Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Thành Đạt (sinh năm 2004), sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm 2, hệ chất lượng cao, chuyên ngành tiếng Anh Thương mại tại Trường Đại học Ngoại thương. Một số thành tích về học tập mà nam sinh đã đạt được bao gồm điểm GPA (điểm trung bình chung học kỳ hệ 4) kì 1 năm 2 là 4.0/4.0, 7.5 IELTS Overall, trúng tuyển vào các trường đại học top đầu như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ngoài việc học tập, mình có tham gia vào các hoạt động ngoại khóa bên ngoài, mình cũng đã may mắn có cơ hội trở thành Voice Of The Week của chương trình IELTS FACE-OFF, thuộc Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Mình cũng đã từng giành được giải Quán Quân cuộc thi “Hành Trình IELTS Đáng Tự Hào” được tổ chức bởi British Council (Hội Đồng Anh), Top 11 Tedx FTU Hà Nội.

Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ảnh 1

Thành Đạt là một Content Creator trên nền tảng Tiktok với hơn 11.000 followers, nội dung chủ yếu xoay quanh việc lan tỏa tinh thần học tiếng Anh.

Một điều đặc biệt là vào năm nay, mình đã trở thành một Content Creator trên nền tảng Tiktok với hơn 11.000 followers, nội dung chủ yếu xoay quanh việc lan tỏa tinh thần học tiếng Anh, IELTS cũng như đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường phát triển bản thân. Ngoài việc học, mình cũng đã thử sức với công việc gia sư ở bên ngoài. Tất cả những trải nghiệm quý báu này đã giúp mình rất nhiều: không chỉ củng cố kiến thức về tiếng Anh mà còn cải thiện các kỹ năng mềm, có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều người giỏi cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Một số khó khăn và cách vượt qua, bài học đúc kết

Quay lại thời điểm ôn thi đại học, mình có rất nhiều sự phân vân cũng như suy nghĩ khi đứng trước bước ngoặt lớn có thể thay đổi cuộc đời. Cuối cùng, mình đã quyết định chọn Ngoại thương làm bến đỗ, bởi đây chính là môi trường tuyệt vời có thể giúp mình hoàn thiện bản thân hơn về mọi mặt.

Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ảnh 2

Thành Đạt là Voice Of The Week của chương trình IELTS FACE-OFF, thuộc Kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7.

Trường không chỉ chú trọng vào kiến thức chuyên môn đơn thuần mà luôn tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để trở nên năng động hơn, bằng việc tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, hay thậm chí có hơn 40 CLB đa dạng, bao gồm cả CLB chuyên môn và CLB sở thích.

Tuy nhiên, vào thời điểm đầu năm nhất khi mới vào trường, do “áp lực đồng trang lứa”, xung quanh có quá nhiều người giỏi mà mình đã cảm thấy mất hết tự tin vào bản thân, luôn trốn trong vùng an toàn, cuộc sống chỉ gói gọn trong việc học đơn thuần. Bản chất là một người khá rụt rè, hướng nội lúc đó cũng khiến mình càng chùn bước mà không chịu thử sức với những điều mới.

Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ảnh 3
Top 20 TEDX FTU tham quan văn phòng Cốc Cốc.

Sang đến năm 2, mình nhận ra rằng mọi thứ sẽ không bao giờ đổi khác nếu như con người ta không chịu thay đổi mình, bởi lẽ thế giới, nhất là trong thời đại ngày nay luôn biến chuyển không ngừng. Có câu nói rất hay mà mình đã cóp nhặt được trong một bài TED Talks: “Life begins at the end of your comfort zone”, tạm dịch là: “Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình”. Và quả thật, khi tự tin hơn, dám làm những điều mà mình chưa từng thử trước đó, mình đã cảm nhận được sự phát triển rõ rệt của bản thân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Sự thành công lớn nhất đối với mình không phải là thành tích trong các cuộc thi, những số điểm cao, mà đó chính là cơ hội được gặp gỡ thêm nhiều bạn bè mới, được thỏa sức vùng vẫy làm những gì mình muốn, và quan trọng nhất là có thêm niềm tin vào sức mạnh nội tại và giá trị của bản thân. Khi bạn hiểu rằng mỗi cá thể đều là riêng biệt, có những ưu và khuyết điểm riêng thì bạn mới có thể ngừng so sánh những điểm yếu của bản thân với ưu điểm của người khác và tập trung vào việc cố gắng, hoàn thiện mình mỗi ngày.

Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ảnh 4

Thành Đạt cùng các bạn sinh viên khoa tiếng Anh Thương mại.

Người trẻ trong giai đoạn phát triển bản thân không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn trong con đường tìm ra định hướng, đam mê thật sự của mình, dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến hay thành công của người khác mà đưa ra những quyết định không phù hợp, tự tạo áp lực không đáng có. Mình muốn gửi gắm với mọi người rằng: hãy cứ mạnh mẽ đi rồi sẽ đến, chắc chắn những điều tốt đẹp vẫn luôn đợi những ai dám can đảm, không ngừng bước tiếp về phía trước.

Lan tỏa giá trị tích cực đến mọi người

Chính vì những khó khăn và sự loay hoay mà mình đã từng gặp phải trong ngưỡng cửa chuyển giao từ cấp 3 lên đại học mà mình đã quyết định trở thành một Content Creator - nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, để có thể đồng hành cùng tất cả mọi người trên con đường học tập và phát triển bản thân.

Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ảnh 5

Thành Đạt vui khi được lan tỏa tinh thần học tập tiếng Anh đến với mọi người.

Mình thường xuyên đăng tải những chia sẻ, kinh nghiệm cá nhân về cách ôn tập cho kì thi IELTS, các nguồn tài liệu tiếng Anh miễn phí để những bạn chưa đủ kinh phí theo học tại các trung tâm lớn cũng có thể hoàn toàn tự học tại nhà một cách khoa học, hiệu quả nhất. Mình thật sự rất vui và cảm động khi có một số cô chú lớn tuổi chia sẻ rằng nhờ có nội dung của mình mà họ đã dần lấy lại được cảm hứng để học tiếng Anh mỗi ngày, hay các em học sinh cấp 3 ở những vùng xa trung tâm, chưa có điều kiện theo học IELTS ở trung tâm lớn nói rằng mình đã giúp các em phần nào trong quá trình chuẩn bị cho kì thi đầy thử thách này.

Cuộc sống chỉ thật sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình ảnh 6

Dù bản thân mình cũng có rất nhiều những khuyết điểm, cần phải học tập và trau dồi mỗi ngày nhưng mình cũng rất vui vì đã có thể lan tỏa chút ít cảm hứng học tiếng Anh và giúp mọi người biến việc học ngôn ngữ thành một phần trong cuộc sống, giúp nó trở nên thú vị chứ không chỉ là một môn học đơn thuần hay chỉ học vì điểm số.

Thông điệp của bản thân: sự hạnh phúc không quá xa vời, nó đến từ những hành động nhỏ mà bạn đối xử với mọi người xung quanh, đều góp phần lan toả để tạo nên một xã hội văn minh, tràn ngập yêu thương.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…