Con gái của Harry - Meghan vừa được sinh ra ở Mỹ, vậy em bé sẽ là người Anh hay người Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Là con gái của một người có dòng máu Hoàng gia nhưng bố mẹ đã từ bỏ hoàng tộc và sống ở Mỹ, vậy em bé mới chào đời của nhà Harry - Meghan giờ sẽ là người Anh hay người Mỹ?

Em bé gái mới chào đời của vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle đang rất được công chúng quan tâm, mặc dù có lẽ bố mẹ em sẽ không sớm đăng ảnh con gái. Nhưng có nhiều người đang đặt ra câu hỏi rằng, liệu em bé này sẽ là người Anh hay người Mỹ?

Bình thường chẳng ai đặt ra câu hỏi này về một em bé Hoàng gia, bởi là con cháu của Hoàng gia Anh thì tất nhiên sẽ mang quốc tịch Anh. Tuy nhiên, Harry - Meghan không phải là những người lúc nào cũng theo truyền thống, nên chuyện chưa chắc đơn giản như thế.

Con gái của Harry - Meghan vừa được sinh ra ở Mỹ, vậy em bé sẽ là người Anh hay người Mỹ? ảnh 1

Harry - Meghan và cậu bé Archie khi mới chào đời. Ảnh: AP.

Sự khác biệt trong trường hợp này bắt nguồn từ việc Harry - Meghan mang các quốc tịch khác nhau. Harry tất nhiên là người Anh, còn Meghan là người Mỹ. Hồi năm 2018, khi Harry - Meghan kết hôn, đã có thông báo rằng Meghan có ý định trở thành công dân Anh. Tuy nhiên, việc này không phải cứ muốn là làm xong ngay, mà là một quá trình kéo dài vài năm.

Nhưng vài năm còn chưa hết thì Harry - Meghan đã rời Hoàng gia và đến sống ở Los Angeles (Mỹ). Thế nên không ai biết là Meghan có còn theo đuổi việc trở thành người Anh nữa hay không. Hiện tại thì có vẻ cô vẫn là người Mỹ bởi cô có bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Meghan được cho là thành viên đầu tiên của Hoàng gia Anh có tham gia bầu cử.

Và em bé Lili được Meghan sinh ra ở một bệnh viện tại Santa Barbara (California, Mỹ), nên bé là người Mỹ.

Con gái của Harry - Meghan vừa được sinh ra ở Mỹ, vậy em bé sẽ là người Anh hay người Mỹ? ảnh 2

Hồi kết hôn thì Meghan đã dự định sẽ trở thành công dân Anh. Ảnh: Standard.

Ngược lại, Harry vẫn là người Anh. Khi mới chuyển đến Mỹ vào năm 2020, các nguồn tin từ Mỹ cho biết Harry không có ý định nhập quốc tịch Mỹ. Mà vì quốc tịch Anh có thể truyền qua các thế hệ, theo trang Town & Country, nên con của Harry cũng có thể mang quốc tịch Anh. Còn nếu bản thân Harry muốn lấy quốc tịch Mỹ, anh sẽ phải bỏ hết các tước hiệu và sẽ phải chịu thuế của Mỹ đối với mọi khoản thu nhập của anh từ tất cả các nguồn, theo tờ Mail Online.

Con gái của Harry - Meghan vừa được sinh ra ở Mỹ, vậy em bé sẽ là người Anh hay người Mỹ? ảnh 3

Harry từng cho biết không có ý định trở thành công dân Mỹ, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Ảnh: Getty.

Con trai lớn của nhà Harry là Archie được sinh tại Anh vào năm 2019 và mang 2 quốc tịch. Mà vì cả Harry lẫn Meghan đều chưa từng tuyên bố công khai về việc từ bỏ quốc tịch của họ, nên nếu không có quyết định nào khác từ Harry - Meghan hoặc không có vấn đề pháp lý gì thì em bé Lili cũng có thể sẽ mang 2 quốc tịch - cả Anh và Mỹ.

Con gái của Harry - Meghan vừa được sinh ra ở Mỹ, vậy em bé sẽ là người Anh hay người Mỹ? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.