Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và dịu dàng, Trần Thị Ánh còn gây ấn tượng với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ bởi mái tóc đen dài, óng mượt.

Trần Ánh (sinh năm 1998) không còn là cái tên xa lạ trên các diễn đàn về sinh viên cũng như các nhiếp ảnh gia tại Hà Nội. Năm 2019, sau khi đăng tải bộ ảnh kỷ niệm thời sinh viên tươi đẹp, Ánh đã thu hút sự chú ý của truyền thông bởi mái tóc đen óng, dài 1m35. Ngay lập tức, cô được ưu ái với biệt danh “công chúa tóc mây”.

“Ban đầu, mục đích chụp ảnh của mình chỉ để lưu giữ quãng thời gian học tập tại Hà Nội. Nhưng không ngờ, bộ ảnh sau đó lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Mình cảm thấy rất ngỡ ngàng và bất ngờ.

Cũng từ đấy, mỗi lần gặp mình ở ngoài, mọi người hay gọi mình với biệt danh “công chúa tóc mây”. Mới đầu mình hơi ngại, nhưng sau một thời gian lại thấy rất vui bởi đó là tình cảm mọi người dành cho mình. Mình thấy biệt danh này rất đáng yêu”, 9X nói.

Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 1 Trần Thị Ánh gây ấn tượng với mái tóc đen dài, óng mượt

Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ Ánh đã định hướng con gái để tóc dài để trông dịu dàng hơn. Bản thân Ánh cũng thấy phù hợp nên cô bắt đầu nuôi tóc từ năm học lớp 2 và chung thủy với mái tóc đen dài, óng mượt đến tận bây giờ.

Để giữ được mái tóc khỏe đẹp mỗi ngày, Ánh phải dành khá nhiều thời gian cho việc chăm sóc tóc. Bên cạnh các bước chăm sóc thông thường như dùng dầu gội, dầu xả, ủ tóc... Ánh còn giữ thói quen một tuần 2 lần tự tay nấu sả kết hợp với vỏ bưởi để gội và massage để tóc khỏe hơn. Ngoài ra, cô bạn cũng cắt tóc định kỳ để vừa tốt cho tóc, vừa đảm bảo sức khỏe.

Với mái tóc ‘siêu dài’ của mình, Ánh cho biết bản thân không gặp quá nhiều khó khăn trong các hoạt động thường ngày. 9X cũng chưa bao giờ có ý định cắt tóc ngắn bởi với cô, mái tóc dài dường như đã trở thành một người bạn tri kỷ, ghi dấu ấn cho một hành trình dài. Hơn nữa, mái tóc dài cũng giúp Ánh dễ dàng tạo được nhiều kiểu tóc độc đáo, đáng yêu.

Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 2
Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 3
Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 4 Mỗi khi có dịp đặc biệt, Ánh luôn muốn mặc áo dài để lưu giữ khoảnh khắc tinh khôi, thuần khiết nhất của người thiếu nữ Việt Nam

Được biết, Trần Ánh là cử nhân chuyên ngành Văn hóa truyền thông của Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô bạn dự định sẽ tìm kiếm một công việc phù hợp với ngành học. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Ánh quyết định quay về nhà và phụ giúp bố mẹ kinh doanh mây tre đan.

“Trước đây, mình tập trung chủ yếu cho công việc làm truyền thông và mẫu ảnh. Tuy nhiên, mình vẫn song hành và giúp bố mẹ phát triển ngành nghề truyền thống khi có thời gian. Mình cũng hy vọng có thể góp một phần sức lực để đưa mặt hàng truyền thống của địa phương được biết đến rộng rãi hơn. Dù sau này có đi trên con đường mới hay theo đuổi một công việc khác, mình vẫn không từ bỏ kinh doanh mây tre đan”, Ánh giãi bày.

Bên cạnh tình yêu với nghề truyền thống, Ánh còn dành niềm say mê cho tà áo dài dân tộc. Nhớ lại thời THPT, Ánh cho biết, mỗi lần thấy hình ảnh người con gái Việt với áo dài xuất hiện trong tác phẩm văn học, cô đều tưởng tượng bản thân cũng đang khoác lên mình trang phục thiêng liêng ấy.

Chính vì vậy, mỗi khi có dịp đặc biệt, Ánh luôn muốn mặc áo dài để lưu giữ khoảnh khắc tinh khôi, thuần khiết nhất của người thiếu nữ Việt Nam.

Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 5
Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 6
Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 7

Sở hữu gương mặt đẹp và mái tóc dài dịu dàng, thế nhưng, Ánh không cố định bản thân theo một phong cách nhất định. Cô luôn lựa chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh và sẵn sàng thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cá tính.

Nói về định hướng hình ảnh, Ánh cho biết bản thân muốn được là chính mình với phiên bản ngày càng tốt hơn. 9X chia sẻ: “Theo mình, sự thay đổi về tư duy và thái độ là yếu tố quan trọng để tạo nên thần thái, khí chất và thu hút riêng của người phụ nữ hiện đại. Cá nhân mình cũng đang tiếp tục trau dồi và cố gắng để phát triển, hoàn thiện bản thân hơn từng ngày”.

Đối với Ánh, gia đình vừa là nguồn động lực, vừa là điểm tựa vững chắc để theo đuổi ước mơ và sở thích riêng. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã tạo điều kiện và ủng hộ Ánh tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại trường và địa phương.

Nhờ vậy, Ánh học hỏi thêm được nhiều bài học bổ ích và rèn được sự tự tin khi biểu diễn trên sân khấu. Không chỉ vậy, cô bạn còn hiểu hơn về bản thân, tìm thấy niềm cảm hứng với múa, ca hát, viết lách; nâng cao khả năng làm việc nhóm và ghi nhớ lâu.

Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 8
Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 9
Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 10 Thay vì lựa chọn an nhàn, 9X muốn sống hết mình với tuổi thanh xuân

Trong thời gian tới, Ánh sẽ không ngừng trau dồi bản thân, tìm kiếm những cơ hội công việc mới. Bên cạnh đó, cô gái 21 tuổi tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển kinh doanh mây tre đan, đưa sản phẩm truyền thống của địa phương đến gần hơn với mọi người.

Dù biết chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, Ánh cho biết, bản thân không ngại đương đầu. Bởi, thay vì lựa chọn an nhàn, 9X muốn sống hết mình với tuổi thanh xuân của mình.

“Mình sẽ không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Mình muốn bản thân luôn xông pha, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì. Và mình nghĩ, trái ngọt mà bản thân mong muốn cũng sẽ không bao giờ xuất hiện khi chính mình không cố gắng hết sức. Chính vì vậy, dù biết sẽ có rất nhiều thử thách ở phía trước, nhưng mình sẽ nỗ lực vượt qua với một thái độ tích cực nhất”, Ánh quả quyết.

Công chúa tóc mây phiên bản Việt: “Không lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” ảnh 11

Một số thành tích của Trần Thị Ánh

- Giải nhì hội thi Viết Văn 2014-2015

- Giải nhất hội thi Viết Văn 2015-2016

- Đoạt giải hội thi Viết Văn cấp tỉnh 2015-2016

- Đoạt giải cuộc thi “Viết về những tấm gương có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vì ngày mai lập nghiệp” 2017-2018

- Hoàn thành xuất sắc trong hoạt động “Đi bộ chống bạo hành phụ nữ và trẻ em gái” 2017-2018

- Top 20 Biểu tượng thời trang Việt Nam 2018

- Top 12 IMiss Thăng Long hạng mục chụp ảnh 2018

- Top 10 Người đẹp Tràng An 2018

- Nét đẹp sinh viên 2018

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.