giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó”

Cô gái trẻ Sài Gòn giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó”

0:00 / 0:00
0:00
Cô gái trẻ Sài Gòn giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó”
SVVN - Trên đường đi làm, Thùy Linh (cựu sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) đã gặp người đàn ông nước ngoài với tấm bảng xin ăn ngoài đường. Thùy Linh đã hỏi chuyện ông, tự xác minh thông tin và sau đó đã tìm cách giúp đỡ người đàn ông này qua “cơn khốn khó”.

Sau, khi biết người đàn ông vốn là giáo viên dạy tiếng Anh bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thùy Linh đã tìm cách kết nối giúp ông có được công việc dạy thêm tiếng Anh từ các mạnh thường quân.

Thùy Linh cho biết, người đàn ông cầm tấm bảng xin ăn là Todd Lichtenwalter, quốc tịch Mỹ, qua Việt Nam làm nghề dạy tiếng Anh tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam (Quảng Bình, Cà Mau, Hà Nam, Nam Định…) và gần nhất, ông dạy tại TP. HCM. Do dịch COVID-19, công ty giảm nhân sự nên ông bị mất việc làm và hiện tại vẫn thất nghiệp. Ông không có gia đình. Người thân duy nhất là chị gái ở bên Mỹ, không có khả năng giúp đỡ vì cũng phải chống chọi với dịch COVID. “Ông còn bị kẻ xấu lấy cắp điện thoại nên không thể liên lạc được với ai. Giờ, ông phải đi xin ăn để sống tạm qua ngày. Mình thấy mấy hôm nay, ông cứ ngồi bên vỉa hè đường Mai Chí Thọ (TP. Thủ Đức) nên động lòng trắc ẩn. Ông ghi tờ giấy bằng tiếng Anh nên mọi người càng không hiểu. Trời Sài Gòn nắng to, đường vắng, chẳng một người hỏi han... Thấy vậy, mình đã chủ động bắt chuyện”, Thùy Linh nhớ lại câu chuyện với người đàn ông Mỹ khi bắt gặp trên đường đi làm.

Cô gái trẻ Sài Gòn giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó” ảnh 1

Người đàn ông Mỹ với tấm bảng xin thức ăn mà Linh gặp trên đường đi làm.

Theo lời kể của Linh thì Todd chỉ muốn xin thức ăn để sống qua ngày và cũng muốn kiếm công việc đi dạy tiếng Anh chứ không muốn xin tiền. Nhưng do sáng phải lên công ty đi làm nên Linh chỉ kịp hỏi chuyện và hỏi vội địa chỉ chỗ ở của người đàn ông này. Đến 18h giờ cùng ngày (25/3), khi kết thúc công việc ở công ty, Linh mới tìm đến địa chỉ mà người đàn ông cho đã cho để xác minh thông tin. “Tan giờ làm là mình chạy đi tìm Todd. Ông nói đang ở 64 Phạm Ngũ Lão, Q. 1, khiến mình chạy xe đi tìm 4 vòng không ra, vì đường này không có số 64. Rất may, dù ông cho sai địa chỉ nhưng có lẽ cơ duyên vẫn còn nên mình gặp được một chú Grab tốt bụng, đã nhiệt tình dẫn mình đi tìm xung quanh và khuyên mình qua tìm thêm ở khu phố Bùi Viện”, Thùy Linh kể.

Cô gái trẻ Sài Gòn giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó” ảnh 2

Linh chụp chung với người đàn ông người Mỹ mà cô tìm cách giúp đỡ.

Sau đó, Linh đã tìm ra chỗ ở của Todd tại 4 Bùi Viện, Q. 1. Đây là một khách sạn cũ, bà chủ thông cảm với hoàn cảnh của người đàn ông “khốn khó” nên chỉ tính giá 100.000 đồng/ngày trọ. Chú ở ghép với một người khác. Theo bà chủ khách sạn chia sẻ, hằng ngày, người đàn ông Mỹ lang thang kiếm cái ăn, tối đến về đây ngủ. Bà chủ khách sạn cho biết thêm, Todd rất tốt tính, có gì ngon cũng mời bà ăn cùng. “Nhưng có người xấu, mượn điện thoại của ông ấy nói có việc xíu rồi chạy mất luôn, làm ông vừa hết tiền, vừa không thể liên lạc với mọi người”, bà chủ khách sạn cho biết.

Cô gái trẻ Sài Gòn giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó” ảnh 3

Todd Lichtenwalter được một mạnh thường quân giúp đỡ mua điện thoại để kết nối công việc.

Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông Mỹ, Linh đã kết nối với với các anh chị mạnh thường quân qua trang Facebook cá nhân của mình. Trong tối 25/3, sếp cũ của Linh sau khi biết thông tin đã gửi ngay 1 triệu đồng ủng hộ. “Với số tiền này, mình đã chởTodd đi mua điện thoại để ông có thể liên hệ với gia đình, người quen cũng như liên lạc với các mạnh thường quân khác, nhờ hỗ trợ việc làm. Đã có ba người muốn ông dạy tiếng Anh cho con họ và ông đã rất cảm động, sẵn sàng gặp để trao đổi nhận việc. Mình quen với một anh chủ shop điện thoại. Sau khi biết hoàn cảnh của Todd đã bán cho ông một chiếc smartphone còn tốt với giá chỉ 600.000 đồng", Linh nói.

Cô gái trẻ Sài Gòn giúp thầy giáo người Mỹ bị mất việc do COVID qua “cơn khốn khó” ảnh 4

MC Lâm Trí Thuận (kênh VTV9), người giúp Thùy Linh lan tỏa câu chuyện.

Trong quá trình tìm cách giúp đỡ người đàn ông Mỹ, Thùy Linh may mắn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của MC Lâm Trí Thuận (kênh VTV9). “Chính MC Lâm Trí Thuận đã chia sẻ thông tin giúp mình, nhờ vậy mà thông tin đã đến được với nhiều phụ huynh cần mời Todd về dạy tiếng Anh cho con họ. Ông có nhiều chứng chỉ để chuẩn bị cho công việc dạy tiếng Anh bấy lâu nay ở các trung tâm. Điều đáng nói, Todd rất tự trọng, chỉ xin thức ăn chứ không xin tiền và mong muốn mọi người giúp đỡ cho mình có một công việc để làm”, Linh chia sẻ.

Thùy Linh hiện tại đang làm việc cho công ty sản xuất phim ABC Picture của đạo diễn Nhất Trung (đạo diễn phim 1990Cua lại vợ bầu). Trong quá trình học tại trường ĐH Ngân hàng, Linh từng cộng tác cho một số báo về giải trí và sau “bén duyên” với công việc truyền thông cho công ty sản xuất phim này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.