Đã giải thích được lý do gây mưa kỷ lục ở Trung Quốc, hóa ra không chỉ do bão Doksuri

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Điều gì đã gây ra đợt mưa kỷ lục, khiến Bắc Kinh (Trung Quốc) và các tỉnh lân cận ngập lụt nghiêm trọng? Ban đầu, nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của bão Doksuri, dù cơn bão này đã tan. Nhưng hóa ra không đơn giản như vậy.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày liên tục đã khiến Bắc Kinh, Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) ngập nặng, ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến đợt mưa này được cho là do bão Doksuri, nhưng trên thực tế, mưa ở mức độ như thế sau khi một cơn bão đã yếu đi, thậm chí đã tan, là rất khác thường.

Vậy lý do thực sự là gì?

Các nhà khí tượng học Trung Quốc mới xác nhận rằng, hóa ra bão Doksuri không phải là “thủ phạm” duy nhất. Vì ngoài “tàn dư” của bão Doksuri, chính việc bão Khanun di chuyển chậm ở phía Tây Thái Bình Dương đã đưa các luồng khí ấm và ẩm cùng hơi nước vào, tạo ra điều kiện thuận lợi cho mưa to liên tiếp.

Đã giải thích được lý do gây mưa kỷ lục ở Trung Quốc, hóa ra không chỉ do bão Doksuri ảnh 1

Người dân được đưa đi sơ bán bằng thuyền cao su giữa nước ngập ở Hà Bắc (Trung Quốc). Ảnh: AP.

Trang Reuters giải thích cụ thể rằng, khi những gì còn lại của những đám mây (mang) mưa bay về phía Bắc, một hệ thống áp suất cao lục địa và cận nhiệt đới trong bầu khí quyển lại “chặn” đường bay về phía Bắc và phía Đông của chúng. Điều này dẫn đến việc hơi nước cứ liên tục tích tụ, có thể tưởng tượng là giống như một con đập giữ nước lại.

Đã giải thích được lý do gây mưa kỷ lục ở Trung Quốc, hóa ra không chỉ do bão Doksuri ảnh 2

Nhân viên cứu hộ giúp người dân đi trong nước ngập ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 2/8. Ảnh: Tingshu Wang/ Reuters.

Tiếp theo, những đặc điểm địa hình của khu vực cũng làm ảnh hưởng đến thời tiết. Theo trang The Fiji Times, khi một lượng lớn hơi nước tập trung ở phía Bắc Trung Quốc thì nó bị gió ở dưới thấp đẩy lên cao hơn, dồn lượng hơi nước đó (mưa) về phía Đông của dãy núi Thái Hành Sơn - đây chính là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các quận Phòng Sơn và Môn Đầu Câu của Bắc Kinh.

Còn nữa, một loạt những đám mây đối lưu cũng tập trung lại phía trên khu vực này, góp phần tạo ra mưa lớn kéo dài, càng gây nhiều thiệt hại.

Đã giải thích được lý do gây mưa kỷ lục ở Trung Quốc, hóa ra không chỉ do bão Doksuri ảnh 3

Một cô gái đi sơ tán do ngập lụt ở Trác Châu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) hôm 2/8, không quên mang theo cả chú chim cảnh. Ảnh: AP.

Như vậy, có thể hiểu rằng mưa lớn kỷ lục gây ngập lụt ở Trung Quốc là do cả hai cơn bão Doksuri và Khanun, cộng thêm yếu tố địa hình, chứ không chỉ đơn giản là do ảnh hưởng của một cơn bão.

Đã giải thích được lý do gây mưa kỷ lục ở Trung Quốc, hóa ra không chỉ do bão Doksuri ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Sau những ngày mát mẻ hiếm hoi đầu tháng 5, cuối tuần miền Bắc sẽ nắng nóng trở lại

Sau những ngày mát mẻ hiếm hoi đầu tháng 5, cuối tuần miền Bắc sẽ nắng nóng trở lại

HHT - Trong tuần này, toàn miền Bắc tương đối mát. Đây là kiểu thời tiết khá hiếm vào thời điểm đầu tháng 5, đặc biệt là khi khu vực Đông Nam Á được đánh giá là nóng lên nhanh nhất do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nắng nóng có khả năng trở lại vào cuối tuần này, nhiệt độ lên đến mức nào?
Giải mã “lời nguyền của Pharaoh” khiến 20 người thiệt mạng sau khi vào lăng mộ

Giải mã “lời nguyền của Pharaoh” khiến 20 người thiệt mạng sau khi vào lăng mộ

HHT - “Lời nguyền của Pharaoh” đã được nói đến từ năm 1922 và cũng được ghi lại trong một số văn bản của Ai Cập cổ. Kể từ năm đó, 20 người mở và vào lăng mộ Vua Tutankhamun ở Ai Cập đều dần dần qua đời vì nhiều chứng bệnh khác nhau. Giờ thì các nhà khoa học cho rằng đã giải mã được bí ẩn về “lời nguyền” này.