Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Quốc Khánh là cựu sinh viên tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chàng trai trẻ đã áp dụng rất thành công những kiến thức mà bản thân học được vào công việc trong tương lai. 

Trong quá trình theo học 4 năm tại trường Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội, Khánh Phạm mặc dù không đạt được nhiều thành tích nổi bật, tuy nhiên chàng trai trẻ vẫn luôn cảm thấy tự hào vì mình vẫn luôn cố gắng hoàn thành việc học và chưa bao giờ từ bỏ.

Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 1

Hiện nay, Phạm Quốc Khánh (Khánh Kz) được biết đến với vai trò là một game thủ với nhiều thành tích nổi bật. Tuy nhiên ít ai biết rằng để có được thành công này, bản thân Khánh đã phải tự cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Anh luôn tâm đắc nhất một câu nói rằng: "Theo đuổi đam mê, thành công theo đuổi bạn". Câu nói này luôn thôi thúc Khánh cố gắng đề nuôi dưỡng và hoàn thiện ước mơ của bản thân.

Mặc dù hiện tại anh đang theo đuổi một công việc tưởng như không hề liên quan đến chuyên ngành khi còn là sinh viên tại trường. Tuy nhiên, qua những chia sẻ của anh Khánh Phạm thì chính việc học tập trên lớp đã định hướng anh đến với công việc này. Vì bản thân tiếp xúc thường xuyên với máy tính, công nghệ nhiều hơn khi học đại học đã giúp anh hiểu rõ nhiều vấn đề, từ đó có được định hướng đúng đắn với công việc game thủ thay vì nghiện game và không biết làm gì để tạo ra thu nhập.

Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 2
Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 3
Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 4

Với sự cố gắng, nghiêm túc trong định hướng công việc, ngay từ khi 19-20 tuổi, chàng trai trẻ này đã bắt đầu thi đấu tại những giải đấu chuyên nghiệp cho đến hiện tại. Ngay từ những ngày đó, anh Khánh luôn có cảm hứng đặc biệt với bộ môn Crossfire, ấn tượng với khung cảnh rất nhiều người đang cổ vũ cho một trận đấu chung kết của Crossfire.

Đối với Phạm Quốc Khánh, thi đấu game chuyên nghiệp cũng tồn tại rất nhiều khó khăn, thử thách khi luôn ở trong trạng thái lo lắng, bấp bênh về khả năng tài chính. Bên cạnh đó, không phải lúc nào cũng ta cũng có được thành công, trở thành người vô địch. Tuy nhiên, sự cố gắng không ngừng, vượt qua những người cao hơn mình để chiến thắng chính là mục tiêu giúp anh cố gắng không ngừng và đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp là game thủ. Cụ thể, có thể nhắc đến một số thành tích nổi bật của anh như 2ND Crossfire Elite League Vietnam 2017, 1ST Crossfire Elite League Vietnam 2021…

Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 5
Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 6
Cựu sinh viên Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thành công với sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp ảnh 7

Hiện nay, anh Phạm Quốc Khánh cũng đang đảm nhiệm là Creator OTA Network với những đóng góp rất lớn cho sự phát triển của cộng đồng Crossfire tại Việt Nam. Qua 3 năm phát triển công việc, cho đến nay anh cũng đã và đang được nhiều người biết đến hơn, tạo được những giá trị tích cực qua những thông điệp được truyền tải qua những video gửi đến người xem.

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng cùng lượng kiến thức được học về công nghệ tại môi trường đại học, hy vọng trong tương lai anh Khánh Kz sẽ tiếp tục phát triển công việc của mình, tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng. Đặc biệt, lan tỏa đi giá trị rằng chơi game hoàn toàn không hề nguy hiểm, không hề độc hại nếu chúng ta biết điểm dừng và có những hoạch định rõ ràng về tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.