Đã tìm ra quán quân của cuộc thi MOS World Championship - Viettel và ACPro World Championship

0:00 / 0:00
0:00
Lễ tổng kết và trao giải quốc gia "Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới – Viettel" (MOS World Championship - Viettel) và "Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới" (ACPro World Championship) đã diễn ra tại Hải Phòng. Chín nhà vô địch quốc gia của 2 cuộc thi đã được ban tổ chức vinh danh và trao tặng bằng khen cùng "Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo" tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, 6 quán quân của cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới-Viettel 2022 và 3 nhà vô địch của cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới đã chính thức được xướng tên trên bục trao giải. Đó chính là 9 đại sứ sẽ đại diện cho đội tuyển MOS và ACPro Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết thế giới diễn ra tại Anaheim, bang California, Hoa Kỳ từ ngày 24-27/7/2022. Ngoài ra, ban tổ chức cũng vinh danh và trao tặng giải thưởng cho hàng trăm thí sinh đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích, giải Triển vọng quốc gia và các giáo viên, tập thể xuất sắc của 2 cuộc thi.

Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - Đồng Trưởng BTC cấp Quốc gia cuộc thi nhấn mạnh: Mùa giải năm nay ghi nhận nhiều nhân tố mới đến từ các đội tuyển lần đầu tiên tham dự và đạt thành tích cao tại cuộc thi. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy các tỉnh thành thuộc mọi vùng miền đã quan tâm, chú trọng đến hoạt động phát triển tin học và thiết kế đồ họa quốc tế trong nhà trường.”

MOS World Championship - Viettel và ACPro World Championship là hai cuộc thi về lĩnh vực công nghệ được tổ chức thường niên với quy mô toàn quốc. Đây là hai sân chơi đẳng cấp quốc tế mang đến cho học sinh, sinh viên Việt Nam cơ hội tiếp cận với những chuẩn đánh giá quốc tế của hai kỹ năng tin học văn phòng và thiết kế đồ họa cùng cơ hội khẳng định tài năng trước bạn bè quốc tế tại đấu trường thế giới.

Đã tìm ra quán quân của cuộc thi MOS World Championship - Viettel và ACPro World Championship ảnh 1

Trao giải Nhất ACPWC.

Năm nay, 2 cuộc thi tiếp tục được đồng tổ chức bởi T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng sự tham gia ủng hộ của các bộ, ngành và sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) với mong muốn nhiều bạn trẻ Việt trên mọi miền đất nước được tiếp cận với công nghệ số, tận dụng lợi thế mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại để phát huy năng lực bản thân, làm chủ tương lai.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ: “Hai cuộc thi đã tác động tích cực, góp phần thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học công nghệ theo chuẩn đánh giá quốc tế trong các nhà trường. Qua đó, tạo điều kiện bồi dưỡng và phát triển các nhân tài trẻ và trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”.

Với cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel 2022, khép lại mùa giải thứ 13 có mặt tại Việt Nam. Ngay từ vòng loại quốc gia, cuộc thi thu hút gần 1.400 thí sinh được tuyển chọn từ 180 đội tuyển các trường phổ thông, CĐ, ĐH trên khắp cả nước tranh tài. Sau vòng loại quốc gia, 85% thí sinh dự thi đạt từ 700 điểm trở lên, đủ điều kiện được cấp chứng chỉ MOS quốc tế vô thời hạn do Microsoft thế giới chứng nhận. Trong đó, có nhiều đội tuyển dự thi 100% học sinh đạt chứng chỉ MOS như trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), trường THPT Trần Nguyên Hãn, Trường THPT Thái Phiên (Hải Phòng)... Chứng chỉ MOS là hành trang thiết yếu góp phần rộng mở cơ hội học tập và việc làm cho các bạn trẻ trong tương lai.

Đã tìm ra quán quân của cuộc thi MOS World Championship - Viettel và ACPro World Championship ảnh 2

Trao giải Nhất MOSWC.

Một điểm nổi bật của mùa giải năm nay là trong số các thí sinh xuất sắc tham dự vòng loại quốc gia, các em học sinh THCS và THPT chiếm tới 58%; trong đó 157/240 em lọt vào VCK quốc gia đến từ cấp học phổ thông. Hai trong số sáu nhà vô địch quốc gia năm 2022 thì có 2 em là học sinh phổ thông. Đây là minh chứng cho năng lực và trình độ tin học của các em đã được khẳng định ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Kết quả đó có được cũng xuất phát từ sự quan tâm và định hướng cấp tiến trong hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo bộ môn tin học theo chuẩn quốc tế mới của ngành giáo dục các địa phương.

Tại mùa giải ACPro World Championship 2022, 84% thí sinh dự thi đạt chứng chỉ ACPro quốc tế, con số này tăng vượt bậc so với năm ngoái. Trong đó có nhiều em nhỏ tuổi đến từ bậc học THCS. Đây là minh chứng cho thấy sự đam mê, khám phá bộ môn thiết kế đồ họa ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Đó cũng là thành quả đến từ sự quan tâm, tạo điều kiện và nhất là định hướng đúng đắn từ phía nhà trường trong việc phân luồng, hướng nghiệp ngay từ sớm.

Cuộc thi năm nay cũng ghi nhận xu hướng chuẩn hóa quốc tế bộ môn thiết kế đồ họa trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, các trường CĐ đến từ các tỉnh thành như Hải Dương, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đã có thí sinh dự thi và đạt chứng chỉ quốc tế ACPro tại Vòng loại quốc gia.

Tại VCK Quốc gia, 15 thí sinh xuất sắc nhất cả nước đã thỏa sức sáng tạo với bài thi thiết kế trên phần mềm Adobe. Các thí sinh đã có những tác phẩm thể hiện tài năng và phong cách riêng của mình, được hội đồng giám khảo tại Hoa Kỳ đánh giá rất cao về sự hiểu biết và kiến thức mới mẻ bắt kịp xu hướng thế giới. Đây là hy vọng lớn đối với đội tuyển ACPro Việt Nam khi tham dự VCK thế giới năm 2022.

“Các cuộc thi là hoạt động thiết thực và bổ ích góp phần tạo động lực cho các em học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện, nâng cao kiến thức và kỹ năng công nghệ theo chuẩn quốc tế mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các trường nghềnhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước”, PGS. TS Nguyễn Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN, Bộ LĐTB&XH chia sẻ.

DANH SÁCH 6 NHÀ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MOS WORLD CHAMPIONSHIP – VIETTEL 2022

1. Đào Ngọc Tùng Chi - Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội), giải Nhất môn Microsoft Word 2016;

2. Ngô Thị Diệu Linh - Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, giải Nhất Microsoft Excel 2016;

3. Bùi Công Minh - Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), giải Nhất môn Microsoft PowerPoint 2016;

4. Nguyễn Trọng Khải - ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội, giải Nhất môn Microsoft Word 2019;

5. Nguyễn Duy Phong - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, giải Nhất môn Microsoft Excel 2019;

6. Phạm Duy Nguyên - THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), giải nhất Microsoft PowerPoint 2019.

DANH SÁCH 03 NHÀ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ACPRO WORLD CHAMPIONSHIP

1. Lê Ngọc Hải - Đại học Văn Lang (TP.HCM), giải nhất bảng A;

2. Nguyễn Đắc Công Vinh - Cao đẳng FPT Polytechnic (Hà Nội) giải nhất bảng B;

3. Hà Minh Thư - THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), giải Nhất bảng C.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.