Chuyện tình dễ thương của cặp đôi cán bộ Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Hoạt động Đoàn vốn là công việc đòi hỏi sự năng động và nhiệt huyết rất lớn, cũng vì thế những cặp đôi đến với nhau thông qua hoạt động này luôn có rất nhiều điều thú vị và truyền cảm hứng cho những đoàn viên mới.

Chị Trần Thị Ánh Tuyết (Bí thư Đoàn Phường 6, quận Tân Bình) và anh Nguyễn Sĩ Phong (Bí thư Đoàn Phường 8, quận Tân Bình) là một trong những dẫn chứng sống động cho chuyện tình “màu hồng” của hai người “cán bộ áo xanh”.

Bén duyên từ công tác Đoàn

Chuyện tình của cặp đôi này bắt đầu vào năm 2016, thời điểm này anh Nguyễn Sĩ Phong đang công tác tại UBND Phường 6, sau đó chuyển sang công tác tại Đoàn Phường 8 và giữ nhiệm vụ Bí thư vào năm 2021. Với chị Trần Thị Ánh Tuyết, chị bắt đầu hoạt động Đoàn từ năm 2018, khi giữ nhiệm vụ Bí thư Chi đoàn khu phố 4, Phường 6. Việc làm chung ở UBND Phường 6 trước đây, rồi sau đó là trong công tác Đoàn, đã tạo cơ hội cho cặp đôi này gặp gỡ nhau nhiều hơn, và từ đó tình cảm đã bắt đầu nảy nở giữa hai người.

Theo chia sẻ của chị Tuyết, lần đầu gặp anh Phong, chị không có quá nhiều ấn tượng mà đơn thuần chỉ xem anh là một người đồng nghiệp cùng cơ quan và mối quan hệ chỉ dừng ở mức công việc. Nhưng sau những lần đi công tác chung, cùng nhau tổ chức các hoạt động, mối quan hệ của cả 2 bắt đầu khăng khít hơn và anh Phong chia sẻ, anh cũng đã nảy sinh tình cảm với chị Tuyết sau khoảng 4 tháng làm việc chung.

Chuyện tình dễ thương của cặp đôi cán bộ Đoàn ảnh 1

Ảnh cưới mặc áo Đoàn dễ thương của cặp đôi.

Cho đến năm 2017, cặp đôi này chính thức công khai việc hẹn hò và từ đây, câu chuyện thú vị về tình yêu của hai người cán bộ Đoàn đã được vẽ nên dưới màu áo xanh. Khác với những cặp đôi khi yêu nhau, vì đặc thù của công việc nên anh Phong và chị Tuyết đều bận cả tuần và rất hiếm khi có thời gian để có những buổi hẹn hò cùng với nhau.

“Mình thì đi công tác suốt, Tuyết thì cũng bận bịu việc cơ quan, vì thế rất hiếm khi mình và Tuyết cùng nhau đi hẹn hò hay xem phim như những cặp đôi khác. Tuy nhiên, mình cũng tranh thủ lồng ghép các chuyến đi công tác hay hoạt động của cơ quan để cả hai có thời gian bên nhau, đôi khi làm việc cùng nhau cũng là một cách hẹn hò kiểu mới. Ngoài ra, điều đó cũng giúp tụi mình phấn đấu nhiều hơn trong công việc, vì đều hoạt động Đoàn nên cả mình và Tuyết luôn hỗ trợ nhau, từ đó công việc luôn được giải quyết thuận lợi”, anh Phong chia sẻ.

Chuyện tình dễ thương của cặp đôi cán bộ Đoàn ảnh 2

Cả hai rất hạnh phúc chờ ngày về chung một mái nhà.

Tuy nhiên, anh Phong cho biết, đôi lúc cũng sợ người yêu mình bị thiệt thòi so với các bạn nữ khác. Vì thế, ngay khi có thời gian là anh sẽ rủ chị Tuyết đi chơi, thậm chí không ít lần đi xem phim mà vẫn còn mặc trên người chiếc áo Đoàn của cơ quan. Anh cho rằng, mấu chốt để giữ lửa tình yêu cho người cán bộ Đoàn, đó là phải biết sẻ chia với nhau.

Tình yêu thú vị của cán bộ Đoàn

Sau 5 năm yêu nhau, những hoạt động chung của hai người đều liên quan đến Đoàn. Hai người hỗ trợ, cùng nhau gắn kết đoàn viên thanh niên, tạo ra những phong trào Đoàn sôi nổi. Công việc và chuyện tình cảm cả hai luôn tiến triển song hành cùng nhau. Hiện tại, chị Tuyết đang là Bí thư Đoàn Phường 6, còn anh Phong là Bí thư Đoàn Phường 8 và giữa tháng Mười Hai tới đây, cặp đôi này sẽ chính thức tổ chức đám cưới và về chung một nhà.

Theo chia sẻ của chị Tuyết, trước đây, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ kết hôn với một đồng nghiệp là cán bộ Đoàn. Nhưng giờ đây, khi đã sắp về chung nhà, chị cho biết yêu một chàng trai làm cán bộ Đoàn rất thú vị. “Mỗi người cán bộ Đoàn đều là những người nhiệt huyết và sôi nổi, và trong chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Dù việc ở cơ quan có áp lực đến đâu, nhưng khi gặp mình, anh Phong đều rất ân cần và chu đáo”, chị Tuyết bộc bạch.

Chuyện tình dễ thương của cặp đôi cán bộ Đoàn ảnh 3

Ảnh cưới của cặp đôi cán bộ Đoàn.

Không chỉ trong chuyện tình cảm, chị Tuyết còn cho biết, vì anh Phong tham gia công tác Đoàn trước mình nên chị đã học được rất nhiều điều bổ ích từ anh trong công việc, vì thế khi quen anh Phong, chị Tuyết như đang được kèm cặp bởi một người đàn anh trong cơ quan. “Anh Phong cũng rất ân cần, có lẽ vì thường xuyên tổ chức các hoạt động ở cơ quan, rèn luyện bản thân đã giúp anh Phong có rất nhiều kỹ năng, từ nấu ăn, chăm sóc mọi người, tổ chức trò chơi… anh Phong đều làm rất tốt. Dù không thật sự có nhiều thời gian bên nhau nhưng chính những điều đó đã tạo nên màu sắc riêng cho tình cảm của cả hai”, chị Tuyết chia sẻ thêm.

Nói về kỳ vọng của mình trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, với cương vị là Bí thư Đoàn Phường, cả anh Phong và chị Tuyết đều tin tưởng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đoàn kết, sáng tạo đưa ra những quyết sách đúng để công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, nhất là trong việc ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác của các đơn vị, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên tham gia đóng góp, xây dựng hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.