Cơ hội cho học sinh, sinh viên giành học bổng tại châu Âu 2023

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sự kiện được tổ chức bởi Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và các Đại sứ quán Quốc gia Thành viên EU, sẽ diễn ra vào sáng 1/10, tại TP. Hồ Chí Minh và sáng 7/10, tại Hà Nội.

"Ngày hội Giáo dục châu Âu 2023" có sự góp mặt của 16 quốc gia Thành viên EU: Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Italy, Ba Lan, Romania, Slovakia, Tây Ban Nha, và Thụy Điển.

Tại quầy trưng bày của mỗi quốc gia, đại diện từ Đại sứ quán và các tổ chức giáo dục sẽ cung cấp các thông tin chi tiết và tư vấn trực tiếp về các chương trình giáo dục và các cơ hội học bổng.

Cơ hội cho học sinh, sinh viên giành học bổng tại châu Âu 2023 ảnh 1

Tại sự kiện, các bạn học sinh, sinh viên đang mong muốn bắt đầu hành trình của mình sẽ nhận được những gợi ý và lời khuyên hữu ích và hiện thực hóa giấc mơ du học.

Bên cạnh đó, quầy của Phái đoàn EU và Mạng lưới Cựu du học sinh EU đem đến những cập nhật mới nhất về chương trình trao đổi quốc tế Erasmus+ và học bổng toàn phần Erasmus Mundus do EU tài trợ và điều hành, với những cơ hội học tập đa dạng về đào tạo và nghiên cứu. Năm 2023, Việt Nam đứng thứ 22 trên toàn thế giới về số lượng học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus nhận được (48 học bổng).

"Ngày hội Giáo dục châu Âu 2023" cũng sẽ đem đến những chia sẻ gần gũi và thú vị từ các cựu du học sinh tại phiên thảo luận diễn ra trong khuôn khổ sự kiện, giúp người tham gia có được bức tranh tổng quan về các khía cạnh phong phú của trải nghiệm du học, sinh sống và làm việc tại một lục địa giàu bản sắc văn hóa cũng như tiên phong trong nhiều lĩnh vực tiên tiến.

Tại sự kiện, các bạn học sinh, sinh viên đang mong muốn bắt đầu hành trình của mình sẽ nhận được những gợi ý và lời khuyên hữu ích và hiện thực hóa giấc mơ du học.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).