Chính thức phát động chương trình Thanh niên tình nguyện Hè 2021 với các dự án ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hôm nay ngày 11/6, chương trình "Thanh niên tình nguyện Hè 2021" chính thức được phát động tới các bạn trẻ trên khắp cả nước. Một mùa Hè đặc biệt sắp sửa bắt đầu, bạn đã sẵn sàng bung sức trẻ cho những hoạt động ý nghĩa chưa?

Các chiến dịch thanh niên tình nguyện là hoạt động không thể thiếu mỗi mùa Hè của các bạn học sinh, sinh viên. Năm nay, chương trình "Thanh niên tình nguyện Hè 2021" diễn ra từ 1/6 - 31/8, bao gồm 5 nội dung: Hoạt động Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh.

Chính thức phát động chương trình Thanh niên tình nguyện Hè 2021 với các dự án ý nghĩa ảnh 1

Chương trình phát động được tổ chức trực tuyến và kết nối với các địa phương.

Trong khuôn khổ hoạt động Tiếp sức mùa thi, các đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ tại những điểm thi tốt nghiệp THPT trong 3 ngày hoạt động cao điểm (6 - 9/7). Năm nay, kỳ thi dự kiến diễn ra khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng khá nhiều, vậy nên sự hỗ trợ của thanh niên tình nguyện để đảm bảo an toàn cho thí sinh là rất quan trọng.

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh được phổ biến tới sinh viên, Hoa phượng đỏ dành cho học sinh THPT, Kỳ nghỉ hồng dành cho đoàn viên khối công nhân viên chức và Hành quân xanh dành cho khối lực lượng vũ trang.

Chính thức phát động chương trình Thanh niên tình nguyện Hè 2021 với các dự án ý nghĩa ảnh 2

Một hoạt động nằm trong chương trình năm nay.

Anh Bùi Quang Huy (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cho biết rằng chiến dịch năm nay sẽ có 6 ngày hoạt động cao điểm với các chủ đề riêng, mỗi khối Mỗi khối đoàn viên đều được sắp xếp các chương trình tình nguyện phù hợp nhất.

Những hoạt động ý nghĩa sẽ tập trung chủ yếu ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bão lũ, khu vực biên giới hoặc làng thanh niên lập nghiệp. Đặc biệt, địa phương cần ưu tiên tiếp ứng nhất là những nơi phải gồng mình chống COVID-19.

Chính thức phát động chương trình Thanh niên tình nguyện Hè 2021 với các dự án ý nghĩa ảnh 3
Anh Nguyễn Tuấn Anh (Bí thư T.Ư Đoàn) trao tặng vật tư nhu yếu phẩm để phòng chống dịch.

Trong buổi phát động, Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi bạn trẻ tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cần thực hiện tốt thông điệp “3T” gồm: Tiên phong, Tương trợ và Thích ứng. Dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy nên việc nguyên tắc phòng dịch khi tham gia các hoạt động tình nguyện luôn cần chú trọng. Hàng trăm thùng sản phẩm sát khuẩn, khẩu trang... đã được trao tặng tới nhiều đơn vị, đảm bảo mùa Hè tình nguyện an toàn, đáng nhớ và đem lại những giá trị ý nghĩa tới các đoàn viên thanh niên.

Chính thức phát động chương trình Thanh niên tình nguyện Hè 2021 với các dự án ý nghĩa ảnh 4
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.