Cố “giúp” tập động tác thật chuẩn, giáo viên yoga ở Trung Quốc làm gãy xương đùi học viên

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một cô gái ở Trung Quốc vừa đi tập yoga buổi đầu tiên nên không thể tập thật “chuẩn” một số động tác theo như ý của giảng viên. Trong lúc giảng viên “giúp đỡ” để cô gái này tập cho hoàn hảo thì không may, giảng viên ấn gãy luôn xương đùi của cô.

Tập bất kỳ một môn nào mà không đúng cách đều có thể gây ra những chấn thương nguy hiểm. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì chính vì giảng viên muốn học viên phải tập thật đúng, một cách hoàn hảo, nên mới gây ra rắc rối.

Một cô gái, chỉ cho biết họ là Vương, ở tỉnh An Huy (Trung Quốc), đã lần đầu tiên đi tập yoga vào cuối tháng 8. Cô đến một lớp học tư của nữ giảng viên họ Lý để học, theo tờ Tin tức Buổi tối Tây An.

Vì mới tập yoga lần đầu tiên nên cô Vương khó thực hiện chính xác các động tác. Trong lúc học, giảng viên Lý bảo cô Vương hãy tập tư thế con rồng, là một tư thế để mở hông. Vương kể lại rằng, Lý hướng dẫn nhưng rồi bảo rằng chân của Vương vẫn đặt sai vị trí.

Cố “giúp” tập động tác thật chuẩn, giáo viên yoga ở Trung Quốc làm gãy xương đùi học viên ảnh 1

Giảng viên yêu cầu Vương tập một tư thế nhưng cô không làm đúng được. Ảnh minh họa: Yoga Practice.

Cô Vương nói: “Giảng viên cứ ấn đùi tôi xuống, và ấn rất mạnh. Bỗng nhiên, tôi thấy đau buốt và không thể cử động được nữa”.

Thấy tình hình của học viên có vẻ nghiêm trọng, giảng viên Lý gọi xe cấp cứu đưa Vương vào bệnh viện. Các bác sĩ nói rằng Vương bị gãy xương đùi và phải phẫu thuật.

Phía giảng viên Lý đã trả 50.000 tệ (176 triệu đồng), coi như là đóng góp tiền viện phí cho Vương. Tuy nhiên, khi Vương đề nghị giảng viên Lý bồi thường để cô còn điều trị trong tương lai thì Lý không chịu.

Cố “giúp” tập động tác thật chuẩn, giáo viên yoga ở Trung Quốc làm gãy xương đùi học viên ảnh 2

Cô Vương chia sẻ hình chụp cho thấy cô bị gãy xương đùi vì tập yoga. Ảnh: New QQ.

Vương phải nằm viện 16 ngày, nhưng đến giờ vẫn chưa đi lại được bình thường. Bởi vậy, cô rất bất mãn và bảo rằng sẽ kiện lớp tập của giảng viên Lý. Vương nói: “Tổng tiền viện phí là 56.000 tệ, nên tôi đã phải tự bỏ ra thêm 6.000 tệ (hơn 21 triệu đồng). Trong tương lai, sẽ còn những chi phí khác để trị liệu, tập phục hồi… Công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng do chấn thương này, nên tôi cần được bồi thường hợp lý”.

Cố “giúp” tập động tác thật chuẩn, giáo viên yoga ở Trung Quốc làm gãy xương đùi học viên ảnh 3

Vương cho rằng, phía lớp yoga cần phải trả cả những chi phí điều trị trong tương lai. Ảnh: New QQ.

Các bác sĩ ở Trung Quốc nói rằng, gần đây, họ thấy số bệnh nhân đến khám do chấn thương vì tập yoga ngày càng tăng, mặc dù thường không đến mức gãy xương như cô Vương, và phần lớn bệnh nhân là các cô gái trẻ, mới tập. Một bác sĩ nói: “Nhiều bệnh nhân kể rằng, khi họ thấy rất khó thực hiện một số động tác thì họ vẫn cố. Nhưng cái cách luyện tập thách thức giới hạn của cơ thể như vậy thường có hại cho sức khỏe hơn là có lợi, nên mọi người cần thận trọng”.

Cố “giúp” tập động tác thật chuẩn, giáo viên yoga ở Trung Quốc làm gãy xương đùi học viên ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.