Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trước khi theo học khoa Luật Kinh tế, trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, Đỗ Thị Thanh Trúc (sinh  năm  2001) đã sở hữu một loạt thành tích học tập và hoạt động ấn tượng. Lên đại học, nữ sinh bén duyên với công tác Đoàn và hiện đang là Cộng tác viên của Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn TP.HCM với hơn ba năm đồng hành cùng đội hình tình nguyện Ngòi bút trẻ.

Xuất phát điểm là một học sinh chuyên Tin với thế mạnh là các môn khoa học tự nhiên nhưng Thanh Trúc đã mạo hiểm chọn cho mình một con đường riêng: trở thành một cô sinh viên ngành luật. Vì vậy, khi mới bước chân vào ngôi trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, Trúc không khỏi nghi ngờ bản thân, thậm chí có ý nghĩ thi lại vào một ngành khác. Nhưng sau một kỳ học, với sự quan tâm và chia sẻ từ bạn bè, thầy cô, Trúc dần tìm thấy niềm vui và sự yêu thích dành cho chuyên ngành mà mình đang theo đuổi.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 1

Đỗ Thị Thanh Trúc - sinh viên khoa Luật Kinh tế, trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM.

Bản thân Trúc cho rằng lý thuyết phải đi kèm với thực tiễn, có như vậy những điều được học mới trở nên có giá trị. Nên khi nhận thấy những kiến thức trên sách vở là chưa đủ, Trúc đã lựa chọn tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội để được đi và tiếp xúc nhiều hơn với thực tiễn cuộc sống.

“Ngòi bút trẻ” viết tiếp sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ thanh niên

“Mình còn nhớ, những ngày cuối tháng 5/2020, mình tình cờ lướt thấy bài đăng tuyển thành viên Đội hình tình nguyện Ngòi bút trẻ trên trang fanpage Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, mình rủ bạn mình cùng đăng ký, có ngờ đâu tụi mình cùng đậu và đồng hành với đội hình đến tận bây giờ” - Trúc chia sẻ.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 2

Được biết, đây là nhóm tình nguyện viên do Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn và Ban biên tập Trang tin điện tử Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh quản lý để thực hiện các tin, bài, sản phẩm tuyên truyền trên trang tin điện tử Thành Đoàn và các trang cộng đồng do Đoàn - Hội - Đội thành phố quản lý, đặc biệt là tuyên truyền về các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè thành phố.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 3

Là một cô sinh viên từ Kiên Giang theo học ở thành phố lớn, với Thanh Trúc, Ngòi bút trẻ chính là ngôi nhà nhiều tình thương, nhiều sự sẻ chia giúp Trúc có cơ hội khám phá bản thân, gặp gỡ và có thêm những mối quan hệ mới. Trong quá trình hoạt động, Trúc có cơ hội được giao lưu, học hỏi cũng như trau dồi các kỹ năng, kinh nghiệm chụp ảnh và viết lách trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là đối với mảng hoạt động của Đoàn - Hội - Đội.

Trúc bày tỏ: “Đối với bản thân mình, các hoạt động tình nguyện, những tin tốt, chuyện đẹp cần được lan tỏa đến nhiều người hơn để nhân rộng nó. Cùng với đó là việc kịp thời đấu tranh chống lại thông tin xấu, tin độc hại, những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Tất cả đều chính là vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục. Đội hình tình nguyện Ngòi bút trẻ với những thành viên, cộng tác viên trẻ, nhiệt huyết chính là những người mang trên vai sứ mệnh đó.”

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 4

Sau ba năm gắn bó với Ngòi bút trẻ, tháng 6 vừa qua, Trúc đã nhận được thông báo chính thức trở thành cộng tác viên của Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Nữ sinh xem đó chính là may mắn khi được trao cơ hội đồng hành cùng với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố, đồng thời cũng là thành quả cho quá trình nỗ lực của bản thân.

“Bóng hồng” nhiệt huyết trong các hoạt động và cuộc thi

Từng dừng chân ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 với kết quả không như mong muốn, Trúc không ngừng nỗ lực trau dồi bản thân, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến kỹ năng vận hành cuộc thi với mong muốn mang “ngọn lửa Olympia” về thắp lên tại ngôi trường cấp 3 của mình - trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang).

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 5
Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 6

Chỉ chưa đầy 3 năm sau đó, kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đường đến S14” của Trúc và các cộng sự đã chính thức được nhà trường phê duyệt thực hiện và tính đến nay chương trình đã trải qua ba mùa tổ chức thành công. “Những ngày còn học ở trường THPT, mình gần như chỉ quan tâm đến bản thân mà không tạo ra được quá nhiều giá trị cho ngôi trường của mình. Cuộc thi “Đường đến S14” đã giúp mình quay về trường, đi cùng trường trên tiến trình tạo tiếng vang tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia, mình vô cùng biết ơn vì đã được thầy cô trao cho cơ hội được tổ chức, duy trì và phát triển nó” - Trúc chia sẻ.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 7

Ngoài ra, Trúc còn được biết đến với vai trò là thành viên Ban Điều hành, Trưởng tiểu ban Truyền thông Dự án IOT - IMIN Olympia Training. Được biết, đây là một dự án miễn phí tổ chức các trận đấu gần giống như format chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhằm tạo ra sân chơi trực tuyến cho bạn trẻ yêu tri thức và liên kết với các câu lạc bộ Olympia từ các trường THPT trên cả nước.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 8
Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 9
Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 10

