Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thế Anh đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Sư phạm Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Được biết đến là nam sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và năng nổ trong các hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, nhưng ít ai biết rằng đã có khoảng thời gian Thế Anh sống sự chán chường vì không đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Ngã rẽ bất ngờ và cơ duyên với chuyên ngành Sư phạm Tin

Xuất phát điểm là một học sinh lớp chuyên Tin (Trường THPT chuyên Biên Hòa - Hà Nam), nhưng Thế Anh lại không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là một mảnh ghép của chuyên ngành Sư phạm Tin và tương lai trở thành một thầy giáo. Khi sắp xếp các nguyện vọng để xét tuyển, Thế Anh đã đặt nguyện vọng này ở thứ tự không cao bởi khi đó, niềm đam mê giảng dạy với cậu dường như bằng không. Nghĩ lại về khoảng thời gian ấy, Thế Anh trải lòng: “Lúc biết điểm thi THPT quốc gia năm 2021 mình thất vọng lắm, thất vọng vì bản thân đã không chịu nỗ lực hơn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mặc dù vậy, mình vẫn ôm mơ mộng và hy vọng phép màu xảy đến và mình sẽ đỗ nguyện vọng một. Và rồi mình trượt, chỉ đủ điểm để đỗ nguyện vọng gần cuối - là chuyên ngành hiện tại mình đang theo học”.

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu ảnh 1

Nguyễn Thế Anh hiện đang là sinh viên năm thứ 3, khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Sư phạm Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Khi biết được thông tin hơn 117 nghìn thí sinh trúng tuyển đại học năm nay nhưng không nhập học, Thế Anh cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến con số này nhưng chắc chắn sẽ có những bạn vì không đỗ ngôi trường hay chuyên ngành mình yêu thích nên đợi các đợt xét sau hoặc có thể là đợi năm sau để thi lại. Hơn ai hết, Thế Anh hiểu được tâm lý đó của các bạn học sinh bởi đã không ít lần trong khoảng thời gian đầu nhập học, nam sinh nghĩ sẽ từ bỏ giảng đường Sư phạm và thi lại vào trường đại học mình từng mong ước. Thế nhưng sau tất cả những cảm xúc ấy, Thế Anh thầm cảm ơn bước ngoặt bất ngờ này bởi nó đã mở ra những cơ hội để cậu bạn khám phá những tiềm năng ẩn giấu của bản thân mình.

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu ảnh 2

Nam sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và năng nổ trong các hoạt động Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

Từ chối bỏ ngành học đến thấu hiểu và đam mê

“Trước khi vào đây, các kỹ năng của mình khá kém, khả năng giảng dạy, truyền đạt thông tin rất hạn chế, nên mình không mấy hứng thú với ngôi trường và chuyên ngành này. Thế nhưng mọi suy nghĩ của mình đều thay đổi khi bắt đầu học tập tại trường và tự kiếm tìm cơ hội”, Thế Anh chia sẻ. Nói về nguồn cảm hứng, Thế Anh cho rằng đó là bởi sự tâm huyết của các thầy cô tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với tâm thế của một người vốn không thực sự “mặn mà” với chuyên ngành, sự tận tình chỉ bảo và hỗ trợ của các thầy cô giáo đối với từng bạn sinh viên (dù lớp khá đông) khiến Thế Anh nhận ra được vai trò to lớn của nghề giáo trong việc giáo dục người học. Nam sinh Sư phạm dần hiểu ra sứ mệnh cao cả của nghề giáo “Giáo dục thực chất chính là không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu ảnh 3

Thế Anh đang là giảng viên tại Trường học Lập trình MindX.

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu ảnh 4

Hành trình sau đó, nam sinh viên hăng hái học tập, phát biểu trong giờ học, trao đổi ý kiến và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ thầy cô. Đồng thời, Thế Anh có tham gia vào chiến dịch “Mùa hè xanh 2022” trong đội hình Sinh viên Tình nguyện hỗ trợ Kỹ năng công nghệ thông tin. Lần đầu tiên trong đời, Thế Anh hiểu “cảm giác” đứng lớp là gì và cảm thấy vô cùng phấn khích vì đã hỗ trợ được nhiều bạn sinh viên trong trường nâng cao hơn về các kỹ năng công nghệ thông tin. Tình yêu và sự đam mê trong Thế Anh dành cho ngành nghề đã lớn lên từ những điều nhỏ nhặt đó. Cho đến thời điểm hiện tại nam sinh đã không còn suy nghĩ sẽ thi lại vào một chuyên ngành nào khác.

Luôn có cơ hội cho người biết nắm bắt

Hiện tại, ngoài việc đi học trên trường và nhiệt huyết trong các công tác Đoàn tại trường, thành phố, Thế Anh đang là giảng viên tại Trường học Lập trình MindX. Công việc khi bắt đầu khá khó khăn nhưng với sự kiên trì và say mê, Thế Anh luôn tìm thấy được niềm vui trong từng giờ giảng dạy và khi thấy các bạn nhỏ tại trường có thêm nhiều hiểu biết về công nghệ thông tin. Có những buổi 10, 11 giờ tối phụ huynh gọi điện và nhờ giúp đỡ vì học sinh quên cách làm bài, Thế Anh vẫn vui vẻ và hỗ trợ nhiệt tình mà không hề cảm thấy phiền phức. Nỗ lực tham gia giảng dạy từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thế Anh tin rằng những kinh nghiệm thực tế này sẽ giúp ích cho cậu sau này.

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu ảnh 5

Thế Anh luôn tìm thấy được niềm vui trong từng giờ giảng dạy.

Cú lội ngược dòng của nam sinh Sư phạm sau thất vọng trượt những nguyện vọng đầu ảnh 6

Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Thế Anh mong muốn được nhắn gửi thông điệp đến các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn tân sinh viên 2005: “Trượt nguyện vọng đầu không phải là dấu chấm hết cho tương lai. Mình mong các bạn đủ bình tĩnh để không rơi vào tuyệt vọng bởi cánh cửa này khép lại là cơ hội để các bạn mở ra cánh cửa khác tuyệt vời hơn. Dù ở ngôi trường nào, sự nỗ lực của các bạn cũng sẽ được đền đáp”. Từ những câu chuyện mà bản thân trải qua, nam sinh viên trường Sư phạm hiểu rằng khi đã chấp nhận bắt đầu thì phải cố gắng cho đến cùng và dễ dàng từ bỏ không phải là “đặc điểm nhận dạng” của người thành công.

Một số thành tích Thế Anh đạt được:

  • Ủy viên BCH Liên Chi đoàn khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2024;

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh Niên tình nguyện hè 2022 (Đoàn Trường);

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tháng Thanh Niên năm học 2022-2023 (Đoàn Trường);

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tháng Thi đua năm học 2022-2023 (Đoàn Trường);

  • Đội trưởng đội Sinh viên tình nguyện Hỗ trợ kỹ năng CNTT - Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023 - Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội;

  • Bằng khen có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Sinh viên tình nguyện "Mùa Hè Xanh 2023" (Hội sinh viên Thành Phố Hà Nội);

  • Chủ nhiệm CLB Nghiệp vụ Sư phạm Khoa CNTT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

  • Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022-2023( Đoàn trường);

  • Học bổng Khuyến khích học tập 3/4 kỳ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…