Chung kết physique TP. HCM mở rộng 2020: Sinh viên UEF đoạt cú đúp giải thưởng

SVVN - Cuộc thi Vô địch nam, nữ physique TP. HCM mở rộng 2020 là sân chơi tìm kiếm vận động viên dự thi các giải đấu quốc gia và quốc tế ở loại hình physique. Đây là mùa thứ ba cuộc thi diễn ra, với sự chủ trì và tổ chức của Liên đoàn Thể hình và Cử tạ TP. HCM, phối hợp cùng trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM (UEF).

Sau hơn hai tháng phát động, đêm Chung kết diễn ra vào tối 27/6, với sự tham gia thi đấu của hơn 100 vận động viên đến từ các tỉnh, thành của cả nước. Trong đó, đại diện UEF có hai đại diện sinh viên tham dự giải đấu và đã đoạt giải cao ở các nội dung nam trẻ đến 1m65.

Ông Đỗ Quốc Anh, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi là một sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu thích thể hình, hướng đến một hình thể đẹp, cân đối, mạnh mẽ trong thể thao. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên trường đồng tổ chức một giải đấu mang tầm quốc gia. Đối với sinh viên trường, các bạn có cơ hội thể hiện được đam mê, hoàn thiện thêm kỹ năng, sự tự tin trong các cuộc thi thể thao lớn như thế này. Cuộc thi cũng tạo điều kiện cho các chủ nhiệm, huấn luyện viên các câu lạc bộ thể hình có dịp tiếp xúc, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, tổ chức hoạt động chuyên môn.

Chung kết physique TP. HCM mở rộng 2020: Sinh viên UEF đoạt cú đúp giải thưởng ảnh 1 Các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi.

 Được biết, Giải Physique 2020 bao gồm 2 hạng mục thi đấu là Cá nhân và Đồng đội. Hình thức thi Cá nhân, các vận động viên nam thi đấu với các nội dung Nam trẻ đến 21 tuổi, Lão tướng, nam Bảng A, Bảng B với các chiều cao đến 1m65, đến 1m70, đến 1m75 và trên 1m75. Các vận động viên nữ với các chiều cao: Đến 1m60, đến 1m65 và trên 1m65.

Ngoài các giải thưởng ở mỗi nội dung, cuộc thi năm nay có thêm giải toàn năng nam – nữ. Phần thi này sẽ chọn ra giải toàn năng gồm 01 vận động viên nam, 01 vận động viên nữ xuất sắc nhất để trao thưởng trong toàn cuộc thi. Đây cũng là giải thưởng mới của năm 2020. Song song đó, Ban Tổ chức cũng trao giải Ngôi sao Men – Women và giải Đồng đội.

Trước đó, họp báo công bố giải đấu đã diễn ra vào 17/6 và vòng huấn luyện kỹ năng cho các vận động viên cũng được tổ chức vào ngày 20/6 đều tại UEF.

Cuộc thi nhằm đa dạng tạo sân chơi, loại hình thi đấu, nâng cao thể lực, sức khỏe cho giới trẻ; giúp tuyển chọn được những VĐV tham gia thi đấu các giải quốc tế trong thời gian tới. Cạnh đó, cuộc thi cũng tạo điều kiện cho các chủ nhiệm, huấn luyện viên các CLB Thể hình có dịp tiếp xúc, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, tổ chức hoạt động của CLB.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.