Chương trình 'Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh' đã lan tỏa mạnh đến các cấp bộ Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Anh Vũ Minh Thảo - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn cả nước đã triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, với nhiều giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

Sáng 28/11, tại Trung tâm Hội nghị 272 (TP. HCM), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tài nguyên - Môi trường và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm “Tín chỉ Carbon - Chìa khóa chuyển đổi sang một thế giới phát thải ròng bằng 0” nhằm hưởng ứng và góp phần thực hiện chủ trương chung của Đảng, nhà nước về triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu, đề xuất các phương án, giải pháp trong hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, anh Vũ Minh Thảo - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn cho biết, trong 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn cả nước đã triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, với nhiều giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

Chương trình 'Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh' đã lan tỏa mạnh đến các cấp bộ Đoàn ảnh 1

Anh Vũ Minh Thảo - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi Tọa đàm. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo đó, chương trình triển khai hiệu quả các đợt trồng cây cao điểm như Tết trồng cây, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; bốn ngày "Chủ nhật Xanh" trong năm, 100% huyện, thị, thành Đoàn đồng loạt ra quân trên toàn quốc, với các nội dung trọng tâm: Tổ chức các đội thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, các điểm tập kết rác thải tự phát, cải tạo cảnh quan môi trường, triển khai các công trình “Sáng – xanh - sạch – đẹp” tại địa phương, đơn vị.

Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” còn hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đó có nội dung trọng tâm trồng, chăm sóc, bảo vệ, cây xanh và triển khai các mô hình vườn ươm tạo nguồn giống cây xanh.

Theo anh Vũ Minh Thảo, trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ đưa ra các giải pháp đồng bộ, như việc tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế như để khai thác các nguồn lực, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động về bảo vệ môi trường của thanh niên, thiếu niên.

Chương trình 'Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh' đã lan tỏa mạnh đến các cấp bộ Đoàn ảnh 2

Các đại biểu và các chuyên gia tham dự buổi Tọa đàm.

T.Ư Đoàn tiếp tục đề xuất với Chính phủ đăng ký đảm nhiệm thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường như trồng rừng, xây dựng các làng thanh niên, khu kinh tế thanh niên, phát triển các ngành nghề thân thiện môi trường, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, anh Vũ Minh Thảo cho rằng, cần đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn. "Phải ưu tiên và đầu tư mạnh mẽ cho công tác nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ tiên tiến ứng dụng vào quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả, như công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ ít chất thải, công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải, công nghệ carbon thấp, công nghệ vật liệu mới thay thế và ứng dụng trong xử lý môi trường...", anh Vũ Minh Thảo nói.

Chương trình 'Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh' đã lan tỏa mạnh đến các cấp bộ Đoàn ảnh 3

Các chuyên gia trao đổi tín chỉ Carbon. (Ảnh: Ngô Tùng)

Cuối cùng anh Vũ Minh Thảo nhấn mạnh, việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. "Các cấp bộ Đoàn xác định việc tuyên truyền, vận động, huy động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm công tác lớn của tổ chức Đoàn, thực hiện đồng bộ, lâu dài và sáng tạo, nhằm thực hiện mục tiêu “Vì một Việt Nam xanh”", anh Vũ Minh Thảo cho biết thêm.

Ông Nguyễn Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Cấp cao phụ trách Khối Sản xuất và Chuỗi cung ứng Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ: "Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" đang được đánh giá là một mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững với phương thức tổ chức đa dạng, sáng tạo; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng và nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các hoạt động hướng đến mục tiêu hưởng ứng thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của Chính phủ và đảm bảo thực hiện lâu dài theo đúng với định hướng chiến lược giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam trong hành trình lan tỏa những thông điệp tích cực hướng đến bảo vệ rừng và nguồn nước, bảo vệ môi trường và bảo vệ chính cuộc sống và tương lai của chúng ta".

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.