Con trai xếp thứ 4 trong lớp mà bố mẹ vẫn mắng là không biết cố gắng, dân mạng ấm ức thay

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một nam sinh 14 tuổi ở Trung Quốc đã một mình chạy ra đường cao tốc và khóc sau khi bị bố mẹ mắng vì “chỉ” xếp thứ 4 trong lớp. Cũng may là cảnh sát đã tìm thấy cậu ấy. Sự việc này khiến rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc tức giận và phê phán bố mẹ nam sinh là "nực cười".

Bố mẹ nào cũng muốn con mình cố gắng học hành vì “học cho mình chứ học cho ai”, nhưng đôi khi, có những bậc bố mẹ khiến con cái cảm thấy không biết cố đến thế nào mới được.

Mới đây, một nam sinh 14 tuổi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bị bố mẹ mắng là “không cố gắng hết sức” vì cậu ấy “chỉ” xếp thứ 4 ở lớp sau kỳ thi giữa kỳ. Cảm thấy ấm ức vì bố mẹ không hiểu mình, nam sinh này đã bỏ nhà đi vào lúc nửa đêm. Cũng may là cảnh sát phát hiện ra cậu ấy đang vừa đi bộ vừa khóc trên đường cao tốc nên lại gần hỏi chuyện.

Nam sinh này kể với cảnh sát rằng cậu được 630 trên tổng số 700 điểm của bài thi. Cậu xếp thứ 4 trong lớp, thứ 20 trong khối - một thành tích vẫn chưa thể khiến bố mẹ cậu hài lòng.

Con trai xếp thứ 4 trong lớp mà bố mẹ vẫn mắng là không biết cố gắng, dân mạng ấm ức thay ảnh 1

Bố mẹ gây áp lực cho con cái thường chỉ phản tác dụng. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Cảnh sát nghe chuyện xong cũng thấy ấm ức luôn, liền lập tức gọi điện cho bố mẹ nam sinh và cho họ một bài học, rằng cách họ đối xử với con như vậy là không được và có thể sẽ gây hậu quả rất nặng nề. Hàng triệu netizen Trung Quốc khi biết câu chuyện này cũng lên tiếng phê phán bố mẹ của nam sinh. Họ viết những bình luận như:

“Đừng có nực cười như thế. Còn phải cố gắng đến đâu nữa?”.

“Tôi muốn hỏi bố mẹ cậu ấy rằng họ đã được bao nhiêu điểm và xếp thứ mấy khi còn đi học”.

“Nếu tôi được 630/700 điểm, bố mẹ còn cho tôi phong bao lì xì ấy chứ”.

Con trai xếp thứ 4 trong lớp mà bố mẹ vẫn mắng là không biết cố gắng, dân mạng ấm ức thay ảnh 2

Nam sinh được đưa về đồn cảnh sát rồi bố mẹ đến đón. Ảnh: Weibo.

Việc bố mẹ ám ảnh với thành tích học tập của con cái và gây áp lực cho con đang trở thành vấn đề lớn ở Trung Quốc, khiến nhiều nhà giáo dục cũng lên tiếng phản đối. Chỉ vừa mới hồi tháng 1, một bé gái 9 tuổi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà chỉ vì không làm hết bài tập, khiến cư dân mạng xứ Trung cũng rất tức giận.

Con trai xếp thứ 4 trong lớp mà bố mẹ vẫn mắng là không biết cố gắng, dân mạng ấm ức thay ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.