Chọn thuyết trình bằng tiếng Anh, Hương Ly và Lệ Nam tự tay khép lại "giấc mơ Hoa hậu"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 có thể chọn trải qua vòng thi trình bày quan điểm cá nhân bằng tiếng Việt hoặc song ngữ Anh - Việt. Bên cạnh những phần thi nổi bật như Thảo Nhi Lê, Hoàng Phương... một số thí sinh lựa chọn tiếng Anh hoặc song ngữ để thuyết trình, nhưng kết quả lại tự đẩy mình vào thế kẹt.

Hương Ly

Cho đến hiện tại, phần thuyết trình của người đẹp Gia Lai khi lọt vào Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn đang là chủ đề khiến netizen bàn tán xôn xao.

Trước câu hỏi "Theo các bạn như thế nào là thể hiện được bản lĩnh, tinh thần Việt Nam?", Hương Ly đã lựa chọn trả lời bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thế nhưng thay vì để lại ấn tượng về khả năng song ngữ, Hương Ly liên tục nói vấp, không tròn vành rõ chữ. Cô liên tục nói lắp bắp, phát âm khá tệ và tiết tấu chậm rãi "quá mức" khiến người nghe thất vọng.

Tương tự, phần thể hiện bằng tiếng Anh của người đẹp tại vòng ứng xử Top 5 cũng không thể thuyết phục được ban giám khảo lẫn khán giả. Từng là thí sinh gây ấn tượng với bộ váy từ giấm ăn, kinh nghiệm "chinh chiến" ở nhiều sàn runway và nhận được kỳ vọng sẽ giành lấy ngôi vị cao nhất, Hương Ly gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 5.

Nhiều người cho rằng nếu Hương Ly giữ được sự tự tin trong phần thi ứng xử cũng như lựa chọn cách trả lời phù hợp với bản thân, người đẹp có thể sẽ đến gần hơn với chiếc vương miện năm nay.

Chọn thuyết trình bằng tiếng Anh, Hương Ly và Lệ Nam tự tay khép lại "giấc mơ Hoa hậu" ảnh 1

Lệ Nam

Tại đêm Bán kết, Nguyễn Thị Lệ Nam đã xuất sắc nhận được 2 giải phụ Gương mặt đẹp nhất Đại sứ cộng đồng. Sở hữu chiều cao ấn tượng, vóc dáng chuẩn và gương mặt sắc sảo, Lệ Nam được kì vọng sẽ tiến sâu tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Tuy nhiên, người đẹp Tiền Giang đã dừng chân đầy tiếc nuối ở Top 16 Miss Universe Vietnam 2022.

Nhiều netizen cho rằng, điều "cản bước" Lệ Nam tại đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chính là phần trình bày quan điểm cá nhân bằng tiếng Anh. Người đẹp Tiền Giang phát âm không rõ lời khiến việc truyền tải thông điệp trở nên khó khăn.

Chọn thuyết trình bằng tiếng Anh, Hương Ly và Lệ Nam tự tay khép lại "giấc mơ Hoa hậu" ảnh 2

Bùi Quỳnh Hoa

Đại diện đến từ Hà Nội - Bùi Quỳnh Hoa cũng là một trong những thí sinh được đánh giá cao. Người đẹp Hà thành sở hữu loạt thành tích ấn tượng tại nhiều đấu trường nhan sắc, thậm chí còn đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Với nhiều lợi thế về ngoại hình lẫn kinh nghiệm, Quỳnh Hoa được kỳ vọng sẽ on-top tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Chọn thuyết trình bằng tiếng Anh, Hương Ly và Lệ Nam tự tay khép lại "giấc mơ Hoa hậu" ảnh 3

Thế nhưng trong phần thi ứng xử Top 16, người đẹp để lộ nhiều hạn chế khi thể hiện khả năng tiếng Anh. Trước đó, phần thi bằng tiếng Việt của Quỳnh Hoa vẫn khá "mượt" với giọng nói ấm, dễ nghe và nội dung đúng trọng tâm. Thế nhưng, khi chuyển sang tiếng Anh, đại diện Hà Nội bị ấp úng, phát âm chưa chuẩn xác và thiếu tự tin. Trải qua vòng thi bikini và trang phục dạ hội, Quỳnh Hoa đã dừng chân tại Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Nhìn lại phần thể hiện của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại các vòng thi ứng xử, Á hậu 1 - Thảo Nhi Lê để lại ấn tượng tốt trong mắt khán giả khi biến điểm yếu thành điểm mạnh. Cô nàng đã trả lời hoàn toàn bằng tiếng Việt ở vòng thi Top 16, khéo léo thể hiện tình yêu dành cho ngôn ngữ dân tộc. Hay đương kim Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu 2 Thủy Tiên cũng đều mang đến những câu trả lời vừa vặn và làm chủ được cả phần tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Chọn thuyết trình bằng tiếng Anh, Hương Ly và Lệ Nam tự tay khép lại "giấc mơ Hoa hậu" ảnh 4

Các thí sinh tham gia Miss Universe Việt Nam năm nay phần lớn được đánh giá cao về khả năng hùng biện tiếng Anh. Trước đó, trong tập 4 của chương trình, các thí sinh đều đã có những màn "bắn" tiếng Anh khá ấn tượng. Có thể nói khả năng ngoại ngữ là điều mà các người đẹp Việt Nam đều cần quan tâm trau dồi nếu mong muốn tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Khi đứng trước công chúng, người đẹp nào cũng muốn thể hiện tài năng của mình là toàn diện. Tuy nhiên, việc phải nói tiếng Anh trước hàng nghìn người đang chăm chú theo dõi cùng với áp lực tâm lý sẽ khiến thí sinh dễ xảy ra sai sót không đáng có. Nếu năng lực ngoại ngữ hạn chế, tốt nhất không nên chọn trả lời song ngữ để tự làm khó mình, khiến bản thân phải dừng cuộc đua sớm.

Chọn thuyết trình bằng tiếng Anh, Hương Ly và Lệ Nam tự tay khép lại "giấc mơ Hoa hậu" ảnh 7
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.