Cổ động viên Ý chỉ rõ Harry Kane đã “ăn vạ”, định kiếm penalty trong trận chung kết EURO

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong khi nhiều fan của đội tuyển Anh đòi… đá lại trận chung kết vì thấy khó chấp nhận thất bại, thì cổ động viên của đội Ý lại chỉ ra rằng, các cầu thủ của Anh cũng chẳng phải lúc nào cũng “chơi đẹp”. Bằng chứng là chính đội trưởng Harry Kane đã “ăn vạ” trong vòng cấm địa - đó là một khoảnh khắc mà nhiều người đã không để ý.

Thất bại trong trận chung kết một giải đấu lớn luôn mang lại rất nhiều nhức nhối, dù đội thua có… xứng đáng thua đi nữa. Bởi vậy mà những cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Anh mới đòi đá lại trận chung kết EURO 2020, với những lý do như là bóng đã chạm tay Cristante của Ý (thực ra có vẻ chỉ chạm vai), hay là vì đội trưởng Chiellini không bị thẻ đỏ trong tình huống kéo cổ áo Saka...

Cổ động viên Ý chỉ rõ Harry Kane đã “ăn vạ”, định kiếm penalty trong trận chung kết EURO ảnh 1

Đội trưởng đội tuyển Ý Chiellini kéo cổ áo Saka. Ảnh: Laurence Griffiths/ Getty Images.

Thậm chí, có những cổ động viên thấy đội nhà thua thì bực mình nên… moi móc, nói rằng đội Ý thường xuyên “chơi xấu”, chẳng hạn như Immobile (Ý) đã nằm lăn ra ôm chân đau đớn trong trận với đội Bỉ, để rồi khi thấy đồng đội đã ghi bàn thì anh… hồi phục ngay và chạy đi ăn mừng như chưa hề có chuyện bị đau.

Cổ động viên Ý chỉ rõ Harry Kane đã “ăn vạ”, định kiếm penalty trong trận chung kết EURO ảnh 2

Immobile bị cổ động viên Anh "moi móc" chuyện "ăn vạ". Ảnh: BBC.

Nhưng người hâm mộ đội tuyển Ý cũng chẳng phải vừa. Họ chỉ ra rằng, đội Anh cũng đâu phải luôn “chơi đẹp”. Bằng chứng là chính đội trưởng Harry Kane đã có một pha “ăn vạ” trong vòng cấm địa của Ý ở trận chung kết, hẳn là nhằm kiếm quả phạt đền. Để rồi sau đó, anh cũng “hồi phục thần kỳ” chẳng kém gì Immobile. Chẳng qua là tình huống giả vờ của Kane khá ngắn, do lúc đó Anh đang tấn công, nên Kane không bị chú ý nhiều như Immobile mà thôi.

Cổ động viên Ý chỉ rõ Harry Kane đã “ăn vạ”, định kiếm penalty trong trận chung kết EURO ảnh 3

Kane được cho là cũng "ăn vạ" nhằm kiếm một quả phạt đền. Ảnh: One Football.

Ở tình huống trong trận chung kết, đội trưởng đội tuyển Anh nhảy lên tranh bóng trên không với đội trưởng đội tuyển Ý. Nhưng Chiellini, người hay thắng trong các tình huống tương tự, đã đánh đầu phá bóng, và Kane ngã ra sân, trong vòng cấm địa của đội Ý, tay ôm lấy mặt. Rồi anh ngồi dậy nhìn quanh, có lẽ để xem phản ứng của trọng tài.

Khi Kane nhận ra rằng trọng tài không thổi phạt và đội Anh vẫn đang tấn công, anh thản nhiên đứng dậy, chạy về phía khung thành đối phương. Còn theo phản ứng của Chiellini thì rõ ràng là anh không hài lòng với Kane và dường như đã nói gì đó để giục Kane đứng dậy.

Đây là video:

Nguồn: Techno Freak.

Gần như trong cùng thời điểm “ăn vạ” của Kane thì Kalvin Phillips cũng có hành động lăn lộn ôm chân, nhưng sau đó lại cũng đứng lên ngay và chạy phăm phăm.

Có thể thấy là trong nhiều trường hợp, để được hưởng một quả phạt thì nhiều cầu thủ sẵn sàng “bẫy” đối phương, ít nhất cũng “phóng đại” tình trạng của mình. Đó cũng là một trong những lý do mà tổ VAR (phụ trách công nghệ video hỗ trợ trọng tài trên sân) luôn có nhiều việc để làm, đặc biệt là ở những giải lớn như EURO chẳng hạn.

Cổ động viên Ý chỉ rõ Harry Kane đã “ăn vạ”, định kiếm penalty trong trận chung kết EURO ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.