Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Nguyễn Quế Trân đang là sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW). Nữ sinh là một trong những gương mặt ưu tú, nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào Đoàn – Hội.
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 1

Trần Nguyễn Quế Trân - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.

6 năm và hành trình trưởng thành khi tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn – Hội

Mình bắt đầu hoạt động phong trào từ những năm lớp 10 tại trường THPT Lê Quý Đôn. Niềm đam mê hoạt động cũng lớn dần khi mình bước sang cánh cửa đại học và được tham gia vào tổ chức Hội. Mình biết đây sẽ là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê với phong trào, là nơi để mình gắn bó và yêu thương. Trong suốt quá trình hoạt động Đoàn – Hội, mình có được vô vàn điều quý giá. Mình trau dồi bản thân, có được các mối quan hệ, sự tự tin và lòng nhiệt huyết thông qua từng hoạt động. Trên hết, mình nhận được rất nhiều tình cảm, sự quý mến từ mọi người xung quanh. Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã học tập và rèn luyện ngày một tốt hơn. Mình cảm thấy rất may mắn vì hành trình 6 năm qua luôn gắn cùng phong trào Đoàn - Hội. Hiện tại, mình đang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 2

Đoàn – Hội đã cho Quế Trân nhiều trải nghiệm và bài học quý giá.

Bản thân là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, mình mong muốn bản thân phải nắm bắt được nguyện vọng, tâm tình của sinh viên tốt hơn, theo sát thực tiễn để tạo ra các hoạt động thiết thực, bám sát vào nhu cầu sinh viên, giúp sinh viên năng động và bản lĩnh. Ngoài ra, mình mong muốn có thể kết nối được Hội Sinh viên trong nước và nước ngoài để tổ chức Hội ngày càng đi lên. Trong khoảng thời gian mới nhận nhiệm vụ mình gặp đôi chút khó khăn, với mình đó là khoảng thời gian khó khăn nhất khi phải tập làm quen với thật nhiều công việc mới. Nhưng mình biết rằng xung quanh mình có rất nhiều anh, chị yêu thương do đó mình luôn nỗ lực làm hết sức. Có việc gì chưa rõ thì hỏi các anh, chị đi trước, thỉnh thoảng có áp lực mình cũng lựa chọn chia sẻ với các bạn đồng trang lứa. Cũng chính nhờ vậy mà mình có thể vượt qua được những áp lực đó, có thể vững tin mà bước tiếp như hôm nay.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 3

Vượt qua áp lực bằng cách lựa chọn chia sẻ cùng những người bạn cùng trang lứa.

Sử dụng phương pháp học tập bằng sơ đồ tư duy để ghi nhớ và vận dụng kiến thức hiệu quả

Để hoạt động tốt, trước tiên phải học thật tốt. Bởi vì bản thân mình không thích bị gán ghép vào quan niệm: chỉ lo hoạt động mà không chú tâm vào việc học nên kết quả học tập đối với mình là vô cùng quan trọng. Do đó mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và hoạt động Đoàn - Hội. Mình sẽ ưu tiên khoảng thời gian trước các kỳ thi để ôn bài thật kĩ. Đặc biệt khi ở trên lớp, mình sẽ chú tâm vào bài giảng và hỏi thầy cô ngay các nội dung chưa hiểu rõ. Ngoài ra, mình sẽ phân bố thời gian trong ngày có các khoảng thời gian nhất định sao cho việc học phải thật hiệu quả dù có nhiều việc bủa vây. Đồng thời, mình còn có phương pháp học tập riêng. Mình sẽ sử dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp kiến thức sau mỗi chương của các môn học để tạo tiền đề ôn tập cho các kỳ thi thật hiệu quả và nhanh chóng. Bằng cách tự vẽ sơ đồ tư duy, mình đã có thể ghi nhớ và vận dụng kiến thức rất tốt. Từ những năm cuối cấp hai mình đã áp dụng phương pháp này và nhận ra nó thật sự hiệu quả đối với mình.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 4

Đạt được nhiều thành tích trong học tập nhờ vào phương pháp học tập bằng sơ đồ tư duy.

Khi biết nỗ lực, cố gắng kết quả “ngọt ngào” sẽ đến

Mình tin là không có quả ngọt nào mà không trải qua sự nỗ lực và cố gắng. Bản thân mình để trở thành một phiên bản thật khác của ngày hôm nay là mỗi ngày đều cố gắng học hỏi, lắng nghe và trau dồi bản thân. Mình đánh đổi nhiều thứ, để lựa chọn con đường mình đi và đến hiện tại mình vẫn quyết tâm để con đường Đoàn – Hội trở thành điểm sáng của mình trong những năm tháng Đại học.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 5

Tham gia và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội.

Mình có những ngày quên ăn, quên ngủ để hoàn thành nhiệm vụ, có những cuộc hẹn với bạn bè mà mình cũng không thể sắp xếp tham gia nhưng mình cho rằng mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó. Mình nghĩ rằng tuổi trẻ là rất ngắn, do đó sẽ không có cơ hội nếu các bạn cứ chần chừ, cứ mạnh dạn đi đi rồi ngày mai cũng sẽ tới. Tuổi trẻ là sự dấn thân, trải nghiệm và từ đó trưởng thành.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 6

Gương mặt Thanh niên tiên tiến ULAW luôn tiên phong, dẫn đầu trong các hoạt động, phong trào.

Lựa chọn tham gia Đoàn – Hội chắc chắn sẽ không khiến các bạn thất vọng. Mình rất thích câu nói: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”. Với mình, để làm một việc gì tốt, trước hết mình phải thật sự thích việc mình làm. Bản thân mình đến với tổ chức Hội vì tình thương, ở lại cũng vì tình thương. Đến khi nắng đủ sáng hoa sẽ nở rực rỡ, giống như các cán bộ Hội đã đủ năng lực và sự nhiệt huyết sẽ tự động tỏa sáng.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ULAW: Nỗ lực và cố gắng sẽ mang lại những thành quả ngọt ngào ảnh 7

Hướng đến mục tiêu trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội" vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ.

Mình muốn đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với mọi người, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, để các thủ tục hành chính không còn là sự khó khăn đối với mọi người nữa. Mình luôn phấn đấu cho lý tưởng Cộng sản, theo tư tưởng vĩ đại của Bác. Mình luôn cố gắng phấn đấu với mục tiêu trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội" vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Bác Hồ.

Một số thành tích nổi bật của Trần Nguyễn Quế Trân:

- Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. HCM về việc có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022;

- Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. HCM về việc có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2022-2023;

- Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường về việc có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021;

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến cấp khoa năm 2021-2022 và 2022-2023;

- Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến cấp trường năm 2021-2022 và 2022-2023;

- Đạt danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp khoa năm 2021 - 2022;

- Đạt danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp trường năm 2021 - 2022;

- Đạt giải Ba chuyên ngành Pháp luật Hành chính giải thưởng Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021 - 2022;

- Đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2021-2022;

- Được học bổng đi ASEAN Study Tour năm 2022;

- Đạt Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường về việc có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023;

- Đạt Giấy khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Tây Ninh về có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè Xanh tại tỉnh Tây Ninh năm 2023.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…