Chứng "nghiện" trà sữa có liên quan đến rối loạn lo âu, thậm chí trầm cảm ở giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một nghiên cứu mới ở Trung Quốc cho thấy có mối liên quan giữa việc uống trà sữa thường xuyên với nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần ở giới trẻ, bao gồm cả rối loạn lo âu và trầm cảm.

Một nghiên cứu được công bố trên Journal Of Affective Disorders (Tạp chí Rối loạn Cảm xúc) đã chỉ ra rằng, uống trà sữa thường xuyên có thể khiến con người có các triệu chứng giống như "nghiện" món đồ uống này, chẳng hạn rất thèm uống, phụ thuộc, không thể ngừng uống và có cảm giác tội lỗi. Không chỉ vậy, việc "nghiện trà sữa" ở mức độ cao hơn có thể dẫn đến nguy cơ bị rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc thậm chí có ý muốn tự làm hại bản thân.

Chứng "nghiện" trà sữa có liên quan đến rối loạn lo âu, thậm chí trầm cảm ở giới trẻ ảnh 1

Trà sữa là thức uống được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ảnh: Internet.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa và Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thống kê ý kiến của 5.281 sinh viên tại Bắc Kinh. Gần một nửa số sinh viên này nói họ uống ít nhất một cốc trà sữa mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu còn phát triển thang đo mức độ “nghiện trà sữa" và đề nghị những người tham gia báo cáo về các triệu chứng liên quan đến lo âu, trầm cảm và ý định tự tử.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhiều bạn trẻ đã coi trà sữa như một món để đối phó với những cảm xúc tiêu cực, hoặc để điều chỉnh cảm xúc nói chung. Nhưng họ (các nhà nghiên cứu) nghĩ việc “nghiện trà sữa" - với rất nhiều đường - có thể nguy hiểm tương tự như chứng "nghiện" mạng xã hội hoặc các chất gây nghiện khác.

Chứng "nghiện" trà sữa có liên quan đến rối loạn lo âu, thậm chí trầm cảm ở giới trẻ ảnh 2

Ảnh: Internet.

Tất nhiên, sẽ cần nhiều nghiên cứu nữa với số người tham gia nhiều hơn và mức tiêu thụ trà sữa trong thời gian dài hơn để cho ra kết quả chính xác hơn. Nhưng dù sao, các chuyên gia y tế cũng khuyến nghị nên có thêm quy định để bảo vệ giới trẻ, giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe thể chất và tâm thần liên quan đến loại đồ uống phổ biến này.

Chứng "nghiện" trà sữa có liên quan đến rối loạn lo âu, thậm chí trầm cảm ở giới trẻ ảnh 6
Theo Nextshark
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.