Công chúa Aiko mừng tuổi trưởng thành, cho biết mình đã lựa chọn không dùng vương miện mới

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Công chúa Aiko của Hoàng gia Nhật Bản, tức là chị họ (kém tuổi) của cựu Công chúa Mako, đã vừa mừng tuổi trưởng thành (20 tuổi). Trong buổi lễ, cô cảm ơn mọi người và cho biết rằng cô đã lựa chọn không dùng một chiếc vương miện mới như các em họ của mình.

Hôm nay, Công chúa Aiko - con một của Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako - đã tham dự lễ mừng tuổi trưởng thành ở Hoàng cung tại Tokyo. Thực ra, sinh nhật cô là vào hôm thứ Tư vừa rồi, nhưng do hôm ấy cô phải đi học nên buổi lễ được hoãn đến hôm nay.

Trong nghi lễ mừng tuổi trưởng thành, Công chúa Aiko mặc váy dài màu trắng, đội vương miện, tới chào ông bà, cha mẹ mình, và cô được Thiên hoàng trao huân chương. Cô cũng gặp gỡ các thành viên khác của Hoàng gia Nhật Bản, bao gồm Thân vương Fumihito và Thân vương phi Kiko. Đây là cô chú của Aiko, và là cha mẹ của cựu Công chúa Mako, người mới rời Hoàng gia để sang Mỹ sống sau khi cưới chồng.

Công chúa Aiko mừng tuổi trưởng thành, cho biết mình đã lựa chọn không dùng vương miện mới ảnh 1

Công chúa Aiko xuất hiện trong Lễ trưởng thành vào hôm nay. Ảnh: Hiroyuki Yamamoto/ Asahi.

Lễ trưởng thành của Công chúa Aiko không có tiệc hay nghi lễ trà đạo bởi Nhật Bản vẫn đang cần phòng chống dịch. Khác với người em họ là cựu Công chúa Mako - có vương miện mới khi tròn 20 tuổi, Công chúa Aiko cho biết, cô lựa chọn không đặt làm một chiếc vương miện mới do nghĩ đến nhiều người còn đang khó khăn trong đại dịch. Cho nên, Aiko đội chiếc vương miện cũ của người cô là Sayako Kuroda (trước đó là Công chúa Nori), người đã rời Hoàng gia sau khi kết hôn với một “thường dân” vào năm 2005.

Công chúa Aiko mừng tuổi trưởng thành, cho biết mình đã lựa chọn không dùng vương miện mới ảnh 2

Aiko rất rạng rỡ trong buổi lễ và cảm ơn mọi người. Ảnh: POOL/ VIA AFP-JIJI.

Công chúa Aiko dù gặp một số khó khăn trong thời học sinh (cô bị bắt nạt đến mức có lúc không dám đến trường) nhưng hiện tại cô nói luôn đặt ưu tiên cho việc học. Aiko đang học ngành Văn học Nhật Bản ở ĐH Gakushuin (Tokyo).

Việc Công chúa Aiko tròn 20 tuổi và sẽ tham gia vào những công việc chính thức của Hoàng gia cũng có thể coi là “đúng thời điểm”, vì cựu Công chúa Mako đã vừa rời đi, còn em trai của Mako - người kế vị hàng thứ hai - thì hãy còn ít tuổi.

Công chúa Aiko mừng tuổi trưởng thành, cho biết mình đã lựa chọn không dùng vương miện mới ảnh 3

Các thành viên của Hoàng gia Nhật Bản, trong đó, cựu Công chúa Mako và Công chúa Aiko đứng phía bên trái. Ảnh: Cơ quan Nội chính Hoàng gia.

Trong lễ trưởng thành, Aiko bày tỏ hy vọng rằng đại dịch sẽ mau kết thúc và “một cuộc sống hòa bình và vui vẻ” sẽ sớm đến với mọi người.

Công chúa Aiko mừng tuổi trưởng thành, cho biết mình đã lựa chọn không dùng vương miện mới ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.