Chính sách tín dụng giúp mọi học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận dịch vụ giáo dục

SVVN - Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên mang ý nghĩa chính trị, xã hội rất lớn, giúp nhiều học sinh, sinh viên (HSSV) có điều kiện tiếp cận được dịch vụ giáo dục.

Theo ThS Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, chính sách tín dụng cho HSSV ở Việt Nam là một công cụ của Nhà nước tạo điều kiện cho HSSV được tiếp cận với tín dụng, được vay vốn đi học.

Chỗ dựa của HSSV nghèo

Ông Tùng cho rằng để đánh giá chính sách tín dụng cho HSSV, có thể sử dụng chỉ tiêu để đánh giá tính hiệu lực, tính hiệu quả và tính bền vững của chính sách.

Trong đó để đánh giá tính hiệu quả của chính sách, có thể sử dụng các tiêu chí định tính sau để đánh giá hiệu quả xã hội của chương trình. Một trong những tiêu chí đó là đóng góp của chính sách tín dụng cho HSSV đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ông Tùng thông tin chính sách tín dụng cho HSSV vay vốn học tập là một chủ trương của Chính phủ đã được thực hiện suốt 16 năm qua kể khi Quyết định 157 được ban hành, và sửa đổi bổ sung bởi các quyết định sau này, đã góp phần tạo chỗ dựa, niềm tin cho các gia đình HSSV nghèo.

Chính sách tín dụng giúp mọi học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận dịch vụ giáo dục ảnh 1

HSSV nghèo luôn đối diện với nỗi lo chi phí học tập.

Với phương châm “không để một HSSV nào vì khó khăn tài chính phải bỏ học”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 51, năm 1998 về việc thành lập Quỹ tín dụng đào tạo. Mục đích của việc thành lập Quỹ là để cho vay với lãi suất ưu đã đối với HSSV đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Đến năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó có HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 18/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107 về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Để mở rộng phạm vi đối tượng vay vốn, ngày 27/9/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 157 về tín dụng đối với HSSV. Phạm vi áp dụng trong Quyết định là hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường với các chi phí bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện, học tập, chi phí ăn ở, đi lại. Quyết định cũng ghi rõ điều kiện vay vốn, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, trả nợ gốc và lãi tiền vay. Mục tiêu của các quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận vốn tín dụng của Nhà nước.

Chính sách tín dụng giúp mọi học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp cận dịch vụ giáo dục ảnh 2

Quy mô vay, dư nợ chương trình tín dụng cho HSSV. Nguồn: Báo cáo thường niên và Báo cáo triển khai chương trình tín dụng sinh viên NHCSXH (Từ 2007 đến 2021).

Và để hỗ trợ tối đa cũng như hiệu quả hơn cho HSSV, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157, trong đó đặc biệt sửa đổi về mức cho vay tối đa từ mức cho vay hiện hành 2.500.000 đồng/tháng/HSSV lên mức tối đã 4.000.000 đồng/tháng/HSSV.

Cần mở rộng nguồn vốn tín dụng cho HSSV

Từ những phân tích trên, ông Nguyễn Thanh Tùng cho rằng để đạt mục tiêu về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả và bền vững của chính sách tín dụng cho HSSV, chính sách cần tập trung vào những giải pháp và kiến nghị như cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tín dụng cho HSSV. Và để xây dựng chính sách phù hợp, cần có sự tham gia của các bên liên quan bao gồm: Chính phủ, Bộ ngành, doanh nghiệp, gia đình, HSSV, các chuyên gia, các nhà tài trợ cho chương trình tín dụng này.

Cần có các nguồn lực hiệu quả để gia tăng nguồn vốn tín dụng cho HSSV. Bởi hiện nay nguồn vốn phục vụ cho các chương trình chính sách tín dụng chính sách nói chung, tín dụng cho HSSV nói riêng chủ yếu là từ Ngân sách Nhà nước. Vì vậy, cần thực hiện tốt công tác xã hội hoá tín dụng cho HSSV đối với toàn xã hội

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của HSSV và gia đình trong việc vay và trả nợ vốn vay.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến tín dụng cho HSSV.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.