Cuộc thi sáng tác âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

SVVN - Ca khúc "Beautiful the World" là một trong 13 ca khúc tranh giải tại cuộc thi viết ca khúc bằng trí tuệ nhân tạo (AI Song Contest) đầu tiên trên thế giới, do đài phát thanh VPRO (Hà Lan) tổ chức.

Lấy cảm hứng từ cuộc thi ca khúc truyền hình Eurovision, Ban Tổ chức đã kêu gọi các đội tham gia bằng cách gửi một ca khúc dài ba phút được viết hoàn toàn hoặc một phần bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ca khúc chiến thắng, Beautiful the World (tạm dịch: Thế giới tươi đẹp), được sáng tác bởi một nhóm các nhà khoa học máy tính, nhà sản xuất và nhạc công đến từ studio âm nhạc Uncanny Valley ở Sydney, ĐH RMIT và ĐH New South Wales.

TS Sandra Uitdenbogerd đến từ ĐH RMIT nhận xét rằng, bài hát mang âm hưởng nhạc điện tử của nhóm Daft Punk nhưng theo hướng “rất phá cách”. Bà cũng cho biết, ca khúc này đã song hành cùng các sự kiện đầy thách thức trong năm 2020 – bao gồm thảm họa cháy rừng ở Úc và đại dịch COVID-19.

“Khi chúng tôi bắt đầu quá trình sáng tác thì nước Úc vẫn đang trải qua thảm họa cháy rừng”, TS Uitdenbogerd cho biết.

“Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng công nghệ AI để biến âm thanh của gấu túi, chim sả nhà trò (kookaburra) và loài thú quỷ Tasmania thành một loại nhạc cụ, để phản ánh sự quan ngại về những động vật hoang dã thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng”.

“Một thời gian sau đó, virus corona đã ập đến và tất cả chúng tôi phải ở nhà. Một phần lớn lời bài hát nói về trải nghiệm này”.

Cuộc thi sáng tác âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới ảnh 1 Cuộc thi sáng tác âm nhạc bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới.

“Bạn có thể xem bài hát này chỉ mang tính chất giải trí, nhưng những lời hát như "âm nhạc của Trái Đất đã cập bến" đem lại cho ca khúc một thông điệp nghiêm túc: Hãy chăm sóc cho nhau và hãy chăm sóc cho hành tinh này”.

Toàn bộ lời bài hát và giai điệu đều được tạo nên bởi trí tuệ nhân tạo, cùng với sự can thiệp của con người.

Các nhà sản xuất âm nhạc từ Uncanny Valley sử dụng thuật toán để tạo ra các giai điệu mới dựa trên các đoạn trích từ 200 ca khúc từng dự thi Eurovision – bao gồm ca khúc nổi tiếng Waterloo của nhóm ABBA.

Lời bài hát được tạo ra bằng cách nhập các từ ngữ “mầm” vào máy tính. Từ đó, máy tính sẽ đưa ra một chuỗi câu từ để các nhà sản xuất lựa chọn.

Vai trò của TS Uitdenbogerd là cung cấp kỹ thuật ghép lời và giai điệu phù hợp với nhau dựa trên một thuật toán mà bà đã hoàn thiện trong luận án tiến sĩ của mình.

Ca khúc chiến thắng tại cuộc thi được chọn ra dựa trên số phiếu bình chọn của khán giả và ý kiến đánh giá của một hội đồng chuyên gia AI gồm ông Vincent Koops (Hà Lan), bà Anna Huang (Mỹ) và ông Ed Newton-Rex (Anh). Hội đồng giám khảo đánh giá cao chất lượng của các ca khúc dự thi.

“Sáng tác một ca khúc bằng AI rất khó vì bạn vừa phải đối mặt với những thách thức vốn có của việc sáng tác nhạc, vừa phải thuần thục công nghệ học máy (machine learning)” .

“Các đội tham gia không chỉ thách thức giới hạn sáng tạo của chính họ, mà còn đem đến cho khán giả một góc nhìn về tương lai kỳ thú của sự hợp tác âm nhạc giữa con người và AI”.

Tuy đội chiến thắng không nhận được giải thưởng tiền mặt lớn, họ đang tận hưởng vinh quang từ danh hiệu đội Úc đầu tiên chiến thắng cuộc thi Eurovision cho trí tuệ nhân tạo.

TS Uitdenbogerd cho biết: “Có một số người đã bàn đến việc sáng tác ca khúc dự thi Eurovision của Úc năm sau, nhưng chúng tôi phải chờ xem đã!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Các trường đại học đang cần bao nhiêu tiến sĩ?

Các trường đại học đang cần bao nhiêu tiến sĩ?

Năm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển 40 ứng viên để đào tạo đạt trình độ tiến sĩ; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 2 giảng viên học vị tiến sĩ; Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cần tuyển 9 tiến sĩ cho các lĩnh vực…