Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 trở lại với thông điệp về phẫu thuật thẩm mỹ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ngày 13/11, Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 (Vietnam Miss University 2023) đã tổ chức họp báo, chính thức khởi động cuộc thi tại TP.HCM. Cuộc thi với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” và nói không với phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam qua nhiều năm, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 (Vietnam Miss University) 2023 trên quy mô toàn quốc với chủ đề Vẻ Đẹp Của Sự Thông Minh.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 trở lại với thông điệp về phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 1

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng cùng với sự tự tin, năng động. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024 theo hình thức tuyển chọn trực tiếp, đêm Bán kết và Chung kết được truyền hình trực tiếp và đưa tin trên các trang Báo điện tử, hệ thống các trang mạng xã hội, kênh truyền hình quốc gia và truyền hình trực tuyến.

Trở lại sau gần 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 là cuộc thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tuyển sinh thí sinh từ 660 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Ban tổ chức đã đến từng trường để có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tham gia trực tiếp vào các hoạt động của sinh viên, để chọn ra những thí sinh phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 trở lại với thông điệp về phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 2

Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam có tuổi từ 18 đến 24 đang theo học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc, các trường hoặc chi nhánh các trường đại học, cao đẳng của nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

Bên cạnh việc đảm bảo điểm số trong học tập, các thí sinh phải có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm pháp luật và quy chế của nhà trường; chiều cao từ 1m62 trở lên, ngoại hình cân đối, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, ca múa…

BTC cuộc thi nhấn mạnh tiêu chí thí sinh tham dự không được phẫu thuật thẩm mỹ, không chuyển đổi giới tính, chưa từng kết hôn, sinh con. Những trường hợp cưới theo phong tục tập quán của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn cũng không được dự thi. Các thí sinh đoạt giải từ các cuộc thi hoa khôi các tỉnh thành, hoa khôi sinh viên của các trường sẽ được đặc cách vào vòng bán kết.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 trở lại với thông điệp về phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 3

Về cơ cấu giải thưởng, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 sẽ có các giải thưởng: Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2. Bên cạnh đó là giải thưởng Nữ sinh viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trên mạng xã hội. Ngoài ra, BTC sẽ trao các giải: Nữ sinh viên Tài năng, Nữ sinh viên Tình nguyện vì cộng đồng, Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất, Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh hay nhất. Tổng trị giá cho các giải thưởng lên đến hơn 500 triệu đồng tiền mặt, quà từ Ban Tổ chức và Nhà tài trợ. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng với các vòng thi: Sơ khảo, bán kết và chung kết tại 3 tỉnh thành phố ở 3 miền của đất nước.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/11/2023 đến ngày 29/11/2023. Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tối 12/1/2024 tại TP.HCM.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 trở lại với thông điệp về phẫu thuật thẩm mỹ ảnh 7
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.