Cơn mưa lời chúc mừng gửi tới Cristiano Ronaldo với loạt kỷ lục trong “trận chung kết sớm”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trận đấu Bồ Đào Nha - Pháp quả thật không khác gì một trận chung kết: Vô cùng kịch tính, vô cùng đẹp mắt. Chỉ trong một trận đấu này, Cristiano Ronaldo lại lập một loạt kỷ lục và vì vậy, ngay sau trận, những lời chúc mừng gửi tới anh đã tràn ngập mạng xã hội.

Với 2 bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới đội tuyển Pháp, Cristiano Ronaldo đã lập thêm nhiều kỷ lục.

Ở tuổi 36, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã ghi được 109 bàn cho đội tuyển quốc gia, bằng với số bàn thắng của Ali Daei, người Iran. Nên Ronaldo đang cùng giữ kỷ lục với Daei là cầu thủ ghi nhiều bàn cho đội tuyển quốc gia nhất trong môn bóng đá nam. Mà vì Bồ Đào Nha tiếp tục vào vòng loại trực tiếp, nên rất có thể Ronaldo sẽ còn nâng số bàn thắng của anh, để một mình nắm giữ kỷ lục đó.

Ronaldo có lẽ đã quen với việc lập các kỷ lục, nhưng có lẽ trận đấu vừa rồi (2h sáng 24/6, giờ Việt Nam) là một trong những trận có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của anh. Và bởi vậy, từ trước khi trận đấu kết thúc, những lời chúc mừng Ronaldo đã dồn dập được đăng trên các mạng xã hội.

Đây là video một bàn thắng của Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha - Pháp:

Nguồn: EUROS 2020.

Tài khoản Real Madrid Stats đã thống kê rằng, hiện nay, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở:

Các kỳ EURO

Real Madrid

Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha

Các kỳ World Cup + EURO

Champions League

Các giải câu lạc bộ châu Âu

Các giải câu lạc bộ quốc tế

Tất cả các đội tuyển quốc gia

Cơn mưa lời chúc mừng gửi tới Cristiano Ronaldo với loạt kỷ lục trong “trận chung kết sớm” ảnh 1

Ronaldo đang xô đổ các kỷ lục. Ảnh: UEFA EURO 2020.

Trang tin thể thao nổi tiếng Goal.com viết đầy tự hào: “109 VÀ VẪN TIẾP TỤC”.

Gary Lineker, cựu cầu thủ người Anh và hiện là bình luận viên thể thao, người cứ thích so sánh Ronaldo với Messi, cũng trầm trồ sau khi Ronaldo ghi bàn thứ hai trong trận đấu: “Ronaldo lại ghi bàn bằng một quả penalty nữa. Bàn thắng quốc tế thứ 109 của cậu ấy… Cậu ấy ghi nhiều bàn cho đội tuyển quốc gia của mình hơn bất kỳ nhà bình luận nào trong studio của chúng tôi (Lampard, Ferdinand, Shearer)”.

Phóng viên Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News ca ngợi: “Ronaldo giành cúp ở Anh, Tây Ban Nha và Ý, 5 cúp châu Âu, cúp ở EURO và bây giờ, ở tuổi 36, anh ấy đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở EURO 2020. Ronaldo không có đối thủ”.

Cơn mưa lời chúc mừng gửi tới Cristiano Ronaldo với loạt kỷ lục trong “trận chung kết sớm” ảnh 2

109 và vẫn tiếp tục... Ảnh: ESPN FC.

Trên tài khoản chính thức UEFA EURO 2020 cũng viết: “Cristiano Ronaldo = Cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng ở EURO”.

Người dẫn chương trình nổi tiếng của Anh Piers Morgan cũng không tiếc lời ca ngợi: “Thêm một ngày nữa, thêm bàn thắng nữa, thêm một loạt kỷ lục nữa. Ronaldo 36 tuổi nhưng đang chơi bóng như thể cậu ấy mới 20 tuổi. Một cầu thủ lạ thường”.

Cơn mưa lời chúc mừng gửi tới Cristiano Ronaldo với loạt kỷ lục trong “trận chung kết sớm” ảnh 3

Ronaldo chưa dừng lại. Ảnh: UEFA EURO 2020.

Ngoài ra, theo trang tin bóng đá Squawka Football, Ronaldo hiện cũng ghi nhiều bàn từ chấm phạt penalty hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải vô địch châu Âu. Mỗi bàn thắng anh ghi được đều tạo nên một kỷ lục và số bàn thắng của anh ở EURO 2020 có thể chưa dừng lại.

Cristiano Ronaldo đâu chỉ làm nên lịch sử. Anh chính là lịch sử.

Cơn mưa lời chúc mừng gửi tới Cristiano Ronaldo với loạt kỷ lục trong “trận chung kết sớm” ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.