"Chuyên gia” phục chế màu cho tư liệu cũ

0:00 / 0:00
0:00
"Chuyên gia” phục chế màu cho tư liệu cũ
SVVN - Những thước phim lịch sử trắng đen được phục chế màu do Viên Hồng Quang thực hiện đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một số sản phẩm của anh có đến hàng trăm lượt chia sẻ, thậm chí lên đến 18 triệu lượt xem.

Viên Hồng Quang (sinh năm 1995, sống tại Hà Nội) hiện đang là một người làm việc tự do về dựng phim. Anh bắt đầu thực hiện công việc phục chế tư liệu cũ từ tháng 4/2020. Trong một lần tìm hiểu ở những diễn đàn trí tuệ nhân tạo của nước ngoài, Hồng Quang chú tâm đến một báo cáo cập nhật về ứng dụng phục chế màu phim và ảnh cũ đang được phát triển. Anh đã nghĩ ngay đến việc phục chế màu cho những bộ phim tài liệu trắng đen được chiếu từ ngày xưa của Việt Nam cùng nhiều tài liệu lịch sử giá trị. Hồng Quang tâm sự: “Ngay từ lúc đó, mình đã lên ý tưởng nghiên cứu và phục chế tư liệu cũ, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Bước đầu là kết hợp của Photoshop và AI, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ một phần nhỏ công việc. Sau thời gian huấn luyện thì AI đã góp sức nhiều hơn cho việc phục chế của mình, đồng nghĩa với sức người cũng được giảm đi khá nhiều”.

"Chuyên gia” phục chế màu cho tư liệu cũ ảnh 1

Một bức ảnh lịch sử trắng đen mà Hồng Quang phục chế màu.

Nói về lý do lựa chọn việc phục chế màu tư liệu cũ làm đam mê, Hồng Quang cho biết đây là sự thú vị cho thị giác được mang lại bởi những bức ảnh màu. Bản thân anh cũng mong muốn được thấy một lịch sử có màu sắc. “Như chuẩn bị cho những chuyến du hành ngược thời gian, mình muốn biết trong lịch sử, cùng tuổi mình thì những thế hệ ông bà khi đó như thế nào, cuộc sống của họ ra sao, suy nghĩ của họ có gì khác với bây giờ... Ban đầu, mình làm chỉ là phục vụ về phần cá nhân. Sau này mình nhận ra những việc của mình làm được mọi người đón nhận. Không ít người luôn đóng đinh suy nghĩ khi nhắc đến lịch sử, đó là những cuốn sách ở trên trường, hay những phim tài liệu trắng đen rất hay những chất lượng hình ảnh không được tốt. Và qua những gì được trải nghiệm, mình muốn góp phần thay đổi suy nghĩ đó của mọi người”, Hồng Quang chia sẻ.

"Chuyên gia” phục chế màu cho tư liệu cũ ảnh 2

Những bức ảnh màu mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Những sản phẩm Hồng Quang phục chế thường là những đoạn phỏng vấn của các nhân vật lịch sử. Thông qua cách nói chuyện và trả lời của nhân vật trong tư liệu, anh cho rằng đó là cách đơn giản nhất để mọi người có thể hiểu được “cái tâm” và “cái tầm” giá trị của một người. Tùy vào chất lượng, loại tư liệu mà thời gian hoàn thành cũng khác nhau. Đối với một bức hình anh có thể hoàn thành trong vòng 15 - 30 phút với sự hỗ trợ của AI. Đối với một video, hay một bộ phim, anh có thể hoàn thành sản phẩm trong vài tháng.

"Chuyên gia” phục chế màu cho tư liệu cũ ảnh 3
“Mình mong muốn giới trẻ cũng như tất cả mọi người biết và hiểu những gì mình đang có như độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó không phải tự nhiên mà có mà nó là kết quả của rất nhiều thế hệ tiền nhân đã cống hiến, hy sinh", Hồng Quang chia sẻ.

Hiện tại, Hồng Quang đã lên màu cho hàng trăm bức ảnh và nhiều video phỏng vấn các nhân vật lịch sử quan trọng. Một số nhân vật được anh phục chế màu như: Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân vật khác. Những sản phẩm Hồng Quang tạo ra phần lớn là những tư liệu được sưu tầm, đưa về hậu kỳ lại như khử rung, tăng nét và làm phụ đề tiếng Việt. Một số sản phẩm của anh thực hiện như: Phục chế màu cuộc phỏng vấn Chủ tịch đầu tiên của Hà Nội, bác sĩ Trần Duy Hưng năm 1981; phỏng vấn bác sĩ Tôn Thất Tùng năm 1981.

Đối với Hồng Quang, công việc phục chế màu cũng gặp phải những khó khăn. Anh bày tỏ: “Cái khó nhất chính là sự hiểu biết về tư liệu lịch sử. Thứ hai là thời gian, bởi máy mình dùng khá yếu, vậy nên để cân bằng thời gian giữa công việc và việc mình đam mê, đó thực sự là thử thách. Bởi có những dự án phục chế phải thực hiện trong rất nhiều ngày liên tục, cụ thể là việc kết xuất đồ họa xuất phim. Chưa kể các rủi ro hỏng hóc do máy phải làm việc quá tải trong thời gian dài. May mắn là hơn một năm qua mình vẫn hoàn thành tốt công việc này”.

Thông qua công việc phục chế màu, Hồng Quang đã học được nhiều điều giá trị từ những hình ảnh, thước phim và những câu chuyện đã qua. Anh cũng cho biết thêm, đó chính là động lực thôi thúc bản thân làm cầu nối để đưa những giá trị ấy đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.