nam, với chủ đề: "Vai trò của lãnh đạo trẻ trong chuyển đổi số".

Mục tiêu chung của chương trình là tăng cường quan hệ song phương giữa Singapore và Việt Nam bằng cách thúc đẩy sự đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa các nhà lãnh đạo trẻ của cả hai nước; nâng cao hiểu biết và vai trò của lãnh đạo trẻ trong công tác chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo trẻ hai nước trong lĩnh vực này.

Đây là chương trình trao đổi đoàn đầu tiên mà các đại biểu sẽ được trải qua các hành trình học tập nối tiếp ở cả hai quốc gia Việt Nam và Singapore.

Sự kiện đặc biệt trong chương trình là Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Singapore gặp mặt đại biểu thanh niên hai nước vào ngày 29/8 tại Hà Nội, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Việt Nam.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp mặt và đối thoại với 30 đại biểu lãnh đạo trẻ của chương trình Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore 2023, với chủ đề: "Vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Singapore".

Nhân dịp này, đại diện thanh niên hai nước sẽ phát biểu, báo cáo trước hai Thủ tướng các kết quả, kiến nghị mà đoàn đại biểu hai nước đã cùng nhau thảo luận, xây dựng sau khi trải qua những hành trình học tập về chuyển đổi số ở cả Việt Nam và Singapore; cũng như bày tỏ vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Singapore trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.