Lên đại học, Trúc bắt đầu thử sức tại các cuộc thi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử cũng như về Đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây nhất, nữ sinh đã tham gia và trở thành Á quân của Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 12. Đây là Hội thi chỉ dành cho sinh viên, được tổ chức 2 năm một lần và thí sinh giành giải Nhất sẽ được đại diện cho Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tham gia Hội thi Ánh sáng soi đường của Trung ương Đoàn nên Trúc đã dành rất nhiều tâm huyết.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 11

“Vì là sinh viên năm cuối, mình chỉ còn duy nhất một cơ hội này nên mình đã rất nỗ lực, nhiều đêm không ngủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Hội thi. Và mình đã thực sự rất hạnh phúc khi đạt được số điểm tối đa tại phần thi kiến thức trong vòng chung kết: mình đúng hết cả 50 câu hỏi chính và 5 câu hỏi phụ - điều mà tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ làm được. Nhưng cuối cùng, mình đã không thể chạm tới ngôi vị Quán quân vì kém 0,5 điểm tại vòng chung kết xếp hạng” - Trúc tâm sự.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 12

Dù còn đó nhiều tiếc nuối và cả những giọt nước mắt, Trúc vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã truyền được ngọn lửa đam mê các môn khoa học Mác - Lênin cho thế hệ tiếp theo của trường mình. Cô gái trẻ biết ơn tất cả những điều mà mình có được từ hành trình tuyệt vời này, đồng thời hiểu rằng bản thân sẽ còn phải nỗ lực hơn nữa trên hành trình tương lai còn dang dở.

Động lực ấm áp để tiến về phía trước

Thời điểm khó khăn nhất với cô gái gốc Kiên Giang có lẽ là vào năm 2021 khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Lúc đó, bà nội của Trúc trở bệnh nặng và qua đời nhưng gia đình không có cách nào để nhìn bà lần cuối hay đưa bà về được vì cả nước đang trong thời gian giãn cách. Với một cô gái xem trọng các giá trị gia đình, những khó khăn, vấp ngã mà Trúc từng gặp phải đều không thể sánh nổi nỗi đau mất đi bà - người luôn đồng hành với Trúc từ khi mới sinh ra và luôn có mặt trong những dịp quan trọng nhất của cháu gái.

Sau một khoảng thời gian suy sụp, Trúc nhận ra mình phải tìm cách vượt qua, phải cố gắng nhiều hơn vì bản thân, vì gia đình và vì bà nội. “Bà mình ngày xưa vừa là một người vợ đảm đang, vừa là một người mẹ chăm lo các con ăn học thành tài, vừa là một công dân, một chiến sĩ mẫu mực không ngừng đấu tranh trong thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhìn vào chiếc huân chương kháng chiến trên di ảnh bà, mình nhắc nhở bản thân nhất định không được để mình suy sụp, không được để người bà của mình thất vọng” - Trúc bày tỏ.

Cô gái Kiên Giang và hành trình trở thành ‘Ngòi bút trẻ’ ấn tượng của Thành Đoàn TP.HCM ảnh 13

Trong tương lai, Trúc hi vọng vẫn được làm việc mình thích, được viết lách, chụp ảnh, được đồng hành với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, lan tỏa nhiều tin tốt, chuyện đẹp hơn nữa. Cô gái trẻ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, không ngừng học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để xứng đáng là thế hệ vừa “hồng” vừa “chuyên” - vừa có đạo đức, vừa có trình độ chuyên môn để cống hiến vì sự nghiệp nước nhà.

Thành tích và khen thưởng:

  • Bằng khen của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh: Giải Nhì Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần thứ 12 năm 2023.

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công trình, sáng kiến tiêu biểu tại Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021.

  • Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Công trình, sáng kiến tiêu biểu vào vòng Chung kết Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2021.

  • Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

    - Giải Khuyến khích cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

    - Giải Nhất cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

  • Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Giải Khuyến khích Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 65 năm Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

  • Giấy chứng nhận của Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Khoa.

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giải nhì cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

  • Bằng khen của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh: Giải nhất hội thi Tự hào Sử Việt lần thứ V - năm 2020.

  • Giấy chứng nhận của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh:

    - Có thành tích tốt vòng loại và bán kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

    - Hỗ trợ sự thành công của Hội trại Tiếng Anh Toàn quốc - The National English Camp 2020.

    - Đạt thành tích tốt vòng trải nghiệm thực tế "Dấu ấn lịch sử" hội thi Tự hào Sử Việt lần thứ V - năm 2020.

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giải nhì cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

  • Giấy chứng nhận của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia: Giải nhất cấp tỉnh cuộc thi Giao thông học đường năm 2019.

  • Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang: Giải ba kỳ thi chọn Học sinh giỏi vòng tỉnh khối THPT môn Tin học.

  • Giấy chứng nhận của Đài Truyền hình Việt Nam: Giải ba vòng tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

  • Giấy chứng nhận của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia: Giải nhất cấp tỉnh cuộc thi Giao thông học đường năm 2018.

  • Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giải ba vòng Chung kết Toàn quốc cuộc thi Giao thông học đường năm 2017.

  • Giấy chứng nhận của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia: Giải nhất cấp tỉnh cuộc thi Giao thông học đường năm 2017.

  • Giấy chứng nhận của Hội đồng Đội Trung ương: Giải nhất cấp tỉnh cuộc thi Chinh phục vũ môn năm 2016.

  • Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang: Giải ba kỳ thi chọn Học sinh giỏi vòng tỉnh môn Tin học.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…