Chuỗi dự án Người Đẹp Nhân Ái của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 chính thức được phát sóng

HHT - Ngày 5/11, chuỗi dự án “Người Đẹp Nhân Ái” nằm trong khuôn khổ vòng chung kết của Hoa Hậu Việt Nam chính thức được phát sóng với tập đầu tiên mang tên “Liều Thuốc Nhân Ái” vào 19h15 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1).
Trong các cuộc thi về nhan sắc ở Việt Nam, Người Đẹp Nhân Ái là phần thi mà chỉ có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ năm 2016.
Trừ cuộc thi 2016, khi mỗi thí sinh làm 1 dự án nhân ái (gần 40 dự án), trong hai cuộc thi 2018, 2020, thí sinh được phân thành nhóm để làm các dự án lớn hơn và đáng kể hơn. Các dự án thường rất nhân văn và xúc động, không chỉ mang lại lợi ích cho các đối tượng thụ hưởng mà còn có sức truyền cảm hứng, lan tỏa rất mạnh, tôn vinh cái thiện, cái đẹp.
Đây là phần thi mà các thí sinh bộc lộ nhiều phẩm chất bên trong của mình nhất và trưởng thành lên nhiều nhất. Hoa Hậu Việt Nam 2020 vừa thực hiện một chuỗi dự án nhân ái. Năm chống COVID-19 nên nhiều dự án có liên quan đến ngành Y. Các dự án được ghi thành các tập và phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long 1.
Ngày 5/11, chuỗi dự án Người Đẹp Nhân Ái nằm trong khuôn khổ vòng chung kết của Hoa Hậu Việt Nam chính thức được phát sóng với tập đầu tiên mang tên Liều Thuốc Nhân Ái vào 19h15 trên THVL1.
Chuỗi dự án Người Đẹp Nhân Ái của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 chính thức được phát sóng ảnh 1
 Trong tập này, các thí sinh ghé thăm thầy thuốc ưu tú Nguyễn Ngọc Điều ở Vĩnh Long. Trong suốt 16 năm sau khi về hưu, bà đã sử dụng lương hưu của mình lập cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não và chữa trị miễn phí cho các em. Mọi người đều gọi bà với một cái tên thật thân thương "Ngoại Điều”.
Chuỗi dự án Người Đẹp Nhân Ái của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 chính thức được phát sóng ảnh 2
 Nhóm Liều Thuốc Nhân Ái gồm các thí sinh: Hoàng Bảo Trâm (SBD: 088), Nguyễn Huỳnh Mai Phương (SBD: 093), Phạm Thị Phương Quỳnh (SBD: 146), Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 025), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD: 175).
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.